TP Hồ Chí Minh: Ngoại thành “nở rộ” dự án nhà bình dân

VietTimes -- Theo Data First, tính từ đầu năm đến ngày 30/10, Sài Gòn có tổng cộng 355 dự án nhà ở có giá 600 triệu đến một tỷ đồng một căn trở xuống.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, số dự án có giá 600-800 triệu đồng một căn ghi nhận 129 dự án. Số dự án có giá 800 triệu đến một tỷ đồng một căn trở xuống chiếm tỷ trọng cực lớn (gần 64%) rổ hàng hóa với 226 dự án, tương đương gấp đôi so với nhóm dự án có giá dưới 800 triệu đồng/căn.

So với cùng kỳ năm 2015, số lượng dự án nhà bình dân giá bán từ 800 triệu đồng đến dưới một tỷ đồng một căn vẫn đang có xu hướng tăng lên với tốc độ nhanh. Riêng chung cư giá 600-800 triệu đồng có sự chững lại đôi chút nhưng không đáng kể.

Khu vực xuất hiện nhà dưới một tỷ đồng đều nằm ở những quận rìa trung tâm, cách xa nội đô Sài Gòn nhưng có kết nối hạ tầng tốt, thông thoáng. Chính sự phát triển của các dự án hạ tầng, cầu đường mới đã góp phần hỗ trợ và tạo động lực thúc đẩy các dự án nhà ở giá dưới một tỷ đồng tăng cao ở ngoại thành.