TP.HCM phong tỏa quán 211 Bùi Viện vì bệnh nhân 1883 nhiễm virus biến chủng từng ghé uống cà phê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Liên quan đến công chứng viên mắc COVID-19 virus biến chủng – BN1883 từng ghé uống cà phê hôm 29/1, cơ quan chức năng đã vừa phong toả quán Sabroso 211 Bùi Viện.
Phong toả quán cà phê Sabroso 211 đường Bùi Viện và đưa hai vợ chồng cư trú tại chung cư số 207 Bùi Viện đi cách ly (Ảnh: Nhật Thịnh)
Phong toả quán cà phê Sabroso 211 đường Bùi Viện và đưa hai vợ chồng cư trú tại chung cư số 207 Bùi Viện đi cách ly (Ảnh: Nhật Thịnh)

Chiều nay, ngày 3/2, sau khi có thông tin về bệnh nhân 1883 (BN1883) là công chứng viên ở Hà Nội mắc COVID-19, cơ quan chức năng tại TP.HCM đã phong tỏa quán Sabroso số 211 đường Bùi Viện, quận 1, TP.HCM vì BN1883 đã tới đây uống cà phê, trong khoảng thời gian từ 9h đến 10h ngày 29/1.

Cũng trong chiều nay, lực lượng chức năng đã đến chung cư số 207 đường Bùi Viện để đưa hai vợ chồng có uống chung quán cà phê với BN1883 hôm 29/1 đi cách ly, đồng thời phun khử khuẩn chung cư này.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (CDC TP.HCM) cho biết lực lượng chức năng đang tích cực điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng những trường hợp tiếp xúc gần và liên quan đến BN1883, F1 của BN này là hai vợ chồng cư trú tại chung cư số 207 và các F2.

Được biết, công chứng viên Hà Nội là ông N.A.S. (45 tuổi, ở địa chỉ 601 N03 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), dương tính với COVID-19, Bộ Y tế đã công bố là BN1883 vào tối hôm qua 2/2.

Trước đó, tại Hà Nội, ông N.A.S. có tiếp xúc với BN1814 tại văn phòng công chứng số 3 (địa chỉ số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) ngày 27/1. Theo kết quả điều tra, truy vết từ CDC Hà Nội, ông S. có lịch trình di chuyển dày đặc từ lúc tiếp xúc với BN1814 vào ngày 27/1 cho đến ngày 31/1; trong đó có 1 ngày bay vào TP.HCM.

Hôm 29/1, ông S. đi chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN7245 lúc 6h30 vào TP.HCM. Từ 9h-10h, ông uống cà phê trên đường Bùi Viện; khoảng 11h, ông đi xe tới nhà họ hàng ở số 5/20 đường Trường Sơn và ở đó khoảng 30 phút, sau đó đi bộ ra sân bay, đi máy bay của hãng Bamboo Airway số hiệu QH242 trở về Hà Nội. Khoảng 21h ông S. về đến Hà Nội, lấy xe gửi tại sân bay và tự đi về.

Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại BV Dã chiến (Ảnh: CTV)

Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại BV Dã chiến (Ảnh: CTV)

Liên quan đến BN1660, là người Hải Dương được phát hiện mắc COVID-19 tại TP.HCM, CDC TP.HCM cho biết đã truy vết 19 trường hợp tiếp xúc, hiện tất cả đã có kết quả âm tính. Cùng với đó, 142 hành khách và tổ bay trên chuyển bay VN213 đang có mặt tại TP.HCM, trong đó 134 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 8 người đang chờ kết quả.

Liên quan đến 2 ca bệnh BN1801, BN1843 tại Bình Dương, TP.HCM xác định được 51 trường hợp đi cùng BN1801 trên chuyến bay VJ275 có địa chỉ cư trú tại TP.HCM, hiện đã xác minh được 49 trường hợp, trong đó 46 người đã âm tính, còn 3 đang chờ kết quả; có 49 trường hợp tiếp xúc gần với BN1843, trong đó 46 trường hợp âm tính, 3 người đang chờ kết quả.

Tính đến 7h sáng nay (ngày 3/2), TP.HCM đã tiếp nhận khai báo y tế và xét nghiệm 779 trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố. Trong số này, 734 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, ngoài ca bệnh dương tính BN1660, thì đến nay chưa phát hiện thêm trường hợp nào dương tính, đã có 670 trường hợp âm tính và 63 người đang chờ kết quả.