Toàn dân nhắn tin chống “giặc” COVID-19

VietTimes -- Chiều nay (19/3), Ban Thường trực Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động nhắn tin toàn dân ủng hộ phòng, chống COVID-19 qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400.
Lễ phát động nhắn tin toàn dân ủng hộ phòng, chống COVID-19 qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400. Ảnh: Khánh Phương/ BYT
Lễ phát động nhắn tin toàn dân ủng hộ phòng, chống COVID-19 qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400. Ảnh: Khánh Phương/ BYT

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để có thêm động lực và nguồn lực giúp đội ngũ cán bộ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, lễ phát động được tổ chức nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.

Theo đó, tất cả số tiền thu được sẽ được sử dụng nhằm hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết để bảo vệ thầy thuốc và các chiến sĩ công an, bộ đội trực tiếp tiếp xúc với người mắc bệnh; hỗ trợ người bệnh nhiễm và nghi nhiễm bệnh phải cách lytập trung, cách ly tại nhà hoặc tại nơi đang được khoanh vùng dịch.

Nhập mô tả ảnhCác đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Khánh Phương/ BYT
Nhập mô tả ảnhCác đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Khánh Phương/ BYT

Thời gian tiếp nhận tin nhắn ủng hộ sẽ bắt đầu từ 0h00 ngày 19/3 đến 24h ngày 18/6.  Mỗi thuê bao có thể ủng hộ tối thiểu 20.000 đồng và tối đa là 2 triệu đồng.

Trong quãng thời gian, các thuê bao di động sẽ nhận được tin nhắn "BO TTTT, BO Y TE, UBTW MTTQVN, HOI CHU THAP ĐO VN vận động đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Quý vị ủng hộ, hãy soạn: CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng). Mỗi tin nhắn Quý vị đóng góp 20.000 đồng nhân n lần (trong đó n giới hạn từ 1 đến 100). Điện thoại hỗ trợ: 19001530. Website:1400.vn. Trân trọng cảm ơn".

Sau khi thực hiện ủng hộ, thuê bao sẽ nhận được tin nhắn cảm ơn với nội dung: “Cảm ơn quý vị đã ủng hộ số tiền là “20.000 đồng nhân n lần” để phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.