Giao tranh ở Kursk tiếp diễn ác liệt, đàm phán hòa bình Nga-Ukraine khó có cơ hội

VietTimes – Đã sang tuần thứ ba kể từ khi quân đội Ukraine đột kích tỉnh Kursk ở biên giới tây nam Nga, chiến sự giữa quân đội hai bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Quân đội Nga được tăng viện đến Kursk để ngăn chặn cuộc tiến công của quân Ukraine (Ảnh: AP)
Quân đội Nga được tăng viện đến Kursk để ngăn chặn cuộc tiến công của quân Ukraine (Ảnh: AP)

Các nhà phân tích cho rằng, quân đội Ukraine đã đạt được những bước tiến nhất định trong hành động ở Kursk, nhưng chưa thực hiện được đầy đủ các mục tiêu đặt ra. Quân đội Nga đang tăng cường tuyến phòng thủ và vẫn duy trì cường độ hoạt động tác chiến ở các khu vực khác.

Do cả Nga và Ukraine đều chưa thực hiện các biện pháp thực chất để làm dịu tình hình, triển vọng một cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên trong thời gian ngắn tới đây là rất mờ mịt.

Cuộc đọ sức ở Kursk diễn ra ác liệt

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/8 tuyên bố quân đội của ông đã kiểm soát hơn 1.250 km2 đất đai ở Kursk, bao trùm 92 khu định cư (ngôi làng). Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cùng ngày thông cáo nói quân đội Ukraine đã đạt được mục tiêu ở hướng Kursk. Theo thông tin của quân đội Ukraine, từ ngày 16/8, họ đã liên tiếp tấn công hai cây cầu trên sông Seym ở tỉnh Kursk, điều này sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung cấp hậu cần của quân đội Nga. Có thông tin cho biết cây cầu thứ ba trên sông Seym cũng đã bị hư hại vào ngày 18/8.

Quan Nga tan cong kho vu khi Ukraine.jpg
Quân đội Nga tấn công kho đạn của phía Ukraine (Ảnh: BQP Nga).

Về phía Nga, ngày 20/8, Bộ Quốc phòng nước này công bố thành lập 3 tập đoàn quân "Kursk", "Belgorod" và "Bryansk", chịu trách nhiệm bảo vệ đất đai và con người ở 3 tỉnh này.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/8 tuyên bố họ tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào nhiều khu dân cư ở biên giới phía nam tỉnh Kursk. Không quân và các đơn vị pháo binh Nga cũng tiến hành oanh kích nhân lực và trang bị của Ukraine ở tỉnh Kursk và lực lượng dự bị của quân đội Ukraine ở tỉnh Sumy phía bắc Ukraine.

Trong các trận đánh ở tỉnh Kursk, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất tổng cộng hơn 4.130 người và 58 xe tăng.

Ông Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Quân sự-Chính trị của Lực lượng Vũ trang Nga, cũng nói trong một chương trình truyền hình cùng ngày hôm đó rằng quân đội Ukraine đã bị chặn lại trên toàn tỉnh Kursk, và các tuyến đường tiếp tế hậu cần của Ukraine cũng bị quân đội Nga tấn công. Hiện quân đội Nga đang giành lại các khu định cư bị quân đội Ukraine kiểm soát.

Tu binh Ukraine bi bat.jpeg
Binh sỹ Ukraine bị Nga bắt ở Kursk (Ảnh: BQP Nga).

Các nhà phân tích cho rằng quân đội Ukraine đã đạt được một số thành quả trên hướng Kursk, nhưng không đạt được tất cả mục tiêu đề ra. Học giả chính trị Nga Sergei Markov cho rằng hành động của quân đội Ukraine trên hướng Kursk đã đạt được một số "thành quả" như nâng cao tinh thần của quân đội và dân chúng Ukraine, nhưng không đạt được các mục tiêu như buộc Quân đội Nga rút khỏi khu vực Donbass.

Linh Ukraine phong thu o Kursk.jpg
Binh sĩ Ukraine ở Kursk đào hào tổ chức phòng ngự (Ảnh: Reuters).

Xung đột ở các khu vực khác "nóng" lên

Giới phân tích cho rằng quân đội Nga đang duy trì cường độ tác chiến ở các hướng khác để giảm bớt áp lực ở hướng Kursk.

Ông Zelensky ngày 19/8 cho biết các thành phố Pokrovsk, Toretsk và các khu vực lân cận ở Donetsk đang bị quân đội Nga tấn công ác liệt. Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/8 tuyên bố quân đội Nga đã chiếm giữ thêm những vị trí có lợi hơn ở nhiều khu vực thuộc Donbas và Zaporozhye, đồng thời kiểm soát Toretsk, một trong những khu dân cư lớn nhất và là trung tâm hậu cần quan trọng ở vùng Novgorodskoye.

Quan Nga chiem them dat o Donbass.jpg
Quân đội Nga tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát ở Donbass (Ảnh: Reuters).

Chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin cho rằng mặc dù quân đội Ukraine trong giai đoạn đầu chiến dịch nhanh chóng chiếm được một số khu vực thiếu công sự phòng ngự và tuyến hỗ trợ hậu cần ở Kursk nhưng quân đội Ukraine rõ ràng gặp bất lợi về phòng không. Để giữ được thành quả ở Kursk, họ buộc phải rút bớt quân từ Donbass và các khu vực khác, khiến tình hình ở Donbass và những nơi khác càng bất lợi cho Ukraine.

Chuyên gia quân sự Ukraine Vladislav Selezniov cho rằng, hành động của quân đội Ukraine ở Kursk là rất quan trọng và sẽ mang lại "thiệt hại về danh tiếng" cho Nga. Ông cũng cho rằng quân đội Nga sẽ không từ bỏ kế hoạch hành động ở miền đông Ukraine chỉ để tái kiểm soát toàn bộ tỉnh Kursk trong một thời gian ngắn.

Nha o bi pha huy.jpg
Một khu nhà ở Sudzha bị phá hủy do tên lửa của Ukraine (Ảnh: AP).

Triển vọng hòa bình khó khăn

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, sự mở rộng và leo thang xung đột Nga-Ukraine hiện nay đã làm giảm thêm khả năng đàm phán hòa bình giữa hai bên trong thời gian ngắn.

Theo hãng tin Nga RIA Novosti ngày 19/8, Trợ lý tổng thống Nga Fyodo Ushakov nói với giới truyền thông rằng Nga sẽ không đối thoại với Ukraine trong giai đoạn này. Ông cũng nhấn mạnh, sáng kiến ​​trước đó của Tổng thống Putin nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine vẫn chưa bị hủy bỏ.

Cùng ngày, ông Zelensky tuyên bố "hoạt động phòng thủ tích cực" của quân đội Ukraine trên lãnh thổ Nga là "biện pháp đối phó hiệu quả nhất" và đang làm cho tình hình nội bộ Nga phức tạp thêm. Ông cũng nói, các căn cứ quân sự, sân bay quân sự, kho tàng hậu cần và các cơ sở khác của Nga đều là "mục tiêu hợp pháp" của quân đội Ukraine.

Dan chung Kursk nhan cuu tro THX.jpg
Dân chúng ở Kursk nhận đồ cứu trợ (Ảnh: Xinhua).

Các nhà phân tích đều cho rằng cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào tỉnh Kursk không có tác dụng thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ liệu cuộc tấn công này có mang lại "con bài mặc cả lâu dài" cho Ukraine hay không.

Ông Zelensky gần đây cũng kêu gọi các đối tác phương Tây “đồng bộ đưa ra quyết tâm” dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Các nhà phân tích lo ngại rằng động thái này có thể khiến xung đột kéo dài và tiếp tục leo thang.

Theo Xinhua, Sina