Tin tức 24h: Xài tiền điện tử là phạm pháp; Trung ương quyết giảm mạnh biên chế; Thế giới “choáng nặng” vì Catalonia

VietTimes – NHNN chính thức khẳng định Việt Nam coi việc thanh toán bằng tiền điện tử là phi pháp. Trung ương Đảng ra nghị quyết về giảm biên chế là đơn vị sự nghiệp công lập. Thế giới, xứ Catalonia tự trị tuyên bố độc lập khiến châu Âu thanh bình choáng váng. Đó là những tin chính của ngày 28/10. 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Bác thông tin con Phó GĐ sở có gần 1.000 ha đất Long Thành

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết dữ liệu quản lý đất đai không phát hiện có trường hợp nào một người quản lý vài trăm ha đất chứ đừng nói đến cả ngàn ha xem thêm

T.Ư Đảng yêu cầu giảm mạnh số đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế hưởng lương ngân sách

VietTimes - Giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính) xem thêm

Bà Châu Thị Thu Nga kháng cáo, phủ nhận chủ mưu lừa đảo

VietTimes -- Trong đơn kháng cáo, bà Nga cho rằng cáo buộc của tòa đối với mình về tội danh và phải bồi thường 54 tỷ đồng là không đúng xem thêm

NHNN chính thức “cấm cửa” Bitcoin, có thể bị truy tố nếu sử dụng

VietTimes -- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chính thức lên tiếng trước thông tin Trường Đại học FPT nhận tiền học phí bằng Bitcoin. Trong thông cáo vừa được phát hành với tựa “Thông tin liên quan đến việc sử dụng tiền ảo (hay còn gọi là tiền kỹ thuật số - cryptocurrency) làm phương tiện thanh toán)”, NHNN khẳng định bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam xem thêm

Khaisilk bắt đầu thu hồi sản phẩm và hoàn tiền cho khách

Cửa hàng Khaisilk tại phố Hàng Gai (Hà Nội) đã bắt đầu thu hồi sản phẩm và hoàn tiền cho khách mua. Trong khi đó, các cửa hàng tại TP.HCM sẽ thực hiện từ 10/11 xem thêm

Gần nửa số người dân Hà Nội và TP. HCM cân nhắc bỏ “xế hộp” vì tắc đường

VietTimes --  Theo số liệu từ bản báo cáo mà Uber Việt Nam vừa công bố, 49% người sở hữu ô tô cá nhân tại Hà Nội đang cân nhắc việc từ bỏ chiếc xe trong tương lai vì nhiều vấn đề bất cập trong quá trình đi lại. Con số tương ứng ở TP.HCM là 48% người cân nhắc việc từ bỏ ô tô cá nhân. xem thêm

Grab: Lỗ hơn 938 tỷ đồng vì chi phí quảng cáo, khuyến mại quá lớn (?!)

VietTimes -- Kể từ khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vào tháng 2/2014 tới nay, cả Grab và Uber đều lỗ, trong đó Grab có vốn pháp định 20 tỷ đồng nhưng lỗ lũy kế hơn 938 tỷ đồng. Grab giải thích lý do lỗ là vì chi phí quảng cáo, khuyến mại rất lớn xem thêm

RMIT trao học bổng cho sinh viên Kỹ thuật phần mềm và Kỹ thuật robot - điện tử

VietTimes -- Năm nay là năm đầu tiên trường trao học bổng cho nghiên cứu sinh nữ lấy bằng tiến sĩ tại trường cũng như sinh viên học chương trình Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật robot và điện tử) và Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật phần mềm). Hai nghiên cứu sinh nhận học bổng Tiến sĩ đều là giảng viên hiện đang giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng ở Việt Nam xem thêm

Trung Quốc cạnh tranh với Samsung sản xuất màn hình AMOLED dẻo

Tập đoàn Công nghệ BOE, có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, ngày 26/10 tuyên bố chính thức đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất hàng loạt màn hình AMOLED dẻo xem thêm

Tây Ban Nha sa thải chính quyền Catalonia vì tuyên bố độc lập

VIetTimes -- Theo Reuters, ngày 27/10, Nghị viện Catalonia chính thức tuyên bố độc lập, sau khi tiến hành cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý kiến. Ngay sau đó, Quốc hội Tây Ban Nha tuyên bố sa thải toàn bộ chính quyền của xứ tự trị này. xem thêm

Ứng phó Trung Quốc, Nhật lập “liên đội cơ động khẩn cấp”

VietTimes -- Theo kế hoạch, để tăng cường khả năng tấn công cơ động, trong 10 năm tới, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất sẽ từng bước chuyển đổi các liên đội hiện có của các sư đoàn, lữ đoàn tác chiến thành các "liên đội cơ động khẩn cấp" có khả năng cơ động nhanh chóng xem thêm

Nga tung hoành Syria, Israel muốn vẽ lại bản đồ Trung Đông

VietTimes -- Theo chính sách của Israel, các lãnh đạo khu vực và các chuyên gia sẽ nhận thấy Israel đang tăng cường nỗ lực nhằm kích động việc vẽ lại bản đồ Trung Đông, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến sự suy yếu của một số quốc gia trong khu vực xem thêm

Mỹ tố Nga “xuất khẩu” chiến binh lớn nhất cho IS

Tại Mỹ, Nga được đặt tên là nước xuất khẩu chiến binh hàng đầu cho IS. Chuyên gia về địa chính trị Konstantin Sokolov cho rằng nhóm tác giả bản báo cáo có liên quan đã không nói về điều chủ yếu về việc ai là người đưa phiến quân trở về và cung cấp vũ khí cho chúng xem thêm
VietTimes tổng hợp