Vũ “nhôm” khai: Mọi công việc đều phải báo cáo lãnh đạo Tổng cục V

VietTimes -- Vũ “nhôm” khai, để xin nhà đất công sản, Vũ thường sử dụng cụm từ “dùng cho hoạt động nghiệp vụ”, nhưng thực chất là kinh doanh các khu vui chơi giải trí, hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn. Mọi di biến động của Vũ hay toàn bộ công việc của Vũ đều phải báo cáo lãnh đạo Tổng cục V.
Vũ khai để xin đất thường dùng cụm từ "dùng cho hoạt động nghiệp vụ". Ảnh: dantri.com.vn
Vũ khai để xin đất thường dùng cụm từ "dùng cho hoạt động nghiệp vụ". Ảnh: dantri.com.vn

Sáng 28/1, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") cùng các bị cáo Bùi Văn Thành (cựu Thứ trưởng Bộ Công an), Trần Việt Tân (cựu Thứ trưởng Bộ Công an), Phan Hữu Tuấn (cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo, tức Tổng cục V, Bộ Công an), Nguyễn Hữu Bách (cựu Phó Cục trưởng) về hai tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa do thẩm phán Trương Việt Tòa làm chủ tọa. Buổi sáng 8h39, chủ tọa công bố khai mạc phiên xét xử. Sau đó chuyển sang phần thủ tục và đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng, và chuyển sang phần thẩm vấn lúc 10h30.

Vũ “nhôm” là bị cáo đầu tiên được gọi lên thẩm vấn về các tài sản công mà Vũ “nhôm” thâu tóm để hoạt động kinh doanh.

Vũ “nhôm” khai, năm 2009 được tuyển chọn làm tình báo viên của Tổng cục V (Tổng cục Tình báo Bộ CA), đến năm 2017 bị ra khỏi ngành. Nhiệm vụ tình báo viên của Vũ duy nhất là để phát triển kinh tế cho Tổng cục V.

Tại phiên tòa, Vũ “nhôm” khai để xin nhà đất công sản, Vũ thường sử dụng cụm từ 'dùng cho hoạt động nghiệp vụ', nhưng thực chất là kinh doanh các khu vui chơi giải trí, hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn. Mọi di biến động của Vũ hay toàn bộ công việc của Vũ đều phải báo cáo lãnh đạo Tổng cục V.

Hai công ty bình phong của Vũ được thành lập và đăng kí ngành nghề kinh doanh về bất động sản.

Theo cáo trạng, Vũ “nhôm” được tuyển dụng làm nhân viên tình báo của Tổng cục V từ năm 2009. Mọi hoạt động nghiệp vụ của Vũ do Nguyễn Hữu Bách (Phó cục trưởng), Phan Hữu Tuấn (Cục trưởng, sau là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) và Trần Việt Tân (Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, sau là Thứ trưởng Bộ Công an) trực tiếp chỉ đạo.

Để tạo điều kiện cho Vũ thực hiện nhiệm vụ, Tổng cục Tình báo đã sử dụng 2 công ty của ông ta làm tổ chức bình phong, gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79. Tại 2 doanh nghiệp này, Tổng cục Tình báo không đầu tư góp vốn, mọi hoạt động đều do Vũ điều hành.Lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong, Vũ đã đề nghị các bộ, ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà, đất công sản có diện tích lên tới hàng nghìn m2 ở các vị trí đắc địa tại Đà Nẵng và TP.HCM trái quy định nhằm thu lợi cá nhân, gây thiệt hại 1.159 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ban đầu Vũ thừa nhận hành vi phạm tội và có đơn xin giao nộp 7 tài sản do phạm tội mà có để khắc phục hậu quả. Đến thời điểm cáo trạng ban hành, Vũ không thừa nhận hành vi phạm tội và còn có đơn xin không giao nộp 7 tài sản này.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định hai cựu Thứ trưởng Công an là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân thiếu trách nhiệm để Vũ thâu tóm, chuyển nhượng hàng loạt đất công. Hai sĩ quan tình báo khác bị cáo buộc giúp sức để Vũ phạm tội.

VKSND Tối cao truy tố ông Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với khung hình phạt từ 3-12 năm tù. Còn Phan Văn Anh Vũ, Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với khung hình phạt từ 10-15 năm tù.

(Tổng hợp)