Xe cảnh sát xuất hiện tại nhà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng ngày 7/6, 2 xe cảnh sát mang biển xanh 80A đã xuất hiện trước nhà ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) tại địa chỉ số 671 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Sau khoảng 3 giờ làm việc, cựu Bộ trưởng Long đã lên xe rời đi cùng đoàn xe của cảnh sát.

Cùng thời điểm trên, Quốc hội khóa XV đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long. Kết quả bỏ phiếu kín có 473/479 đại biểu tán thành cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế và 471/479 đại biểu tán thành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Cùng ngày, Bộ Chính trị cũng đã chấp nhận đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc phân công ông Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế - tạm thời điều hành hoạt động của Bộ Y tế thay cho ông Long kể từ ngày 7/6.

Trước đó, chiều ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã quyết định khai trừ Đảng với ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN), đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh.

Được biết, việc ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh bị xử lý kỷ luật do có liên quan đến vụ Công ty CP Công nghệ Việt Á.

(Tổng hợp)