close Đăng nhập

VNPT bắt tay Nokia và F-Secure triển khai hạ tầng và bảo mật

Hai thỏa thuận quan trọng với Nokia và F-Secure giúp VNPT có đóng góp tích cực vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, thịnh vượng và bền vững.

Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Nokia trao hợp đồng hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Nokia trao hợp đồng hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ngày 21/10, tại Phần Lan, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Matias Marttinen - Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trao Hợp đồng phát triển mạng truy nhập vô tuyến của VNPT tại khu vực Hà Nội, các tỉnh biên giới và Nam Bộ giai đoạn 2025 – 2026 cho Tập đoàn Nokia đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược với Tập đoàn bảo mật Phần Lan F-Secure trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ người dân khỏi tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến.

VNPT và Nokia sẽ cùng triển khai dự án trong giai đoạn 2025-2026, tập trung vào việc nâng cao chất lượng vùng phủ sóng di động, đặc biệt tại các khu vực biên giới và các trung tâm kinh tế-xã hội trọng điểm.

Với hợp đồng này, VNPT và Nokia tập trung nâng cao chất lượng vùng phủ sóng di động, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế - xã hội trọng điểm. Đây là bước đi cụ thể của VNPT trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông, thực hiện chủ trương phát triển hạ tầng số quốc gia, phục vụ mục tiêu chuyển đổi số toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Cùng với việc mở rộng đầu tư hạ tầng, VNPT tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông và dịch vụ số, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin, kết nối của người dân, chính quyền và doanh nghiệp.

Nokia là tập đoàn viễn thông và công nghệ đa quốc gia hàng đầu của Phần Lan có vai trò tiên phong trong phát triển các tiêu chuẩn mạng di động toàn cầu như 4G, 5G và các công nghệ mới. Tại Việt Nam, Nokia đã có quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả với VNPT trong nhiều lĩnh vực, như mạng thông tin di động, mạng cáp quang băng rộng cố định, mạng truyền dẫn và Internet vạn vật (IoT).

Việc ký kết lần này tiếp tục khẳng định VNPT là đối tác chiến lược của Nokia tại Việt Nam, cùng hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng viễn thông xanh, hiện đại, đáp ứng kỷ nguyên 5G và 6G trong tương lai.

VNPT-F-Secure.jpg
Ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc VNPT và ông TL Viswanathan, Thành viên Ban lãnh đạo, Giám đốc sản phẩm Tập đoàn F-Secure trao Biên bản ghi nhớ dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cùng ngày, Tập đoàn VNPT và Tập đoàn F-Secure đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm bảo vệ người dân khỏi các hình thức tấn công mạng và lừa đảo trực tuyến, đồng thời mở rộng hợp tác ra thị trường khu vực ASEAN.

Theo đó, hai bên sẽ cùng triển khai nhiều hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và đào tạo, bao gồm: Chia sẻ thông tin về mối đe dọa mạng; tổ chức các chương trình đào tạo và tập huấn thực hành; nâng cao năng lực an ninh mạng cho đội ngũ kỹ thuật của VNPT. VNPT và F-Secure cũng sẽ nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp an ninh mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML), mở ra cơ hội thương mại hóa và cung cấp dịch vụ ra thị trường quốc tế.

F-Secure là tập đoàn an ninh mạng hàng đầu thế giới của Phần Lan với gần 40 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp bảo mật cho người dùng và tổ chức tại hơn 100 quốc gia.

Cùng ngày, tại Việt Nam, VNPT và F-Secure đã công bố cung cấp dịch vụ VNPT S-Defender – giải pháp bảo mật và chống lừa đảo trực tuyến được tích hợp công nghệ tiên tiến của F-Secure. Dịch vụ giúp phát hiện, ngăn chặn các hình thức gian lận trực tuyến, phần mềm độc hại, bảo vệ danh tính số của người dân.

Hai bên cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm các tính năng bảo vệ nâng cao cho người dùng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ; đồng thời đảm bảo an toàn cho các dịch vụ số trọng yếu như ngân hàng điện tử, thương mại điện tử và chính quyền điện tử.

Chuyển đổi số

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.

Ông Nguyễn Hải Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc CMC TS.

CMC sẽ làm gì khi tái cơ cấu khối công nghệ?

Tập đoàn CMC vừa tái cấu trúc Khối công nghệ và Giải pháp, hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS và nâng vốn điều lệ CMC TS lên 350 tỷ đồng, đặt mục tiêu phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc trong chiến lược tăng tốc AI-X.

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.