Tin tức 24h: Trung Quốc cứng rắn ở Biển Đông; Mỹ dựng “NATO châu Á; Syria, quân chính phủ bị chia nhỏ; Đòi cổ tức, Bộ Tài chính thắng, Luật Doanh nghiệp thua; PCT đi Lexus, Bộ Công thương dính “trách nhiệm”

VietTimes -- Biển Đông, quá hung hăng và tham lam, Trung Quốc bị chính láng giềng ghét bỏ. Syria, bị chia ra quá nhiều mặt trận, quân chính phủ tự suy yếu. Trong nước, Bộ Tài chính và NHNN coi thường Luật Doanh nghiệp, Bộ Công Thương bị soi trách nhiệm vụ PCT tỉnh đi Lexus tư nhân đeo biển xanh 
Tin tức 24h: Trung Quốc cứng rắn ở Biển Đông; Mỹ dựng “NATO châu Á; Syria, quân chính phủ bị chia nhỏ; Đòi cổ tức, Bộ Tài chính thắng, Luật Doanh nghiệp thua; PCT đi Lexus, Bộ Công thương dính “trách nhiệm”

Mỹ dựng “NATO châu Á” vây Trung Quốc ở Biển Đông

VietTimes --  Mỹ đang tăng cường liên minh của mình hoặc thiết lập đối tác chiến lược với những quốc gia trên, cố tạo lập một vòng vây phong tỏa Trung Quốc, bao gồm các quốc gia Đông Bắc Á tới Biển Đông tới Châu Đại Dương với liên minh Mỹ-Nhật là trụ cột, chuyên gia Trung Quốc Yin Chengde viết trên trang Tiêu điểm Mỹ-Trung xem thêm

Mỹ và Nhật Bản“giăng bẫy” Trung Quốc nếu lập ADIZ Biển Đông

VietTimes -- Giáo sư Hoàng Tĩnh từ Singapore nói: “Anh vẽ ở ngoài đường chín đoạn, điều đó đã xuất hiện vấn đề anh có khả năng nhận dạng hay không. Anh vẽ ở trong đường chín đoạn thì anh đã tự vả vào miệng mình” xem thêm

Sợ thua kiện “lưỡi bò”, Trung Quốc ráo riết xây đảo nhân tạo

Một phán quyết sắp tới từ một tòa án của Liên Hiệp Quốc có thể là một nguyên nhân khiến Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vì Trung Quốc tìm cách thiết lập sự kiểm soát Biển Đông trên thực tế trong trường hợp phán quyết của Tòa sẽ hạn chế hoạt động của Trung Quốc ở đó, Foreign Policy nhận định xem thêm

Trung Quốc ngang ngược xây thêm 2 hải đăng ở Trường Sa

Trung Quốc đang ráo riết hoàn tất thêm 2 ngọn hải đăng ở Trường Sa trước cuối năm nay, tiếp tục công tác thiết đặt các cơ sở, công trình trên quần đảo có tranh chấp để xác quyết chủ quyền phi pháp. xem thêm

Trung Quốc im lặng cho ngư dân trộm cá, Hàn Quốc lập lực lượng liên hợp bắt giữ

VietTimes -- Reuters ngày 10/6 cho biết, quân đội Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) tại nước này đã triển khai phối hợp tuần tra trên biển để bắt giữ các tàu cá của Trung Quốc đánh bắt trộm tại vùng biển phía tây thuộc chủ quyền Hàn Quốc xem thêm

"Bóc mẽ" sự thật số nước ủng hộ Trung Quốc ở Biển Đông

Báo Học giả Ngoại giao của Nhật Bản (The Diplomat) vừa có bài viết trong đó "bóc mẽ" sự thật của Trung Quốc về con số quốc gia ủng hộ lập trường của Bắc Kinh ở Biển Đông xem thêm

Mỹ phớt lờ tên lửa "sát thủ tàu sân bay” Đông Phong của Trung Quốc

Tình hình Biển Đông leo thang căng thẳng, Trung Quốc “lộ” thông tin về “sát thủ tàu sân bay" nhưng Mỹ vẫn tăng cường tàu sân bay tiến vào Biển Đông, không hề run sợ trước sự răn đe của tên lửa DF-21D hay DF-26 xem thêm

Việt Nam nhắm “siêu vũ khí”, nhờ Ấn Độ luyện tàu ngầm

VietTimes -- Lo lắng về việc Trung Quốc đang nỗ lực mở rộng lãnh thổ trên biển Đông và bỏ qua những chuẩn mực, thông lệ quốc tế đã thúc đẩy Ấn Độ và Việt Nam  tăng cường mối quan hệ hữu nghị cho cả hai bên xem thêm

Phó chủ tịch "cưỡi" siêu xe biển xanh: Bộ Công thương đã phớt lệnh Thủ tướng?

Liên quan đến Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đi xe Lexus biển xanh và “di sản” để lại, Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng bà mong rằng việc này sẽ được làm tới nơi tới chốn, về quy trình bổ nhiệm, trách nhiệm của Bộ Công thương...xem thêm

Đòi chia lãi tiền mặt: Bộ Tài chính thắng, Luật Doanh nghiệp thua

VietTimes -- Ngày 10/6, BIDV phát đi thông cáo báo chí về ĐHCĐ năm 2016 của ngân hàng này. Theo đó, đại hội đã biểu quyết chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,5%, nhưng cũng ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh theo quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền - ở đây là Bộ Tài chính và NHNN xem thêm

Bộ GTVT phản ứng chậm, “hỏa tốc” tạm dừng tăng phí BOT

VietTimes -- Bộ GTVT vừa gửi công văn bản hỏa tốc, yêu cầu yêu cầu các nhà đầu tư dự án đường bộ theo hình thức BOT do bộ này quản lý tạm thời chưa tăng phí BOT, đồng thời phải giãn thời gian thu phí đối với các trạm thu phí. xem thêm

Đại gia vàng lớn nhất Việt Nam nợ chồng chất

Một báo cáo của công ty góp vốn với Besra Việt Nam đã tiết lộ con số lỗ "khủng" của đại gia vàng lớn nhất Việt Nam lên tới 1.000 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gần 2.500 tỷ xem thêm

Đạm Hà Bắc lỗ gần 700 tỷ chỉ trong 1 năm

Sẽ là khá bất công khi mà chỉ một mình Đạm Ninh Bình bị “điểm mặt chỉ tên” bởi vì người anh em Đạm Hà Bắc thậm chí còn lỗ lớn hơn nhiều xem thêm

Bí thư Đà Nẵng gửi thư chia buồn với gia đình nạn nhân vụ chìm tàu Thảo Vân 02

VietTimes -- Sáng 11/6, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là Đặng Việt Dũng và Hồ Kỳ Minh đã dẫn đầu 2 đoàn công tác đến Thái Nguyên và Bình Định để thăm hỏi hai gia đình có người thân tử nạn trong vụ chìm tàu Thảo Vân 02 trên sông Hàn xảy ra tối ngày 4/6 xem thêm

Đã sắp xếp lại gần 200 phó chủ tịch xã dư thừa ở Nghệ An

Tính đến chiều 10-6, tất cả 21 huyện, thành, thị ở tỉnh Nghệ An đã có phương án bố trí, sắp xếp lại vị trí công tác cho 179 phó chủ tịch  (PCT) xã dư thừa khi thực hiện thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương xem thêm

Tỉnh nghèo Thanh Hóa thừa tới 161 phó chủ tịch xã, phường

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết tại tỉnh này đang có 161 xã, phường, thị trấn phải tinh giản cán bộ theo Luật tổ chức chính quyền địa phương nên đã thừa 161 phó chủ tịch xã, phường, thị trấn xem thêm

Không quân Nga – Syria không kích dữ dội khu vực Tabqa, tỉnh Raqqa

VietTimes -- Ngày 10.06.2016, hàng chục cuộc không kích đổ xuống thành phố Tabqa do IS chiếm đóng cũng như căn cứ không quân Tabqa hỗ trợ Quân đội Syria tiến công trên miền tây tỉnh Raqqa xem thêm

Quân đội Syria đánh chiếm Ngã tư Talilah trên sa mạc tỉnh Homs

VietTimes -- Sáng sớm ngày 10.06.2016, Quân đội Syria đánh chiếm hoàn toàn ngã tư Talilah và sử dụng hỏa lực bắn thẳng khống chế khu dự trữ Talilah, một khu vực trong sa mạc đang bị IS đánh chiếm xem thêm

Tấn công thất bại thê thảm, quân đội Syria mất 15 binh sĩ

VietTimes -- Ngày 09.06.2016, là một ngày đen tối của lực lượng vũ trang Syria xung quanh Aleppo. Quân đội Syria và lực lượng Hồi giáo cực đoan, được gọi là Faylaq Al-Sham, hay còn gọi là binh đoàn Sham giao chiến ác liệt ở các làng xung quanh Aleppo xem thêm

Lực lượng Tigers thất bại, Hồi giáo cực đoan cướp được 1 xe T-90

VietTimes -- Trong cuộc tấn công thất bại của quân đội Syria phía bắc Aleppo ngày hôm qua, quân nổi dậy cướp được chiếc xe tăng T-90 mới. Xe tăng bị cướp đã được công bố trên phương tiện truyền thông xã hội của Harakat Nour al-Din al-Zenki, nhóm Hồi giáo hoạt động trong tỉnh Aleppo xem thêm

VietTimes tổng hợp