Ukraine tăng cường phá hoại cầu ở Kursk nhằm cắt đứt tuyến chi viện của Nga

VietTimes – Tình hình chiến sự ở Kursk tiếp tục diễn biến phức tạp, phía Ukraine chuyển mục tiêu nhằm vào những cây cầu nối tỉnh này với nội địa Nga nhằm cắt đứt tuyến vận chuyển quân đội và vật tư.

Đoàn xe tiếp viện của Nga kéo về Kursk (Ảnh: QQ).
Đoàn xe tiếp viện của Nga kéo về Kursk (Ảnh: QQ).

Ukraine nói đã bắt giữ số lượng lớn tù binh Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/8 đã đăng lên Telegram cho biết Tổng tư lệnh quân đội Syrskyi đã báo cáo với ông những diễn biến mới tình hình ở Kursk. Theo ông Oleksandr Syrskyi, quân đội Ukraine củng cố các vị trí và mở rộng lãnh thổ ổn định tại khu vực Kursk. "Chúng ta đã có thêm tù binh để trao đổi”, ông nói.

Ông Zelensky sau đó nói trong bài phát biểu buổi tối trên truyền hình: "Chiến dịch diễn ra đúng như chúng ta dự đoán. Mặc dù quân đội Ukraine tiến chậm nhưng không gặp phải sự cản trở hiệu quả của quân đội Nga”.

Theo ông, ngày hôm đó, tiểu đoàn trinh sát độc lập số 225 (Azov) của quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công ác liệt, khiến Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 của Hạm đội Biển Đen chủ lực của Nga phải bỏ chạy; đại đội trưởng Andriy Tkachev trở thành “vốn quý” của quân Ukraine.

Tu binh Ukraine.png
Tù binh Ukraine bị bắt ở Kursk (Ảnh: Sohu).

Đây là tuyên bố mới nhất mà Ukraine đưa ra liên quan tới việc trao đổi tù binh chiến tranh với Nga. Trước đó, trong tay Ukraine có hơn 2.000 tù binh Nga và quân đội Nga đã bắt giữ hơn 6.000 tù binh Ukraine. Điều này khiến Nga không hào hứng với việc trao đổi tù binh.

Tuy nhiên, sau khi quân đội Ukraine đột kích Kursk và bắt giữ ít nhất 2.500 tù binh Nga, phía Nga một mặt bày tỏ rất tức giận, tuyên bố sẽ không liên lạc với Ukraine nữa; mặt khác các quan chức phụ trách trao đổi tù binh lại chủ động liên hệ với Ukraine để trao đổi.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, để đẩy lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi Kursk, Nga có thể phải cần hơn 20.000 binh sĩ được huấn luyện bài bản.

WSJ cho biết, sau khi lực lượng vũ trang Ukraine đột kích khu vực Kursk, Nga đã rút 5.000 binh sĩ khỏi Ukraine. Số quân rút đi bao gồm một số lữ đoàn không hoàn chỉnh, một lữ đoàn trong số này đến từ Donetsk, nơi Nga tấn công ác liệt nhất.

Ukraine kiem soat Kursk.png
Khu vực quân đội Ukraine kiểm soát ở Kursk ngày 17/8, theo ISW.

Tờ WSJ dẫn đánh giá của các quan chức quân sự phương Tây cho biết Ukraine đã đưa 6.000 binh sĩ tới khu vực Kursk và 4.000 binh sĩ khác được điều đến khu vực Sumy ở biên giới với Nga để thực hiện các nhiệm vụ phụ trợ.

Để tránh làm suy yếu lực lượng ở chiến tuyến, Ukraine, với sự hỗ trợ của phương Tây, đã điều động một lượng lớn quân dự bị để chuẩn bị cho các hoạt động trong tương lai và triển khai đến khu vực Kursk.

Điều này có nghĩa là quân đội Nga tiếp tục thực hiện chiến thuật “tiếp nhiên liệu” ở Kursk và không muốn bị Ukraine dắt mũi. Nó cũng cho phép quân đội Ukraine tiếp tục tiến lên ở Kursk.

Ba cay cau tren tuyen huyet mach.png
Ba cây cầu quan trọng trên sông Seim, 2 chiếc đã bị Ukraine phá hủy (Ảnh: Sohu).

Ukraine tấn công các cây cầu nối Kursk với nội địa Nga

Ông Araudinov, Phó Giám đốc Tổng cục Quân sự-Chính trị của Lực lượng Vũ trang Nga, cho biết một số lượng lớn quân nhân Ukraine đã bị tiêu diệt ở hướng Kursk và tình hình địa phương đã được kiểm soát. Ông Araudinov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với TASS rằng quân đội Ukraine đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của quân đội Nga ở Kursk nhưng thất bại.

Số liệu Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 18/8 cho thấy trong 24 giờ qua quân đội Ukraine mất hơn 300 người và 6 xe tăng ở hướng Kursk. Trong suốt cuộc giao tranh ở tỉnh Kursk, quân đội Ukraine đã tổn thất hơn 3.460 quân và 50 xe tăng.

Tư lệnh Không quân Ukraine, Trung tướng Oleshchuk, ngày 18/8 cho biết quân đội Ukraine đã tấn công thêm một cây cầu quan trọng khác ở tỉnh Kursk.

Ukraine pha cau o Kursk.png
Cầu Grushkovo bắc qua sông Seim ở thành phố Korenevo bị Ukraine đánh sập
(Ảnh: Sohu).

Hôm 16/8, quân đội Ukraine đã phá hủy cầu Grushkovo bắc qua sông Seim ở thành phố Korenevo, vùng Kursk. Các tuyến đường tiếp vận và rút lui của quân đội Nga ở phía nam sông này đã bị cắt đứt. Vào ngày 17/8, đoàn xe tăng viện cỡ tiểu đoàn của quân đội Nga một lần nữa lại bị hỏa lực tầm xa tiêu diệt trên đường đi.

Ngày 17/8, Không quân Ukraine đã phá hủy cây cầu thứ hai bắc qua sông Seim. Quân đội Nga cũng đưa tin rằng phần này của khu vực sẽ bị cô lập và có tới 2.500 quân Nga bị bao vây.

Đoạn video quay từ trên không do ông Oleshchuk công bố cho thấy một cây cầu ở Kursk bị bom tấn công, khói bốc dày đặc và sụp đổ: “Các phi công Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào vị trí, khu vực tập kết thiết bị và các trung tâm hậu cần và tuyến tiếp tế của đối phương".

Xe chien dau cua Ukraine bi pha huy.png
Xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy ở Kursk (Ảnh: QQ).

Ông Oleshchuk cho biết lực lượng không quân tiếp tục tước đoạt khả năng cung cấp hậu cần của đối phương thông qua các cuộc không kích chính xác, sẽ có tác động đáng kể đến đối phương. Điều này có nghĩa là việc phá hủy cây cầu tiếp tế của Nga được Không quân Ukraine thực hiện bởi chứ không phải tên lửa HIMARS. Kết quả là Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 của Nga đã bị bao vây.

Liên quan đến việc cây cầu bị phá hủy và sự chậm trễ trong chiến dịch bao vây của quân đội Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cho biết cây cầu đã bị phá hủy hoàn toàn và các tình nguyện viên hỗ trợ dân thường sơ tán đã thiệt mạng. “Tất cả những kẻ chịu trách nhiệm về những hành động vô nhân đạo này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc”, bà tuyên bố.

Nhà quan sát quân sự Denis Popovich cho biết: “Khu vực này bị chia cắt bởi các con sông. Nếu quân Nga bị bao vây, việc đẩy lùi quân Ukraine và giải cứu những người Nga bị bao vây sẽ khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng”, trừ khi họ rút lui ngay bây giờ hoặc giữ được cây cầu cuối cùng.

Theo tin tức do Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga công bố ngày 18/8, hơn 1.700 cư dân ở khu vực biên giới tỉnh Kursk đã được sơ tán đến khu vực an toàn trong ngày.

Ba Sarakhova phu nhan dam phan voi Ukraine.png
Bà Maria Zakharova bác bỏ thông tin Nga đàm phán gián tiếp với Ukraine về vấn đề an toàn của các cơ sở hạ tầng (Ảnh: Topwar).

Trước các thông tin nói rằng Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp về an toàn của các cơ sở hạ tầng quan trọng trong cuộc xung đột giữa hai bên, bà Zakharova hôm 18/8 nói rằng Nga và Ukraine "trước đây và hiện nay chưa bao giờ tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp về an toàn của các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng".

Bà Zakharova cho rằng "Kiev có cơ hội chấm dứt xung đột thông qua đàm phán, Nga đưa ra các điều kiện và sẵn sàng đối thoại, nhưng ông Zelensky và nhóm của ông ta đã khiến xung đột leo thang. Nga sẽ không nói chuyện với người Ukraine sau khi họ tấn công các cơ sở hạt nhân và giết hại dân thường, bác sĩ và tình nguyện viên".

Theo Sohu, Thepaper