Vụ chìm tàu chở tỉ phú Anh: Nhiều nạn nhân bị "chết đuối khô"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Các nạn nhân trên du thuyền sang trọng ở Italy chết vì “chết đuối khô,” theo khám nghiệm tử thi đầu tiên.

Lực lượng cứu hộ khiêng thi thể sau khi thợ lặn quay trở lại bến cảng Porticello gần Palermo, ba ngày sau khi du thuyền sang trọng mang cờ Anh Bayesian bị chìm (Ảnh: Getty)
Lực lượng cứu hộ khiêng thi thể sau khi thợ lặn quay trở lại bến cảng Porticello gần Palermo, ba ngày sau khi du thuyền sang trọng mang cờ Anh Bayesian bị chìm (Ảnh: Getty)

Theo các cơ quan chức năng, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu của 4 trong số 7 nạn nhân tử vong khi siêu du thuyền bị chìm do bão ở Italy tháng trước cho thấy họ đã chết vì "chết đuối khô."

Hiện tượng này, còn được gọi là "chết đuối không điển hình", nghĩa là không có nước trong phổi, khí quản hoặc dạ dày của nạn nhân, theo phát ngôn viên của luật sư thuyền trưởng tàu Bayesian, chiếc tàu bị chìm ngoài khơi cảng Porticello, Sicily vào ngày 19/8.

Phân tích nguyên nhân tử vong của 4 nạn nhân đầu tiên cho thấy, họ đã tìm thấy một túi khí trong cabin nơi tìm thấy thi thể của 5 nạn nhân, và đã sử dụng hết oxy trước khi túi khí trở nên độc hại do khí carbon dioxide, theo báo cáo từ truyền thông địa phương.

Các cuộc khám nghiệm tử thi của luật sư người Mỹ Chris Morvillo, vợ ông Neda Morvillo, và Jonathan Bloomer – nhân viên ngân hàng Morgan Stanley, cùng vợ ông là Anne Elizabeth Judith Bloomer, đã được thực hiện vào ngày 4/9 tại Viện Pháp Y của Bệnh viện Đa khoa Palermo, theo thông tin từ quan chức.

Các cuộc khám nghiệm tử thi của tỉ phú công nghệ người Anh Mike Lynch và con gái 18 tuổi của ông dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 6/9, giờ địa phương.

Chưa có ngày cụ thể cho cuộc khám nghiệm tử thi của Recaldo Thomas, đầu bếp trên tàu, vì gặp khó khăn trong việc liên lạc với gia đình ông ở Antigua.

Cả 7 nạn nhân đã được chụp hình kiểm tra thương tích vào ngày 31/8, và kết quả cho thấy không ai bị gãy xương hay gặp phải chấn thương nào khác có thể là nguyên nhân gây ra cái chết.

Nhà chức trách điều tra vụ án đã đưa ra giả thuyết vào đầu tháng 8 rằng các nạn nhân có thể đã tìm kiếm một túi khí.

Các cuộc khám nghiệm tử thi là một phần của cuộc điều tra hình sự đối với thuyền trưởng James Cutfield, kỹ sư máy của tàu Tim Parker Eaton và thủy thủ Matthew Griffith, người đã trực ca vào đêm xảy ra tai nạn. Hiện tại, cả 3 người đều không có mặt ở Italy.

Họ đang bị điều tra về tội “giết người do sơ suất” và gây ra vụ chìm tàu, nhưng cơ quan chức năng cho biết điều này không có nghĩa là họ sẽ bị buộc tội. Họ đã được phép rời khỏi đất nước bởi công tố viên phụ trách vụ điều tra.

Chiếc du thuyền dài 56 mét đã chìm trong vòng 16 phút sau khi bị một cơn lốc hoặc vòi rồng tấn công vào sáng sớm ngày 19/8. Con tàu sẽ cần được trục vớt để điều tra và đảm bảo rằng 18.000 lít nhiên liệu trên tàu không bị rò rỉ ra biển gần cảng Porticello gần Palermo.

Kết quả xét nghiệm độc tố đối với 7 nạn nhân dự kiến sẽ có trong những ngày tới. Không có xét nghiệm rượu hay ma túy nào được thực hiện trên các thành viên thủy thủ đoàn, theo thông tin từ công tố viên trong buổi họp báo sau khi các thi thể của nạn nhân đã được đưa lên bờ.