close Đăng nhập

Ưu đãi thuế 0% với các sản phẩm điện tử, viễn thông nhập khẩu từ Nhật

VietTimes -- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 125 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019, trong đó các sản phẩm điện tử, viễn thông sẽ ưu đãi thế 0%.
Nhiều sản phẩm điện tử của Nhật có thuế nhập khẩu 0%- (Ảnh minh họa).
Nhiều sản phẩm điện tử của Nhật có thuế nhập khẩu 0%- (Ảnh minh họa).

Cụ thể, hàng loạt sản phẩm điện tử nhập khẩu từ Nhật như máy in, PDA, bộ điện thoại, máy tính xách tay kể cả notebook và subnotebook… nhập vào Việt Nam sẽ được áp mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%.

Bên cạnh đó, các mặt hàng điện tử khác như: máy thanh toán tiền tự động, máy bán hàng tự động, máy đổi tiền cũng được áp thuế nhập khẩu 0%.

Mức thuế suất nhập khẩu 0% còn áp dụng cho cả bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây...

Nghị định nêu rõ, để được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nêu trên, hàng hóa nhập khẩu trước hết phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định 125; được nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam; được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định; đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu JV do Bộ Công Thương quy định.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.