Trung Quốc năm 2019 hạ thủy 24 tàu chiến mặt nước có tổng lượng giãn nước 200 ngàn tấn

VietTimes -- Trang tin Guancha của Trung Quốc ngày 28/12 đưa tin, chiếc tàu khu trục Type 052D thứ 23 và tàu khu trục Type 055 thứ 6 đã được Nhà máy đóng tàu Đại Liên hạ thủy hôm thứ Năm (26/12). Được biết, trong năm nay (2019) Trung Quốc có tổng cộng 24 tàu chiến, gồm: 9 tàu khu trục, 1 tàu tiếp tế tổng hợp, 1 tàu đổ bộ tổng hợp, 1 tàu đổ bộ tấn công và 12 tàu khu trục nhẹ được hạ thủy, với tổng lượng giãn nước 200.000 tấn, vượt qua mức 150.000 tấn của Mỹ, trở thành quốc gia có lượng tàu chiến hạ thủy nhiều nhất trong năm trên toàn thế giới.
Hai tàu khu trục Type 055 có lượng giãn nước 12 ngàn tấn được hạ thủy.
Hai tàu khu trục Type 055 có lượng giãn nước 12 ngàn tấn được hạ thủy.

Theo các cơ quan truyền thông Trung Quốc, tàu khu trục Type 055 là thế hệ tàu khu trục lớn mới nhất của Hải quân PLA, với lượng giãn nước 12.000 tấn. Nó sử dụng động cơ loại “Tua bin khí kết hợp và tuabin khí” (Combined gas turbine and gas turbine, COGAG), radar mảng pha 346B, hệ thống bắn tự động tổng hợp và được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng đa năng 112 đơn nguyên. Trước đó, các tàu số 1, tàu số 2 và tàu số 5 của Type 055 đã được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Giang Nam, các tàu số 3 và số 5 đã được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Đại Liên.

Tàu đổ bộ tấn công Type 075 có lượng giãn nước 40.000 tấn của Trung Quốc.
Tàu đổ bộ tấn công Type 075 có lượng giãn nước 40.000 tấn của Trung Quốc.

Năm nay là thời kỳ cao điểm hạ thủy của tàu chiến Trung Quốc và tổng lượng giãn nước đã tăng mạnh. Trong số đó, 7 tàu khu trục Type 052D có tổng lượng 52.500 tấn, 2 tàu khu trục Type 055 có tổng lượng 24.000 tấn, 1 tàu đổ bộ tổng hợp Type 071 có lượng giãn nước 25.000 tấn, 1 tàu đổ bộ tấn công Type 075 có lượng giãn nước 40.000 tấn, 12 tàu khu trục nhẹ Type 056A có tổng lượng 16.000 tấn, 1 tàu tiếp tế tổng hợp Type 901 lượng giãn nước 40.000 tấn; tổng lượng giãn nước của 24 hạm tàu này là hơn 200.000 tấn.

Khu trục hạm Type 055 có lượng giãn nước 12 ngàn tấn hiện là tàu khu trục lớn nhất của Trung Quốc.
Khu trục hạm Type 055 có lượng giãn nước 12 ngàn tấn hiện là tàu khu trục lớn nhất của Trung Quốc.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Trung Quốc duy trì được mức hạ thủy tàu chiến có tổng lượng giãn nước 200 ngàn tấn. Năm 2018 các nhà máy đóng tàu nước này đã hạ thủy 3 tàu khu trục Type 055, 3 tàu khu trục Type 052D, 01 tàu khu trục Type 054A, 11 tàu hộ vệ Type 056A, 2 tàu đổ bộ tổng hợp Type 071, 1 tàu tiếp tế tổng hợp Type 903A, 2 tàu trinh sát điện tử Type 815A với tổng lượng giãn nước khoảng 200 ngàn tấn.

Mỹ vừa hạ thủy tàu sân bay hạt nhân Ford class hồi giữa tháng 12 vừa qua.
Mỹ vừa hạ thủy tàu sân bay hạt nhân Ford class hồi giữa tháng 12 vừa qua.

Trong khi đó, trong năm nay Mỹ đã hạ thủy 01 tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio với lượng giãn nước 25.000 tấn, 01 tàu sân bay lớp Ford 112.000 tấn, 1 tàu khu trục lớp Arleigh Burke 9.200 tấn, 01 tàu chiến đấu biển gần lớp Freedom 3.500 tấn và 01 tàu chiến đấu biển gần lớp Independence 3.100 tấn; tổng cộng Mỹ chỉ hạ thủy được 5 tàu mặt nước cỡ lớn và trung bình với tổng lượng giãn nước khoảng 150.000 tấn.