TP HCM muốn phong tỏa tài sản người gây sai phạm kinh tế

Với sai phạm kinh tế hơn 1.000 tỷ đồng mà thanh tra đã phát hiện, UBND TP HCM kiến nghị Trung ương công khai tên, phong tỏa tài sản... đơn vị sai phạm để tránh việc chây ì, không khắc phục hậu quả.
TP HCM muốn phong tỏa tài sản người gây sai phạm kinh tế

Trong báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ, Thường trực Thành ủy TP HCM về kết quả rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội trên địa bàn, UBND thành phố cho biết, trong 4 năm (2011-2014) ngành thanh tra của thành phố đã thực hiện 951 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm kinh tế khoảng 1.056 tỷ đồng, gần 135.000 m2 đất và 7 căn nhà.

Hiện, 1.408/1.851 kiến nghị xử lý hành chính đã được thực hiện, xử lý kỷ luật 169 cá nhân, kiểm điểm 412 tập thể và hơn 800 người. Có 34 vụ chuyển cơ quan điều tra, khởi tố 10 vụ.

Tuy nhiên, UBND thành phố cho rằng giá trị tài sản thu hồi được rất ít. Nguyên nhân là do chưa có chế tài đủ mạnh. Theo đó, một số cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thanh tra chưa nhận thức đầy đủ việc chấp hành kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra; viện dẫn nhiều lý do khách quan cho việc thực hiện chậm trễ hoặc thực hiện không đầy đủ quyết định xử lý của cơ quan thanh tra (kể cả vấn đề thu hồi tiền)...

Nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tránh thất thoát, đối với các trường hợp chây ì trong việc khắc phục sai phạm, UBND thành phố kiến nghị cần có biện pháp mạnh như: Công bố lên cổng thông tin điện tử ngành; Phối hợp với các cơ quan liên quan phong tỏa tài sản để thu hồi, tránh thất thoát.

Liên quan đến công tác thanh tra, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân vừa ký quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện việc trợ giá xe buýt để chấn chỉnh hoạt động quản lý, truy thu những khoản tiền thất thoát.

Theo UBND TP HCM, hằng năm thành phố chi khoảng 1.500 tỷ đồng để trợ giá cho hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt. Tuy nhiên, công tác quản lý nguồn vốn này còn lỏng lẻo, nhiều sai phạm, kể cả làm hồ sơ quyết toán khống. Từ năm 2011 đến 2014 vẫn chưa quyết toán được.

Theo Vnexpress