13 người tiếp xúc gần BN1440 ở Vĩnh Long âm tính lần thứ nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 13 người tiếp xúc gần (F1) của BN 1440 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một, toàn bộ đang được tiếp tục cách ly theo dõi.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ghé thăm và làm việc với Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về công tác y tế và phòng, chống dịch COVID-19 (Ảnh: BYT)
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ghé thăm và làm việc với Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về công tác y tế và phòng, chống dịch COVID-19 (Ảnh: BYT)

Theo thông tin công bố chính thức từ Bộ Y tế sáng nay 27/12, 13 người tiếp xúc gần (F1) của BN 1440 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một, toàn bộ đang được tiếp tục cách ly theo dõi.

Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Viện Pasteur TP HCM và các đơn vị liên quan tiếp tục truy vết, điều tra xác minh các trường hợp tiếp xúc F1, F2 của bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly.

Được biết, BN1440 là nam, 32 tuổi, ca bệnh được Bộ Y tế công bố tối 26/12. Nam thanh niên cư trú ở Vĩnh Long đã đi từ Myanmar qua Thái Lan, nhập cảnh trái phép bằng phương tiện xe tải đi qua đường mòn lối mở vào biên giới Việt Nam, địa phận tỉnh Tây Ninh vào khoảng 2h sáng ngày 24/12, tiếp tục di chuyển bằng xe ô tô từ Tây Ninh về TP.HCM và về nhà tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Trước khi được công bố chính thức dương tính, trở thành BN1440, nam thanh niên có ghé tiệm tạp hoá tại Mang Thít, Vĩnh Long, đồng thời đã gặp nhiều người thân trong gia đình.

Ngay sau khi nam thanh niên về đến gia đình, người nhà đã thông báo với công an địa phương để tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện BN1440 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, nơi BN1440 đang cách ly, điều trị - Ảnh: VOV

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, nơi BN1440 đang cách ly, điều trị - Ảnh: VOV

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long họp khẩn trong ngày 26/12 - Ảnh: VOV
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long họp khẩn trong ngày 26/12 - Ảnh: VOV

Tuy nhiên, theo hồ sơ của cơ quan chức năng, toàn bộ các lái xe, tên hãng xe, biển số xe suốt dọc hành trình đi qua nhiều tỉnh thành của nam thanh niên Vĩnh Long, người này đều khai không nhớ rõ. Đây là yếu tố nguy cơ cao, gây ảnh hưởng tới cộng đồng.

Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng đã 25 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, kể từ hôm 2/12 ghi nhận ca cuối cùng trong chuỗi lây nhiễm cộng đồng tại TP HCM.

Cho dù vậy, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đã luôn cảnh báo không nên chủ quan, nguy cơ dịch xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt khi tăng số lượng chuyến bay đưa công dân Việt Nam, chuyên gia về nước vào dịp Tết nguyên đán sắp tới. Hơn nữa, với các tỉnh có đường biên giới, cơ quan chức năng đã nâng cao mức cảnh giác, luôn cảnh báo nguy cơ dịch xâm nhập từ người nhập cảnh trái phép.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện tốt "Thông điệp 5K", nhất là đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.