Vụ lùm xùm hãng máy bay không người lái DJI Trung Quốc bị cáo buộc giúp Nga chống Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chiến sự ác liệt đang diễn ra giữa Nga và Ukraine khiến hãng chế tạo máy bay không người lái Dajiang (DJI) của Trung Quốc đối mặt sóng gió vì bị cáo buộc giúp Nga đánh Ukraine.
Hãng sản xuất máy bay không người lái DJI bị cáo buộc mở tính năng AeroScope cho Nga sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine (Ảnh: 6parrk).
Hãng sản xuất máy bay không người lái DJI bị cáo buộc mở tính năng AeroScope cho Nga sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine (Ảnh: 6parrk).

Đó chính là bởi trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, cả hai bên đều đã sử dụng một số lượng lớn máy bay không người lái DJI dùng vào việc hiệu chỉnh pháo binh, dẫn đường cho tên lửa và trinh sát. Gần đây, Media Markt, hãng bán lẻ điện tử lớn nhất của Đức, đã loại bỏ sản phẩm máy bay không người lái DJI, làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự dính líu của hãng này trong cuộc chiến tranh này.

Theo Observer.com, sóng gió bắt nguồn từ việc ngày 16/3, Phó Thủ tướng Ukraine Mikhailo Fedorov cáo buộc DJI đã mở tính năng AeroScope cho Nga. Tính năng này có thể xác định vị trí của người Ukraine điều khiển máy bay không người lái, dẫn đến việc gây nên thương vong cho quân đội và dân thường Ukraine.

Binh sĩ người Chesnya trong Quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái DJI trong cuộc chiến ở Mariupol (Ảnh: Observer).

Binh sĩ người Chesnya trong Quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái DJI trong cuộc chiến ở Mariupol (Ảnh: Observer).

Tuyên bố của Phó Thủ tướng Ukraine khiến những người ủng hộ Ukraine bất bình, sau đó, một số lượng lớn cư dân mạng đã tấn công Media Markt. Tới ngày 24/3, tài khoản Twitter chính thức của Media Markt đã bị xóa bỏ nhiều nội dung.

Ngày 27/3, Media Markt đã phải loại bỏ máy bay không người lái DJI ra khỏi những mặt hàng kinh doanh của hãng.

Trước những ồn ào này, DJI cho rằng thông tin DJI đơn phương mở cửa tính năng AeroScope cho phía Nga là vô lý. Theo họ, các máy bay không người lái dân dụng của DJI không thể trực tiếp dẫn đường cho tên lửa và Nga cũng không cần dựa vào tính năng mà DJI cung cấp để truy xuất vị trí người điều khiển drone.

Trong khi đó, hãng bán hàng Media Markt không đề cập đến nguyên nhân dỡ bỏ mặt hàng drone DJI trên tài khoản truyền thông chính thức của họ, nhưng cơ quan truyền thông Rtlnieuws của Hà Lan nói rằng Media Markt đã nhận được thông tin từ "một số nguồn" rằng quân đội Nga đã sử dụng các sản phẩm và dữ liệu của DJI cho "các hoạt động quân sự ở Ukraine", cho nên công ty này đã gỡ bỏ các sản phẩm liên quan đến DJI.

Trang web của Mediamart bị những người giấu mặt tấn công (Ảnh: Observer)

Trang web của Mediamart bị những người giấu mặt tấn công (Ảnh: Observer)

Trước đó vào ngày 16/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov đã gửi một bức thư ngỏ tới DJI trên mạng xã hội Twitter, khẳng định DJI đã đóng chức năng AeroScope đối với các máy bay không người lái mà họ bán cho Ukraine, nhưng phía Nga lại được sử dụng tính năng này. Ông Fedorov cho biết tính năng phát hiện vị trí của những người điều khiển máy bay không người lái của AeroScope đã dẫn đến việc "Nga sử dụng nhiều sản phẩm DJI để dẫn đường cho tên lửa."

Ông Fedorov sau đó yêu cầu DJI “ngừng giao dịch với Nga, cung cấp cho Ukraine dữ liệu về tất cả các máy bay không người lái của DJI đang hoạt động ở Ukraine và đóng cửa tín hiệu của mọi máy bay không người lái ở Ukraine không phải người Ukraine sử dụng”.

Vài giờ sau đó DJI đã trả lời bức thư ngỏ này, nói rằng các sản phẩm của DJI không phù hợp để sử dụng cho mục đích quân sự, DJI cũng không nắm được dữ liệu người dùng nên không thể cung cấp cho Nga. DJI cũng đồng thời chỉ ra rằng nếu chính phủ Ukraine có chính sách rõ ràng, họ có thể thiết lập hàng rào địa lý điện tử trên khắp Ukraine, có thể ngăn chặn các máy bay không người lái bên ngoài xâm nhập phạm vi đã định.

Binh sĩ Lữ đoàn 54 Bộ binh cơ giới của Ukraine nhận được viện trợ là các máy bay không người lái DJI (Ảnh: Observer).

Binh sĩ Lữ đoàn 54 Bộ binh cơ giới của Ukraine nhận được viện trợ là các máy bay không người lái DJI (Ảnh: Observer).

Tuy nhiên, DJI cũng đồng thời cho biết việc này yêu cầu drone phải được kết nối Internet để cập nhật dữ liệu hàng rào địa lý mới có hiệu lực. Nếu máy bay không người lái đã kích hoạt không được kết nối với Internet, hàng rào địa lý điện tử được lập ra sẽ không có hiệu lực.

Ngoài việc DJI phản bác lại tuyên bố này trên Twitter, The Verge, một trang tin công nghệ của Mỹ, ngày 24/3 cũng đã phỏng vấn nhà phân phối người Ukraine của DJI là Taras Trojak và phát ngôn viên của DJI là Adam Lisberg.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trojak đã chỉ trích việc hệ thống AeroScope của DJI không thể hoạt động bình thường ở Ukraine. Về vấn đề này, ông Adam Lisberg, người phát ngôn của DJI cũng xác nhận rằng hệ thống AeroScope “đã gặp sự cố hỏng đầu thu ở Ukraine”, nhưng Lisberg lại cho rằng đây không phải do DJI chủ động cắt bỏ, có thể do nguồn điện hoặc đường dây cơ sở của Ukraine hư hỏng gây nên (!).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Observer.com hôm nay (28/3), DJI nói đã xuất hiện đội quân ngầm trên mạng xã hội nước ngoài, và các cuộc tấn công của họ nhằm vào DJI là vô lý. DJI không có dữ liệu người dùng và không thể xác định quốc tịch của người dùng. DJI đã phát triển một loạt công nghệ bay an toàn, trong đó có AeroScope, được các cơ quan quản lý sử dụng để đảm bảo an toàn bay ở những địa điểm nhạy cảm. Dữ liệu tạo ra bởi hoạt động của các công nghệ này được kiểm soát bởi nhà điều hành, không phải bởi DJI. DJI đã nhiều lần bác bỏ tin đồn trên các nền tảng mạng xã hội ở nước ngoài, nói rằng AeroScope vẫn đang hoạt động ở Ukraine và không có chuyện tính năng này bị tắt từ xa.

AeroScope của DJI về cơ bản là một phần cứng độc quyền có thể theo dõi chuyển động của bất kỳ máy bay không người lái DJI nào trong phạm vi 10 km. Với các ăng-ten bổ sung do DJI sản xuất, phạm vi có thể được mở rộng lên tới 50 km.

DJI trước đó đã chỉ ra trong một bức thư đề ngày 17/3 gửi cho Phó Thủ tướng Ukraine rằng các máy bay không người lái dân dụng đều công khai thông tin vị trí của chúng trong quá trình hoạt động. DJI giải thích rằng điều này giống như một chiếc ô tô treo biển số ở vị trí rõ nhất, là yêu cầu cần thiết để xây dựng vùng bay an toàn.

Đối với giả thuyết "sử dụng công nghệ DJI để dẫn đường tên lửa", DJI nói rằng họ chưa nghe về tình huống này và DJI cho rằng "không có căn cứ thực tế cho điều này".

Một trạm thu phát tín hiệu điều khiển chức năng AeroScope (Ảnh: Observer).

Một trạm thu phát tín hiệu điều khiển chức năng AeroScope (Ảnh: Observer).

Sau đây là toàn văn tuyên bố chính thức của DJI:

“Tuần trước, các tài khoản mạng xã hội của DJI và các đối tác toàn cầu của DJI đã bị tấn công bằng một cuộc tấn công hiệp đồng thống nhất của đội quân ngầm, nhằm phỉ báng DJI có hành vi không phù hợp trong tình hình quốc tế, gây rắc rối cho hoạt động mạng truyền thông xã hội của nhiều bên.

Tập đoàn bán lẻ Media Markt Saturn của Đức, đối tác của DJI trong nhiều năm, cũng là một trong những nạn nhân của sự kiện bạo lực mạng này, hôm thứ Sáu tuần trước, họ đã phải đình chỉ việc bán máy bay không người lái DJI trong lĩnh vực thương mại điện tử và tại các cửa hàng vì lý do an toàn. Liên quan đến vụ việc này, cả hai các bên vẫn đang liên lạc và thảo luận.

Chúng tôi đã nhiều lần nhắc lại rằng tất cả các sản phẩm của DJI được thiết kế cho mục đích dân sự và không thể đáp ứng các yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật quân sự. Việc trên các nền tảng xã hội ở nước ngoài cáo buộc DJI ủng hộ chiến tranh là hoàn toàn sai trái.

Kể từ khi DJI mở ra ngành công nghiệp máy bay không người lái dân dụng, công nghệ này không chỉ mang lại lợi ích cho những người làm phim và truyền hình trên toàn thế giới mà còn được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, an ninh, cứu hộ, bảo vệ môi trường.

Ngày càng có nhiều cơ quan dịch vụ công sử dụng công nghệ bay không người lái để cứu sống sinh mạng và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, DJI tuân thủ các luật và quy định hiện hành trên toàn cầu và có đội ngũ bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm để đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của DJI hoàn toàn tuân thủ các quy tắc quốc tế.

DJI cũng như trước nay, sẽ luôn hợp tác với các đối tác toàn cầu để phát triển công nghệ máy bay không người lái dân dụng và liên tục nâng cao các sản phẩm của chúng tôi nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho xã hội, phục vụ sản xuất và đời sống của con người”.