Từng tuyên bố “Không biết bệnh tật là gì”, nhà vô địch thể hình Vũ Hán chết vì dịch Viêm phổi do nCoV

VietTimes -- Ông Khưu Quân (Qiu Jun), một nhà vô địch thể hình Vũ Hán, người đã nhiều lần giành chiến thắng trong các cuộc thi thể hình và từng tuyên bố “Tôi không bao giờ bị bệnh”, đã qua đời hôm 6/2. Trước khi thành phố Vũ Hán tiến hành “phong thành” (đóng cửa, phong tỏa thành phố) vào ngày 23/1, ông vẫn thường xuyên đến phòng tập thể dục để tập và huấn luyện.
Ông Khưu Quân, nhà vô địch thể hình Vũ Hán, người từng tuyên bố "khôn biết bệnh tật là gì" đã qua đời vì viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới (Ảnh: Đông Phương)
Ông Khưu Quân, nhà vô địch thể hình Vũ Hán, người từng tuyên bố "khôn biết bệnh tật là gì" đã qua đời vì viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới (Ảnh: Đông Phương)

Theo truyền thông Trung Quốc, nhà vô địch 72 tuổi này, bắt đầu tập thể hình sau khi nghỉ hưu, tập thể hình một tiếng rưỡi mỗi ngày và đã tham gia các cuộc thi và huấn luyện thể hình khác nhau. Ông đã giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi thể hình trong nước và năm ngoái đã giành được vị trí Á quân trong nhóm thể hình cao tuổi tại giải “World Orsay Pro” (Đêm Olimpic Thế giới). Hiện ông đang tích cực tập luyện để quyết giành ngôi vô địch tại giải “World Orsay Pro” 2020 dự định tổ chức vào tháng 6 tới tại Nam Kinh.

Ông Khưu Quân tập luyện (Ảnh: Ifeng)
Ông Khưu Quân tập luyện (Ảnh: Ifeng)

Ngày 18/1, Khưu Quân tập luyện bình thường. Tại một phòng tập ở Hán Khẩu, ông kể với các phóng viên kế hoạch tập luyện của mình để tranh ngôi vô địch tại Nam Kinh, giải mà ông đã để tuột mất năm 2019. Ngày hôm đó, như thường ngày, ông cởi trần để tập cơ bắp. Một đệ tử cùng tập với ông lo lắng: “Tin đồn về dịch bệnh mấy hôm nay rất nhiều,có lẽ thày trò mình không nên ở trong phòng tập quá lâu vì kín quá”. Đến ngày 20/1, Viện sĩ Chung Nam Sơn cảnh báo: “Đã có hiện tượng nCoV gây bệnh viêm phổi lây truyền từ người sang người”, nhưng hôm đó, Khưu Quân vẫn ở lỳ trong phòng tập gym mà ông yêu thích.

Khưu Quân (thứ 2, trái sang) tại một cuộc thi thể hình toàn quốc năm 2018 (Ảnh: Ifeng)
Khưu Quân (thứ 2, trái sang) tại một cuộc thi thể hình toàn quốc năm 2018 (Ảnh: Ifeng)

Người thân của Khưu Quân cho biết, ngày 23/1 ông đến nhà cô con gái ở Hán Dương để ăn Tết Nguyên đán, sau đó bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh. Gia đình đã đưa ông trở về nhà ở Vạn Tùng Viên để cách ly, nhưng bệnh tình dần xấu đi. Ngày 3/2, ông được đưa vào Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán. Ba ngày sau, các con của Khưu Quân đã xác nhận trong một nhóm bạn WeChat rằng “Cha tôi, một người chưa bao giờ bị bệnh đã không thoát khỏi thảm họa lần này ...”.

Một số huy chương ông Khưu Quân giành được qua các cuộc thi thể hình trong nước và quốc tế (Ảnh: Ifeng)
Một số huy chương ông Khưu Quân giành được qua các cuộc thi thể hình trong nước và quốc tế (Ảnh: Ifeng)