VietTimes -- Bằng việc đưa Khu nghỉ dưỡng Grandvrio Ocean Resort Da Nang mang đậm phong cách Nhật Bản vào hoạt động, tỷ phú Nhật Bản Katsutoshi Nagayama đã đánh dấu sự có mặt của Route Inn Group-Tập đoàn Du lịch hàng đầu Nhật Bản tại Đà Nẵng và Quảng Nam.
Tỷ phú Nhật Bản Katsutoshi Nagayama đã đánh dấu sự có mặt của Route Inn Group-Tập đoàn Du lịch hàng đầu Nhật Bản tại Đà Nẵng và Quảng Nam bằng việc đưa Khu nghỉ dưỡng Grandvrio Ocean Resort Da Nang mang đậm phong cách Nhật Bản vào hoạt động.
Chiều 3/3, tại Quảng Nam, Tập đoàn Du lịch hàng đầu Nhật Bản Route Inn Group đã tổ chức Họp báo, chính thức đưa Khu nghỉ dưỡng Grandvrio Ocean Resort Da Nang tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào hoạt động. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng cho việc thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch của Tập đoàn này nói riêng và Nhật Bản nói chung tại Đà Nẵng, Quảng Nam.
Khu nghỉ dưỡng Grandvrio Ocean Resort Da Nang là khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên của Tập đoàn tại Việt Nam. Grandvrio Ocean Resort Da Nang sở hữu mặt biển Viêm Đông và ngay trên tuyến đường ven biển nối Đà Nẵng với Hội An. Grandvrio Ocean Resort Da Nang được thiết kế theo phong cách Nhật Bản hiện đại với 96 phòng khách sạn, 54 căn biệt thự có hồ bơi riêng và sân vườn. Grandvrio Ocean Resort Da Nang còn sở hữu hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng, nhà hàng theo tiêu chuẩn 5 sao Nhật Bản.
Đặc biệt khu nghỉ dưỡng sở hữu nhà hàng Bikura phong cách Nhật Bản lớn nhất khu vực với sức chứa 120 khách do đầu bếp Nhật Bản thực hiện và nhà hàng Buffet Asian Dining quy mô 300 khách với các món ăn đa dạng phong phú. Cùng dịch vụ spa và tắm khoáng nóng phong cách Nhật (Onsen).
Chiều 3/3, tại Quảng Nam, Tập đoàn Du lịch hàng đầu Nhật Bản Route Inn Group đã tổ chức Họp báo, chính thức đưa Khu nghỉ dưỡng Grandvrio Ocean Resort Da Nang
Chia sẻ tại buổi họp báo, tỉ phú Katsutoshi Nagayama-Chủ tịch Tập đoàn Route Inn Nhật Bản cho biết: "Định hướng đến 2025, Route Inn Group sẽ đạt 500 khách sạn, resort trên khắp thế giới và Việt Nam là quốc gia chúng tôi sẽ tập trung đầu tư trong thời gian tới.
Tại Việt Nam, sau Đà Nẵng, Quảng Nam, chúng tôi sẽ mở thêm một dự án ở Huế vào năm tới. Và theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, Route Inn Group sẽ mở rộng chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam lên đến 50 dự án nhằm phục vụ nhu cầu của du khách, các nhà đầu tư đến Việt Nam ngày càng tăng".
Khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản và chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao
Trước đó, tháng 04/2017, Route Inn Group đã đầu tư dự án khách sạn Grandvrio City Da Nang với quy mô 4 sao tại số 01-03 Đống Đa (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đánh dấu mốc đầu tư tại Việt Nam của tỉ phú Katsutoshi Nagayama. Và Khu nghỉ dưỡng Grandvrio Ocean Resort Da Nang là khu resort đầu tiên của Route Inn tại Việt Nam. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng cho làn sóng đầu tư mới từ xứ sở mặt trời mọc đến với Đà Nẵng, Quảng Nam nói riêng và miền Trung Việt Nam nói chung.
Được biết, Route Inn Group là Tập đoàn du lịch hàng đầu Nhật Bản với sở hữu 274 dự án khách sạn và khu nghỉ dưỡng; 21 dự án nhà hàng; 5 dự án quần Thể Sân Golf và Nghỉ Dưỡng; 9 dự án Khu Tắm khoáng nóng phong cách Nhật Bản cùng nhiều dự đầu tư xây dựng trên khắp nước Nhật và trên thế giới.
Một góc Khu nghỉ dưỡng Grandvrio Ocean Resort Da Nang tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Route Inn Group sở hữu 4 thương hiệu khách sạn gồm: Hotel Route Inn; Route Inn Grantia; Grandvrio Hotel; Ark Hotel. Trong đó, Route Inn Hotels là chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng lớn nhất Nhật Bản với 273 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Nhật; 01 khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Saipan - Mỹ. Và Đà Nẵng, Quảng Nam là 2 địa phương đầu tiên tại Việt Nam được Tập đoàn Route Inn đầu tư.
"Bộ ba" chủ tịch, tổng giám đốc và kế toán trưởng TV3 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam đều là những người có thâm niên hàng chục năm làm việc tại công ty, thậm chí trước năm 2000.
Từ một nhân sự gắn bó hơn một thập kỷ tại CMC, ông Đặng Tùng Sơn vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển gắn với chiến lược AI-X.
Quý tử nhà Thaigroup thời gian gần đây xuất hiện nhiều hơn trên thương trường. Trước khi làm Phó Chủ tịch sàn tiền số, nhân vật này vừa được bổ nhiệm vào HĐQT của Chứng khoán LPBank.
Trong vụ PC1 mới đây, có tổng cộng 4/5 thành viên HĐQT đều vướng vòng lao lý. Trong khi ban điều hành có 8 người, thì 5 người bị điều tra. Đáng nói, những lãnh đạo hầu hết đã gắn bó với PC1 từ những năm đầu 2000.
Hành trình vượt khó của bà chủ Lens Technology Chu Quần Phi từ nữ công nhân đến nữ tỷ phú, ngồi cạnh Elon Musk và Tim Cook trong buổi quốc yến đặc biệt.
Từ những kỹ sư, nhà quản trị gắn bó hàng chục năm với FPT, Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Việt Anh và Tổng giám đốc FPT Telecom Nguyễn Hoàng Linh vừa được Bộ Công an tuyển dụng, phong cấp bậc hàm thượng tá.
Từ Bắc vào Nam, hàng loạt dự án bất động sản của T&T Group đã và đang dần lộ diện sau một thời gian chuẩn bị. Việc các dự án được triển khai đồng loạt trên nhiều địa bàn đặt ra câu hỏi: bầu Hiển đang theo đuổi cách làm gì trên thị trường bất động sản?
Chỉ sau chưa đầy 3 tháng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Trần Đình Tuấn đã nộp đơn từ nhiệm tại Vinaconex. Doanh nghiệp đồng thời bầu ông Nguyễn Xuân Đông làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2027.
Sau khi thôi giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), ông Khuất Việt Hùng được bầu vào Hội đồng quản trị hãng hàng không Vietjet.
Ông Phạm Thanh Hưng cho biết đã được bầu vào HĐQT Cen Land nhiệm kỳ 2023-2028 nhưng muốn tập trung vào công việc cá nhân và định hướng mới nên xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.
Ông Bùi Cao Nhật Quân từng viết đơn từ nhiệm mọi chức vụ trong HĐQT và ban điều hành của Novaland năm 2017. Kể từ lùm xùm đời tư khi đó, thiếu gia họ Bùi ít xuất hiện trước truyền thông.
Trở thành doanh nhân trẻ nhất trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, ông Đỗ Vinh Quang cho rằng sức trẻ trong nghị trường chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn.