Xuất khẩu ô tô Hàn Quốc đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhờ phát triển các phương tiện bền vững

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 17/4, Hàn Quốc thông báo sự tăng trưởng xuất khẩu ô tô với trị giá 17,099 tỉ USD trong quý đầu tiên (Q1) năm 2023. Tốc độ tăng trưởng trong quý này cao hơn khoảng 44,1% so với mức tăng trưởng quý IV/2022.
Xuất khẩu ô tô Hàn Quốc tăng trưởng mạnh. Ảnh Korea Tech Today.
Xuất khẩu ô tô Hàn Quốc tăng trưởng mạnh. Ảnh Korea Tech Today.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, tháng 3 là tháng may mắn đối với sự phát triển trong lĩnh vực ô tô. Trong tháng, Hàn Quốc đã kim ngạch xuất khẩu ô tô Hàn Quốc đạt 6,518 tỉ USD, tăng 64,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Một trong những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu ô tô theo cấp số nhân là năng lực mạnh mẽ mang tính bản chất của ngành xe điện (EV) và xe nhiên liệu hydro Hàn Quốc. Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như công ty ô tô Hyundai đều tập trung nghiên cứu phát triển đội xe điện tiên tiến phục vụ cho xuất khẩu.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc có uy tín lớn trong lĩnh vực xe điện ở khu vực châu Á. Kết hợp sự hỗ trợ liên tục của chính phủ, những tiến bộ công nghệ, chuỗi cung ứng hiệu quả và lực lượng lao động tay nghề sẵn có, Hàn Quốc có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trên thế giới.

Dữ liệu mới được công bố cho biết, doanh số bán ô tô ở nước ngoài của nhà sản xuất Hàn Quốc Hyundai tăng 31,6%. Đồng thời các doanh nghiệp như Kia, GM Korea, Renault Korea và KG Mobility có doanh số tăng theo thứ tự đạt đến 50%, 85%, 118% và 35%.

Tháng 3/2023, nhu cầu về những loại xe thân thiện với môi trường có xu hướng giảm xuống trên toàn thế giới sau khi đạt đỉnh tạm thời. Những quan sát của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cho thấy sự gia tăng đáng kể các lô hàng ô tô nói chung so với năm 2022, mức tăng đột biến đạt khoảng 65%. Ước tính đạt được khoảng 6,52 tỉ USD xuất khẩu trong tháng 3, một dự đoán cao hơn 5,6 tỉ USD doanh số của tháng 2.

Thị trường ô tô có những thay đổi rất lớn trong hai đến ba năm gần đây. Sau đại dịch, một xu hướng toàn cầu về chuyển đổi sang các phương tiện thân thiện môi trường đang được thiết lập trên các thị trường xe hơi. Yêu cầu đối với ô tô động cơ diesel và xăng giảm đáng kể dù những loại xe này vẫn chiếm ưu thế lớn trên thị trường toàn cầu. Trong tương lai gần, các chuyên gia kinh tế dự đoán, phân khúc các phương tiện thân thiện môi trường có thể vượt những loại xe truyền thống trong thập kỷ sau.

Dữ liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cho thấy, số lượng xuất khẩu ô tô trong tháng 3 là 262 341 chiếc, cao nhất kể từ tháng 12/2016. Tăng trưởng xuất khẩu đạt 48% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số những sản phẩm xuất khẩu, số lượng xe thân thiện môi trường đạt 70 000 chiếc.

So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng ô tô sản xuất trong nước ở Hàn Quốc tăng 35%, là 409 806 chiếc trong tháng 3. Sự hiện diện của ngành công nghiệp bán dẫn phát triển ổn định và các nhà sản xuất pin EV trong nước đã hỗ trợ cho mức tăng này trở nên khả thi.

Các nhà sản xuất ô tô và xe điện Trung Quốc hiện đang cạnh tranh gay gắt với các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc trên toàn cầu. Cuộc cạnh tranh thậm chí có thể trở nên căng thẳng hơn với những quy định ngưỡng được hưởng trong chính sách xe điện của Mỹ và châu Âu, điều đó buộc cả Hàn Quốc đều cần phải có những chiến lược dự phòng.

Theo Korea Tech Today