Tỷ phú Trump: Putin mạnh hơn nhiều so với Obama

Ông Donald Trump, người đang kỳ vọng trở thành ứng viên tổng thống từ đảng Cộng hòa, lại xác nhận việc ông coi Tổng thống Nga Vladimir Putin là một "nhà lãnh đạo mạnh mẽ", tuy nhiên tỷ phú không bày tỏ sự ủng hộ nguyên thủ Nga và nói rõ hơn thái độ của mình.
Tỷ phú Trump
Tỷ phú Trump

Ông Donald Trump, người đang kỳ vọng trở thành ứng viên tổng thống từ đảng Cộng hòa, lại xác nhận việc ông coi Tổng thống Nga Vladimir Putin là một "nhà lãnh đạo mạnh mẽ", tuy nhiên tỷ phú không bày tỏ sự ủng hộ nguyên thủ Nga và nói rõ hơn thái độ của mình.

"Tôi nghĩ rằng, ông Putin là con người rất mạnh mẽ đối với Nga. Mạnh hơn nhiều so với Barack Obama của chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi ủng hộ ông Putin…", tỷ phú Donald Trump tuyên bố trong một cuộc tranh luận trên kênh truyền hình CNN.

Đáp lại chất vấn của MC rằng khái niệm "nhà lãnh đạo mạnh mẽ" được hiểu như một lời khen, chính trị gia Mỹ cho biết ông chỉ nêu một thực tế.

"Mạnh mẽ không có nghĩa là tốt. Putin là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, tuyệt đối như vậy. Tôi có thể nêu tên nhiều nhà lãnh đạo mạnh mẽ và nhiều người yếu đuối. Tôi không nói điều này với ý tốt hay ý xấu. Đó chỉ là thực tế…", ông Trump giải thích.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố rằng hợp tác giữa Nga và Mỹ có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề quốc tế. Ứng viên đảng Cộng hòa nhấn mạnh rằng đối với Mỹ, điều đó sẽ hữu ích hơn những khoản chi nhiều triệu USD.

Ông Donald Trump bình luận quan điểm của mình đối với Nga sau khi một trong những đối thủ của ông  là Marco Rubio lên án những lời khen ngợi của ông về Vladimir Putin. Thế nhưng ông Trump không đồng ý với những khiển trách tương tự.

“Trước hết, ông Putin đã nói về tôi, tôi không nói về ông ấy. Putin nói những điều rất tốt về tôi. Và tôi nói lời tích cực”, ông Trump tuyên bố. Ngoài ra, ứng cử viên nhận xét rằng đối với nước Mỹ, sự hợp tác chứ không phải một cuộc đối đầu với Nga sẽ mang lại  hiệu quả lớn hơn rất nhiều.
“Chẳng lẽ không tuyệt hơn là chúng ta sẽ hợp tác với Nga và các nước khác, chứ không chi ra hàng triệu và hàng triệu USD? Và chẳng lẽ không tuyệt hơn nếu như chúng ta sẽ cùng với phần còn lại của thế giới, và có thể là Nga sẽ giúp chúng ta trong cuộc chiến chống IS và trong nhiều việc khác?”, ông Donald Trump đặt câu hỏi.
Theo Sputnik