‘Triều đại mới’ ở HNG

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sự thay đổi ở thượng tầng HNG là điều tất yếu, khi Thaco ngày càng thể hiện được vai trò và tầm ảnh hưởng tại đây. HNG giờ đây chính thức bước sang "triều đại mới", thời của tỷ phú Trần Bá Dương..

Đúng như dự báo của VietTimes, ông Trần Bá Dương – Chủ tịch CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco), đã thay nhà sáng nghiệp Đoàn Nguyên Đức (‘bầu’ Đức) làm Chủ tịch HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HNG). ‘Bầu’ Đức sẽ đảm nhiệm vai trò thứ yếu hơn, ở ghế Phó Chủ tịch HĐQT HNG.

Với sự chi phối về cả quyền sở hữu lẫn quyền quản trị, điều hành, HNG đã chính thức bước sang "triều đại mới". "Triều đại" của tỷ phú Trần Bá Dương!

Phát biểu tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường (EGM) hôm 8/1/2021, ông Đoàn Nguyên Đức thừa nhận sự thay đổi này là hợp lý bởi ông Dương có nhiều lợi thế hơn và mong các cổ đông khác cũng ủng hộ việc chuyển giao này.

‘Bầu’ Đức cho hay HNG thu khoảng 9.000 tỉ đồng từ bán công ty thời gian qua, thực hiện phát hành cổ phiếu 7.000 tỉ đồng (hơn 5.000 tỉ đồng để hoán đổi nợ, còn lại để bổ sung vốn). Số tiền 16.000 tỉ thu về sẽ giúp HNG giải quyết hết được nợ.

Theo ông Trần Bá Dương, HNG hiện nợ HAG 2.200 tỉ đồng, nợ Thadi (nay là Thagrico) khoảng 5.700 tỉ đồng, nợ ngân hàng, thậm chí nợ lương, khiến công ty mất cân đối vốn. Tuy nhiên, vị tân Chủ tịch HNG công ty sẽ có Quý 4/2020, đảm bảo không lỗ, để không bị huỷ niêm yết, số nợ HAG sẽ được trả trong vòng 3 năm.

Đồng thời, ông Dương cũng bác bỏ tin đồn Thaco sẽ bán lại phần vốn tại HNG cho cổ đông ngoại.

“Chúng tôi đã bỏ vào đây 40.000 tỉ. Như thế chúng tôi phải làm, không còn cách nào khác” – ông Dương nói.

HNG lên kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt 2.109 tỉ đồng

HNG lên kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt 2.109 tỉ đồng

Tại đại hội, các cổ đông cũng thông qua phương án chào bán riêng lẻ hơn 741,4 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 7.414,4 tỉ đồng. Trong đó, HNG dự kiến dùng 5.500 tỉ đồng để hoán đổi khoản nợ với Thagrico, phần còn lại (1.914 tỉ đồng) để bổ sung vốn hoạt động.

Nếu thương vụ diễn ra thuận lợi, HNG sẽ không còn là công ty con của HAG mà trở thành công ty con của Thagrico. Theo tính toán, thương vụ sẽ giúp nhóm Thaco nâng tỉ lệ sở hữu tại HNG lên ít nhất 63,6% vốn điều lệ.

Tỷ phú Trần Bá Dương hiện trực tiếp nắm giữ 51 triệu cổ phiếu HNG, nhóm Thaco nắm giữ hơn 423 triệu đơn vị, tương đương 32,59% vốn của HNG.

Ngày 24/12/2020, Thaco vừa phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm). Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất/tài sản hình thành theo tương lại (nếu có) được định giá 2.721,9 tỉ đồng./.