Trung Quốc đạt bước đột phá quan trọng, thắp sáng hy vọng tự chủ chất bán dẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trung Quốc sẽ sớm sở hữu máy in thạch bản tiến trình 28 nanomet nội địa đầu tiên vào cuối năm nay.

Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin quốc gia tỉ dân này sẽ sớm sở hữu máy in thạch bản tiến trình 28 nanomet nội địa đầu tiên vào cuối năm nay. Đây sẽ là một bước đột phá trong nỗ lực tự chủ chất bán dẫn của Bắc Kinh trong bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường siết chặt xuất khẩu công nghệ chip tới Trung Quốc.

Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) dự kiến ​​sẽ sớm cung cấp thiết bị SSA/800-10W độc quyền - một mẫu máy in thạch bản 28 nm, theo một báo cáo vào tuần trước của Nhật báo Chứng khoán Trung Quốc.

Báo cáo đã được xác nhận bởi các phương tiện truyền thông nhà nước, bao gồm cả Tân Hoa Xã.

Ngay từ đầu năm 2020, đã có đồn đoán rằng SMEE, một công ty nhà nước, sắp ra mắt máy khắc bằng tia cực tím (DUV) dựa trên công nghệ 28nm.

Được biết, công ty SMEE đã bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ thêm vào danh sách đen thương mại vào tháng 12 năm ngoái.

Hiện tại, Trung Quốc đang phụ thuộc một phần vào các DUV tiên tiến do nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Hà Lan ASML sản xuất. Theo đó, công ty này đã ngừng xuất khẩu cho Trung Quốc các máy in thạch bản cực tím (EUV) – công nghệ được sử dụng bởi những gã khổng lồ trong ngành như TSMC, Samsung Electronics và Intel.

Tuy nhiên, các lô hàng DUV của ASML trong tương lai cũng trở nên không chắc chắn vì Hà Lan sẽ yêu cầu công ty này xin giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc các công nghệ hàng đầu của họ.

Nhật Bản, quê hương của nhà sản xuất công cụ chip Nikon và Tokyo Electron, bắt đầu hạn chế xuất khẩu 23 loại thiết bị và vật liệu tiên tiến liên quan đến chip vào cuối tháng 7, bao gồm cả hệ thống in thạch bản.

Động thái này là những nỗ lực phối hợp với Washington nhằm hạn chế việc bán thiết bị sản xuất chip tiên tiến cho Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia.

Ông Zhang Xiaorong, Viện nghiên cứu Shendu Technology, cho biết những quy định như vậy sẽ “ảnh hưởng lớn” đến các nhà cung cấp Trung Quốc. Ông nhận định có “khoảng cách hơn 10 năm” giữa các dự án máy in thạch bản của Trung Quốc và các công ty nước ngoài hàng đầu.

Công ty SMEE được nhiều chuyên gia nhận định là hy vọng tốt nhất của Trung Quốc để sản xuất các thiết bị chế tạo chip tiên tiến. Tính đến nay, Trung Quốc chỉ có thể sản xuất hàng loạt các máy in thạch bản ArF với tiến trình 90nm - một công nghệ vốn đã lỗi thời.

Tuy nhiên, theo ông Zhang, quy trình sản xuất này hiện tại vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các vật liệu cốt lõi của nước ngoài.

Theo SCMP