WHO: Tình trạng "thảm họa nhân đạo" đáng quan ngại ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tổ chức y tế thế giới (WHO) lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về tình trạng khẩn cấp y tế ở Ukraine trong bối cảnh chiến sự căng thẳng giữa 2 nước Nga Ukraine.
Căng thẳng giữa Nga và Ukraine
Căng thẳng giữa Nga và Ukraine

Trong một tuyên bố gần đây, văn phòng khu vực châu Âu của WHO nhận định rằng, bất kỳ sự leo thang xung đột nào cũng có thể là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến một "thảm họa nhân đạo".

Cụ thể, khi xung đột càng được đẩy lên mức cao trào thì an toàn, sức khỏe và hạnh phúc của người dân ở Ukraine càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn.

Vì vậy, WHO đã tuyên bố hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong Liên Hợp Quốc, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống y tế khẩn cấp như thương vong, thiếu nhân lực, thiếu phương tiện y tế, thiếu dịch vụ chăm sóc,... có thể xảy ra do chiến sự. Đây được cho là một việc làm hết sức quan trọng và có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay.