close Đăng nhập

Vì sao Trung Quốc xây dựng các trung tâm AI trên nóc nhà thế giới?

Trung tâm Yajiang-1 mở rộng kế hoạch “Dữ liệu phía Đông, Điện toán phía Tây” của Trung Quốc vào Tây Tạng với mục tiêu tạo ra các nền kinh tế số ở vùng cao.

Máy chủ trong trung tâm dữ liệu ở Tây Tạng. Ảnh: SCMP
Máy chủ trong trung tâm dữ liệu ở Tây Tạng. Ảnh: SCMP

Chiến lược "Dữ liệu phía Đông, điện toán phía Tây"

Yajiang-1, một trung tâm tính toán tiên tiến tọa lạc tại vùng đất khai sinh nền văn minh Tây Tạng dọc theo dòng sông Yarlung Tsangpo hùng vĩ, đã đi vào hoạt động như một phần trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm biến “nóc nhà thế giới” thành một tiền đồn chiến lược cho siêu tính toán bền vững.

Cơ sở này, trung tâm chính đầu tiên của dự án “Dữ liệu phía Đông, điện toán phía Tây” trên cao nguyên Tây Tạng, tận dụng môi trường khắc nghiệt của khu vực để làm cho các nhiệm vụ huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn – lên tới hàng triệu giờ xử lý mỗi năm – trở nên tiết kiệm năng lượng một cách đáng kể.

Trung Quốc dự định tận dụng khí hậu lạnh tự nhiên, nguồn năng lượng mặt trời dồi dào và công nghệ thu hồi nhiệt thải sáng tạo để xây dựng thêm nhiều trung tâm AI như Yajiang-1, trung tâm này tọa lạc ở độ cao 3.600 mét (11.800 feet).

Nằm tại thành phố Shannan thuộc khu tự trị Tây Tạng, giai đoạn đầu của trung tâm sẽ triển khai hơn 256 máy chủ tính toán tiên tiến, cung cấp tổng công suất xử lý lên tới 2.000 petaflops – đơn vị đo số phép tính dấu chấm động mỗi giây.

Cơ sở này được phát triển chung bởi Công ty công nghệ tính toán Yarlung Zangbo Tây Tạng và chính quyền địa phương nhằm tiên phong phát triển các nền kinh tế số ở vùng cao.

“Yajiang-1 sẽ thúc đẩy đổi mới tiên phong trong các lĩnh vực huấn luyện AI, lái xe tự động, chăm sóc sức khỏe thông minh và giám sát hệ sinh thái cao nguyên,” ông Han Shuangshuang, Tổng giám đốc công ty tính toán, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

“Đã có nhiều quan hệ đối tác được thiết lập để thúc đẩy các lĩnh vực này,” ông nói với tờ báo của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Trung Quốc đã khởi động chiến lược “Dữ liệu phía Đông, điện toán phía Tây” vào năm 2022 nhằm chuyển các tác vụ xử lý dữ liệu từ các vùng phía Đông, nơi nhu cầu tính toán cao, sang các vùng phía Tây giàu năng lượng tái tạo. Sáng kiến quốc gia này thiết lập các trung tâm dữ liệu ở phía Tây để xử lý các phân tích ngoại tuyến, lưu trữ và các tác vụ tính toán không khẩn cấp từ phía Đông Trung Quốc.

Yajiang-1 tận dụng môi trường độc đáo của Tây Tạng để vận hành bền vững. Vị trí cao nguyên cung cấp điều kiện lạnh tự nhiên và không khí loãng giúp giảm nhu cầu làm mát, trong khi các nguồn năng lượng tái tạo dồi dào, bao gồm năng lượng mặt trời, thủy điện và gió, giúp giảm chi phí vận hành.

Giải bài toán bảo vệ môi trường

Tuy nhiên, một báo cáo của chính quyền địa phương cũng thừa nhận sự căng thẳng giữa môi trường đặc thù quý giá của khu vực và các yêu cầu kinh tế, công nghệ của chương trình.

“Để giải quyết thách thức toàn cầu về cân bằng nhu cầu tính toán với bảo vệ sinh thái khi xây dựng trung tâm dữ liệu ở độ cao 3.600 mét trên mực nước biển, trung tâm áp dụng hệ thống năng lượng mặt trời cùng với thu hồi nhiệt thải và làm mát hiệu suất cao sáng tạo”, báo cáo do Cục xúc tiến đầu tư Shannan cho biết.

Yajiang-1 - SCMP.jpg
Yajiang-1, một trung tâm điện toán tiên tiến, nằm ở độ cao 3.600 mét tại thành phố Sơn Nam. Ảnh: SCMP

Phương pháp tích hợp này duy trì chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE) dẫn đầu ngành dưới 1,3, đạt hiệu quả năng lượng cao hơn 40% so với các trung tâm dữ liệu truyền thống, theo báo cáo của Shannan.

Báo cáo cho biết khi đạt công suất tối đa, trung tâm 2.000 petaflops sẽ xử lý khoảng 4 triệu giờ huấn luyện AI hàng năm cho phía Đông Trung Quốc – tương đương tiết kiệm 320 triệu kWh điện và giảm phát thải carbon 280.000 tấn mỗi năm.

Báo cáo của Cục Đầu tư cũng cho biết tác động môi trường được giảm thiểu nhờ 25.000 mét vuông (270.000 feet vuông) tấm pin mặt trời tại chỗ, tạo ra 48 gigawatt-giờ điện sạch mỗi năm, trong khi hệ thống thu hồi nhiệt tiên tiến chuyển nhiệt thải từ máy chủ thành hơi ấm cho các công trình lân cận, loại bỏ 12.000 tấn tiêu thụ than mỗi năm.

Kế hoạch “Dữ liệu phía Đông, Điện toán phía Tây” ban đầu chỉ định 8 trung tâm tính toán quốc gia, với các cụm phía Tây chỉ đến Ningxia và Gansu. Yajiang-1 mở rộng khuôn khổ này vào Tây Tạng.

Ông Han nhấn mạnh vai trò của trung tâm như một “nút quan trọng” trong kế hoạch phát triển “Đỉnh Everest tính toán” của Tây Tạng, kết nối Lhasa với các trung tâm khu vực như Nyingchi và Qamdo trong khu tự trị Tây Tạng.

Chuyển đổi số

Lãnh đạo Cục Viễn thông và Starlink Services Việt Nam trao tặng tượng trưng thiết bị Starlink cho đại diện các tỉnh, thành phố. Ảnh: Bộ KHCN.

254 bộ Starlink tiếp sức 13 địa phương phủ sóng các vùng lõm

Không thay thế hạ tầng viễn thông mặt đất, Internet vệ tinh Starlink được sử dụng như giải pháp bổ sung tại những khu vực khó triển khai trạm phát sóng, giúp các thôn, bản và điểm công cộng còn lõm sóng có kết nối trong thời gian chờ hạ tầng được hoàn thiện.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.