Tổng thống Putin: Ukraine âm mưu tập kích nhà máy điện hạt nhân Kursk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tổng thống Nga Vladimir Putin nói quân đội Ukraine âm mưu tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã được thông báo về vụ việc và hứa cử chuyên gia đến nhà máy để đánh giá tình hình.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk có nguy cơ trở thành điểm nóng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine (Ảnh: Singtao).
Nhà máy điện hạt nhân Kursk có nguy cơ trở thành điểm nóng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine (Ảnh: Singtao).

Ukraine âm mưu chiếm Nhà máy điện hạt nhân Kursk

Theo TASS Russia Today (RT), chiều 22/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp nội các bất thường bàn về tình hình an ninh khu vực biên giới và tuyên bố quân đội Ukraine đã âm mưu tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk.

"Đêm qua, kẻ thù đã cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân (Kursk)", ông Putin nói trong cuộc họp nội các. "Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã được thông báo và họ hứa sẽ cử chuyên gia đến đánh giá tình hình. Tôi hy vọng họ sẽ thực sự làm được điều này".

Từ hôm 6/8, Ukraine đã huy động hàng nghìn binh sĩ đột kích tỉnh Kursk của Nga. Đây là cuộc tấn công lớn nhất mà Ukraine tiến hành trên lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ tháng 2/2022.

Quân đội Ukraine được cho là cố gắng tiếp cận thị trấn Kurchatov nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Kursk. Nga xác định hoạt động của quân đội Ukraine là "hành động khủng bố" và triển khai thêm quân để đẩy lùi.

Tong thong Putin.jpg
Tổng thống Putin chủ trì cuộc họp nội các chiều 22/8 (Ảnh: Singtao).

Các cuộc giao tranh ở tỉnh Kursk đặt ra mối đe dọa đối với sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga. Sáng sớm ngày 18/8, người ta đã nghe thấy một vụ nổ lớn trên bầu trời thành phố Kurchatov, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi lực lượng dự bị chiến lược còn lại của Ukraine đến khu vực biên giới Kursk là nhằm chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk ở thành phố Kurchatov làm con bài mặc cả để đàm phán trong tương lai. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga gần đây cũng đã công bố bằng chứng và dữ liệu hiện có cho thấy Kiev đang chuẩn bị tấn công nhà máy điện hạt nhân Kurchatov như một hành động khiêu khích.

Trước đó, ông Rafael Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), tuyên bố nhà máy điện hạt nhân Kursk có nguy cơ thiệt hại rất nghiêm trọng do hành động của quân đội Ukraine. Ông cũng cho biết ông dự định đến thăm nhà máy vào tuần tới để làm việc với ban quản lý nhà máy và xác định xem liệu một cuộc tấn công có xảy ra hay không.

Nha may Zapo.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở Ukraine nơi mới xảy ra vụ cháy hôm 11/8
 (Ảnh: Guancha)

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, IAEA đã triển khai quan sát viên tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vào mùa hè năm 2023, khi quân đội Ukraine được cho là đang cố gắng chiếm giữ cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Ngày 11/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra ở tháp tỏa nhiệt của nhà máy, cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân vụ cháy. Tuy nhiên, ông Ulyanov, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế tại Vienna, hôm 18/8 cho biết các chuyên gia IAEA đã xác định vụ cháy tháp giải nhiệt không liên quan gì đến Nga.

Hãng thông tấn TASS nêu rõ "mặc dù nhân viên IAEA hoàn toàn biết thủ phạm là Kiev", Nga vẫn nhiều lần chỉ trích IAEA, cho rằng cơ quan này chưa bao giờ xác định được thủ phạm của các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân.

Grossi.jpg
Tổng giám đốc IAEA Grossi sẽ tới Nhà máy điện Kursk vào tuần tới (Ảnh: Xinhua).

Ukraine kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí, đạn dược

Tối 21/8, Tổng thống Zelensky đã đăng một thông điệp trên tài khoản mạng xã hội của mình, cho biết cuộc giao tranh ở hướng Kursk của quân đội Ukraine vẫn đang tiếp diễn và đã kiểm soát thêm một số khu vực. Ông kêu gọi các đối tác phương Tây nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine.

Đoạn video mà ông Zelensky đăng trên mạng xã hội hôm 22/8 cho thấy gần đây ông đã đến thăm tỉnh Sumy ở miền bắc Ukraine, giáp với tỉnh Kursk của Nga, và gặp Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cùng Chỉ huy quân sự tỉnh Sumy Vlodymir Artyukh.

Trong cuộc họp, ông Syrsky đã báo cáo với Tổng thống Zelensky về tình hình quân đội Ukraine kiểm soát các khu dân cư ở Kursk, trong khi ông Artyukh báo cáo sau khi quân đội Ukraine tiến hành các hoạt động ở Kursk, “các vụ tấn công của Nga sang Sumy và thương vong của dân chúng đều giảm”.

Lực lượng Không quân Ukraine cũng công bố dữ liệu trên tài khoản mạng xã hội của họ, cho biết từ đêm 21 đến sáng sớm ngày 22/8, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 2 máy bay không người lái tấn công của Nga, và 2 máy bay không người lái khác của Nga mất định vị và tự rơi. Ngoài ra, hầu hết các tên lửa do quân đội Nga phóng đều trượt mục tiêu và không gây thương vong.

Theo Singtao, Guancha