Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa

VietTimes -- Triều Tiên ngày 3/9 đã thử thành công một quả bom nhiệt hạch có thể gắn lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), đài truyền hình quốc gia Triều Tiên đưa tin. Tình hình bán đảo Triều Tiên lại tiếp tục nóng lên...
Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục tăng nhiệt khi Bình Nhưỡng tiếp tục thử hạt nhân và đạt bước tiến mới trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân
Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục tăng nhiệt khi Bình Nhưỡng tiếp tục thử hạt nhân và đạt bước tiến mới trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân

Ngay lập tức, Nhật Bản khẳng định các rung chấn ghi nhận ở Triều Tiên là do một vụ nổ thử hạt nhân gây ra.

"Sau khi đánh giá dữ liệu, chúng tôi kết luận đó là một vụ thử hạt nhân", đài NHK dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nói sau cuộc gặp với Hội đồng An ninh Quốc gia.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã triển khai ít nhất 3 máy bay quân sự từ các căn cứ ở nước này để đo phóng xạ.

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc (KMA) cho biết có một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter ở miền bắc Triều Tiên. Trung Quốc còn ghi nhận trận động đất thứ hai mạnh 4,6 độ Richter xảy ra không lâu sau trận thứ nhất.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố: "Nếu Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân, đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận. Chúng ta phải phản đối mạnh mẽ". Truyền hình quốc gia Triều Tiên thông báo sẽ có bản tin đặc biệt vào 6h30 GMT về sự kiện này.