Vingroup khởi công Khu phức hợp Vinpearl Nam Hội An vốn gần 5.000 tỷ đồng

VietTimes -- Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí đẳng cấp, cùng khu nông nghiệp công nghệ cao tiêu chuẩn 5 sao mang tên Vinpearl Nam Hội An (Quảng Nam) vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn nút khởi công.
Sáng 26/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương đã bấm nút khởi công dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An và khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan tại xã Bình Dương và Bình
Sáng 26/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương đã bấm nút khởi công dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An và khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan tại xã Bình Dương và Bình

Ngày 26/3, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm "20 năm tái lập tỉnh", Kỷ niệm 42 năm giải phóng" tỉnh Quảng Nam  và sự kiện Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Nam 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương đã bấm nút khởi công dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An và khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan tại xã Bình Dương và Bình Minh (huyện Thăng Bình Quảng Nam).

Dự án hội tụ các thương hiệu nổi tiếng tiêu chuẩn 5 sao của Vingroup như khách sạn biệt thự Vinpearl; du lịch thể thao Vinpearl Golf; khu vui chơi giải trí Vinpearl Land;...do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư trên diện tích xây dựng 200ha theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm khu Một Khu phức hợp gồm khu khách sạn, biệt thự, nhà hàng và khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan tiêu chuẩn 5 sao tại Nam Hội An (Quảng Nam) sẽ được hoàn thành vào tháng 4/2018. Giai đoạn 2 sẽ được tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tiếp nối các hạng mục khi vui giải trí, thể thao,... sẽ được hoàn thành vào năm 2019.

Đây là dự án thứ 2 mang tầm cỡ tại khu vực Nam Hội An được triển khai sau dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An trên diện tích gần 1.000ha tạị các xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), do Tập đoàn VinaCapital và Tập đoàn Gold Yield Enterprises làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD sẽ được hoàn thành vào năm 2035.