Du thuyền hạng sang chở tỉ phú Anh chìm ngoài khơi Sicily: Điều gì đã xảy ra?

VietTimes – Các nhân viên cứu hộ ở miền nam Italy vẫn đang tìm kiếm 6 người mất tích sau khi một cơn lốc xoáy đánh chìm chiếc du thuyền sang trọng, làm dấy lên chiến dịch cứu hộ ngoài khơi bờ biển Sicily.

Thợ lặn nhảy xuống biển tìm kiếm 6 người mất tích ở Sicily, miền nam Italy, hôm thứ Hai (Ảnh: Reuters)
Thợ lặn nhảy xuống biển tìm kiếm 6 người mất tích ở Sicily, miền nam Italy, hôm thứ Hai (Ảnh: Reuters)

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Italy, 15 người đã được cứu sống trong hôm 19/8. 1 thi thể sau đó đã được tìm thấy trong thân tàu. 2 người Mỹ và 4 người Anh nằm trong số những người mất tích, bao gồm tỉ phú công nghệ người Anh Mike Lynch, Jonathan Bloomer, chủ tịch Morgan Stanley International, và Chris Morvillo, một luật sư nổi tiếng.

Chuyện gì đã xảy ra?

Một vòi rồng nhỏ – một loại lốc xoáy – đã quét qua đảo Địa Trung Hải vào sáng sớm ngày 19/8, có khả năng đã làm lật úp chiếc thuyền buồm giữa cơn mưa lớn và giông bão mạnh.

Du thuyền treo cờ Anh có tên “Bayesian” đã neo cách cảng Porticello, bờ biển phía bắc Sicily, khoảng nửa dặm. Con tàu bị chìm sau khi cột buồm của nó gãy đôi trong cơn bão, theo ông Salvatore Cocina, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự của Sicily.

Theo thuyền trưởng của một chiếc thuyền gần đó, hơn chục người sống sót đã được phát hiện trong khu vực, bám vào bè cứu sinh. Ông đã giữ cho con tàu của mình ổn định để tránh va chạm với thuyền Bayesian.

“Chúng tôi bị một cơn gió mạnh như bão ập đến, và phải khởi động động cơ để giữ cho con tàu ở vị trí nghiêng”, ông Karsten Bower nói với các phóng viên tại Palermo vào ngày 19/8. “Sau khi cơn bão qua đi, chúng tôi nhận thấy rằng con tàu phía sau đã biến mất”.

Ông Bower và thủy thủ đoàn của ông đã cứu được 4 người bị thương trước khi gọi cho lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ý, lực lượng sau đó đã giải cứu những người sống sót còn lại.

Một trong những người được cứu sống là 1 đứa trẻ, đã được đưa bằng máy bay đến bệnh viện nhi ở Palermo. Tổng cộng có 8 người đã phải nhập viện, theo thông tin từ văn phòng thị trưởng. Mẹ của bé gái, bà Charlotte, đã kể lại cách bà cố gắng giữ chặt Sofia, cô con gái 1 tuổi của mình, khi biển động, theo hãng tin ANSA của Italy.

“Chỉ trong 2 giây, tôi đã mất con trong biển, nhưng sau đó tôi ngay lập tức ôm chặt con giữa cơn sóng dữ. Tôi giữ con thật chặt bên mình khi biển đang nổi sóng mạnh”, bà kể lại với các phóng viên. “Nhiều người đã la hét”.

Mẹ con đã được đoàn tụ với người cha, James, theo một bác sĩ tại bệnh viện nhi ở Palermo.

Đội cứu hỏa Italy đã triển khai trực thăng để hỗ trợ tìm kiếm, theo thông tin từ các quan chức vào hôm 19/8. Đội cứu hỏa cũng cho biết họ sẽ cử thợ lặn vào ngày 20/8 để cố gắng tiếp cận con tàu bị chìm, sau khi nỗ lực ngày 19/8 không thành công.

Độ sâu của nơi con tàu bị đắm khiến thợ lặn chỉ có thể làm việc trong khoảng thời gian giới hạn, theo Marco Tilotta, một thanh tra viên của đội lặn thuộc đội cứu hỏa địa phương Palermo. Đội cứu hỏa Italy cho biết rằng các thợ lặn của họ đã chạm đến thân tàu ở độ sâu 49 mét dưới mực nước biển.

Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng hải của Vương quốc Anh (MAIB) cũng sẽ cử một đội gồm 4 thanh tra viên đến Palermo để tiến hành đánh giá sơ bộ hiện trường.

2.png
Ông trùm công nghệ người Anh Mike Lynch, trong ảnh vào tháng 11/2014, là một trong những người mất tích (Ảnh: Getty)

Những ai có mặt trên tàu?

Có 22 người trên tàu Bayesian, con tàu mang cờ Anh và phần lớn hành khách cùng thủy thủ đoàn đều là người Anh, ngoài ra còn có 2 người mang quốc tịch Anh-Pháp, một người Ireland và một người Sri Lanka, theo lời của một phát ngôn viên từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Italy.

Một nhóm khách VIP nằm trong số những người mất tích, bao gồm ông Mike Lynch, nhà đầu tư công nghệ người Anh 59 tuổi, người đang đối mặt với một vụ án gian lận tại Mỹ vào đầu năm nay.

Con gái 18 tuổi của ông Mike Lynch cũng được ghi nhận là mất tích. Vợ của ông, bà Angela Bacares, đã sống sót sau tai nạn. Bà Bacares kể lại với tờ báo La Repubblica của Italy rằng bà đã thức dậy vào lúc 4 giờ sáng giờ địa phương khi con tàu bị nghiêng. Ban đầu, hai vợ chồng không lo lắng, nhưng họ bắt đầu hoảng sợ khi cửa sổ của du thuyền vỡ toang và tình trạng hỗn loạn xảy ra.

Ông Jonathan Bloomer, tài phiệt tài chính, và ông Chris Morvillo, một luật sư nổi tiếng, cùng với vợ của họ cũng nằm trong số những người mất tích, theo ông Salvatore Cocina, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Sicily.

Thi thể được tìm thấy trên tàu đã được xác định là đầu bếp Ricardo Thomas, một công dân Antigua, theo Reuters.

Con thuyền nổi tiếng

Chiếc du thuyền dài 56 mét được chế tạo vào năm 2008 bởi công ty Perini Navi của Italy. Theo AP, du thuyền này có giá cho thuê là 215.000 USD (195.000 euro) mỗi tuần.

Vợ của ông Lynch có liên quan đến chiếc du thuyền. Theo hồ sơ của dịch vụ thông tin hàng hải Equasis, chiếc du thuyền "Bayesian" thuộc sở hữu của công ty Revtom Limited. Theo báo cáo hàng năm mà công ty công bố vào tháng 4, bà Bacares là người đứng tên sở hữu.

Tên "Bayesian" được đặt theo lý thuyết thống kê của ông Lynch, thứ đã giúp ông tạo dựng sự nghiệp của mình, theo Reuters.

Cột buồm của du thuyền cao 72,27 mét (237 feet) so với mực nước được chỉ định, chỉ kém cột buồm cao nhất thế giới là 75,2 mét, theo Guinness World Records. Đây là cột buồm nhôm cao nhất thế giới, theo trang web của Perini Navi.

Perini Navi nổi tiếng với việc chế tạo “những chiếc thuyền chất lượng tốt,” theo Caroline White, phó biên tập viên của BOAT International, một nhóm truyền thông phục vụ ngành công nghiệp siêu du thuyền.

Bà White cho biết nếu chiếc Bayesian bị mất cột buồm, “theo lý thuyết, nó nên ổn định hơn. Nhưng nếu bạn đang ở giữa một cơn bão dữ dội với những cơn gió cực kỳ mạnh thì lại là câu chuyện khác”.

Theo CNN