Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh thành
Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin sắp xếp, sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố trong giai đoạn tới đây.
Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin sắp xếp, sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố trong giai đoạn tới đây.
Các ông Lê Hoài Trung, Đỗ Thanh Bình và Trần Đức Thắng lần lượt trở thành Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua.
Từ thực tế triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để hoàn thiện và ổn định vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo thực trạng bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng đề xuất biên chế giai đoạn 2026–2031, bảo đảm đội ngũ nhân lực...
Bộ Nội vụ đang đăng lấy ý kiến nhân dân về việc trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Thứ trưởng Bộ nội vụ khẳng định các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được vận hành ngay và thông suốt khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7.
Ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ bị tạm đình chỉ công tác.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không còn là lựa chọn mà là yêu cầu cấp bách, để chuyển từ mô hình quản lý hành chính sang quản trị phục vụ nhân dân.
Sau sáp nhập tỉnh, nhiều cán bộ bày tỏ lo lắng phải đi lại xa mỗi ngày, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng công việc. Trao đổi với Viettimes, đại diện Bộ Nội vụ cho biết đã có đề xuất hỗ trợ phương tiện di chuyển, nhà ở công vụ.
Về nguyên tắc đặt tên đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính khuyến khích đặt tên xã, phường theo số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa.
"Chúng ta sẽ tập trung hoàn thiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/8 để có thể thực hiện được ngay việc vận hành đơn vị hành chính cấp tỉnh bắt đầu từ ngày 1/9", Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau Hội nghị Trung ương sẽ có một hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập tỉnh và sắp xếp lại cấp xã.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho hay theo đề án Chính phủ trình, khoảng 1/3 nhiệm vụ huyện đang đảm nhiệm sẽ chuyển lên tỉnh, 2/3 chuyển xuống cấp xã - cấp cơ sở.
Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178, bổ sung thêm 3 nhóm đối tượng hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi.
“Nghỉ hưu trước tuổi không có nghĩa là dừng lại mà là khởi đầu hành trình mới. Tôi xem đây là cơ hội tốt để theo đuổi những dự định mà thời gian qua chưa có điều kiện thực hiện...”, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh chia sẻ với VietTimes.
Sau khi thực hiện hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tổng số đầu mối đã giảm 13, từ 35 xuống còn 22 đơn vị. Bộ Nội vụ mới sẽ do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đứng đầu.
Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 4 bộ trưởng 4 bộ mới sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy Chính phủ gồm: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, KH&CN và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Đại diện Bộ Nội vụ đã thông tin về nguồn kinh phí để chi trả cho công chức, viên chức, người lao động sau khi tinh gọn bộ máy.
Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết chế độ chi trả chính sách với trường hợp thôi việc do tinh gọn bộ máy thấp hơn số tiền trả lương nếu họ tiếp tục làm việc trong 5 năm.
Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, ngày 11/1, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có báo cáo bổ sung, hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ.