Tin nóng 24h: Nhân sự cấp cao - “Tứ trụ” đều được giới thiệu tái cử; Việt Nam không cần chọn phe; thêm Đài Loan “bắt nạt” ngư dân Việt; phiến quân bị vây khốn ở Syria

Cả 4 lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đều được đề cử bổ sung. Biển Đông thêm Đài Loan “nhảy” vào bắt nạt ngư dân Việt. Mỹ đánh giá cao khả năng tự chủ quốc gia của Việt Nam và Ấn Độ. Tại Syria, quân Chính phủ đã tổ chức bao vây không ít nhóm phiến quân. 
Tin nóng 24h: Nhân sự cấp cao - “Tứ trụ” đều được giới thiệu tái cử; Việt Nam không cần chọn phe; thêm Đài Loan “bắt nạt” ngư dân Việt; phiến quân bị vây khốn ở Syria

Các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng đều được giới thiệu tái cử

Đây là thông tin vừa được ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo trung ương cho biết chiều 24-1, ngay sau khi các đoàn tiến hành thảo luận về phương án nhân sự. Xem thêm

Dồn sự tín nhiệm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ VN Vũ Trọng Kim trao đổi thẳng thắn với báo chí bên lề Đại hội Đảng 12 sáng nay về công tác chuẩn bị nhân sự cho khóa 12 của Ban chấp hành TƯ khóa 11, đặc biệt là 4 vị trí chủ chốt xem thêm

Xác nhận 3 ứng viên Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Ủy viên trung ương Đảng Vũ Trọng Kim - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban trung ương MTTQVN đã có cuộc trao đổi với báo giới bên lề Đại hội Đảng XII

Trả lời câu hỏi : “Trên mạng xuất hiện thông tin ngoài việc đề cử giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử khóa XII, hội nghị trung ương 14 còn giới thiệu ba vị trí chủ chốt còn lại, gồm: Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang, Thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ông có thể nói gì về điều này?”

Ông Vũ Trọng Kim nói: “Tôi xác nhận hội nghị trung ương đã xác định (quyết nghị) theo hướng đó.” xem thêm

Giới thiệu 4 trường hợp ủy viên trung ương “đặc biệt”

Nguồn tin cho biết ngoài trường hợp “đặc biệt” của ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trung ương còn giới thiệu bốn trường hợp ủy viên trung ương “đặc biệt” tái cử

Đó là những trường hợp quá tuổi theo quy định tái cử nhưng được đề cử vào danh sách Ban chấp hành trung ương khóa XII, để Đại hội  xem xét quyết định (bỏ phiếu) xem thêm

‘Tái cử đặc biệt xuất phát từ nhu cầu thực tế của Đảng’

Trao đổi với Zing.vn, Phó văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh lý giải thêm về trường hợp tái cử đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu xem thêm

Quy định rõ hơn Đảng phục vụ dân, chịu sự giám sát của dân

VietTimes -- “Cần xác định rõ mục đích, phương thức, nội dung và điều kiện cầm quyền; vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền; các nguy cơ cần lưu ý phòng ngừa đối với đảng cầm quyền”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định như vậy trong báo cáo trước Đại hội Đảng XII xem thêm

Thu ngân sách từ dầu thô sẽ giảm xuống dưới 1% GDP

Thu ngân sách từ dầu thô giảm từ mức bình quân 5,2% GDP giai đoạn 2006-2010 xuống còn dưới 1% hiện nay...

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu tại tham luận về tái cơ cấu ngân sách Nhà nước tại Đại hội Đảng 12 xem thêm

Lãnh đạo Vietcombank “bác” tin Thưởng Tết 5 tháng lương

Thị trường xôn xao về mức thưởng Tết Nguyên đán sắp tới của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) bình quân 90 triệu đồng/người. Thực tế như thế nào? Lãnh đạo Vietcombank khẳng định không có chuyện thưởng Tết bình quân 5 tháng lương... xem thêm

Mỹ không yêu cầu Việt Nam, Ấn Độ phải chọn “phe” nào

Tôi đã đến Ấn Độ và Việt Nam. Chúng tôi muốn có quan hệ tốt với họ và chúng tôi không yêu cầu họ phải đứng về phía nào. 

Business Standard ngày 23/1 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter phát biểu rằng, Hoa Kỳ không yêu cầu các quốc gia như Ấn Độ hay Việt Nam phải chọn "phe" nào ở châu Á, Thái Bình Dương. Những gì Bắc Kinh đang làm ở Biển Đông là họ tự cô lập mình và đẩy các nước láng giềng về phía Mỹ xem thêm

Quân đội Libya bác thông tin lính Nga, Mỹ đổ bộ

Văn phòng báo chí Bộ Tổng chỉ huy quân đội Libya đã bác bỏ thông tin về sự hiện diện của các quân nhân nước ngoài trên lãnh thổ Libya với mục đích hỗ trợ chính phủ đoàn kết dân tộc, Sputnik đưa tin xem t hêm

Lữ đoàn 103 Vệ binh Cộng hòa đánh chiếm làng Al-Tafahiyah, Bắc Latakia

VietTimes -- Lữ đoàn 103 Vệ binh Cộng hòa cùng với lực lượng đồng minh, lợi dụng sự rối loạn của địch và thời tiết xấu ở Latakia, đã giải phóng nhiều làng mạc, vây lấn tấn công các nhóm khủng bố Jabhat Al-Nusra ,FSA đẩy các chiến binh Hồi giáo lùi về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ xem thêm

Lữ đoàn 103 bao vây sào huyệt Hồi giáo cực đoan ở Latakia

VietTimes -- Trong 24 giờ qua, tại vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Latakia, lực lượng Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria) và Quân đội Syria tự do đã mất thêm vài km vùng kiểm soát trước sức tấn công của quân đội Syria và dồng minh trong vùng núi Jabal Al-Turkmen (dãy núi Turkmen) và Jabal Al-Akrad (dãy núi Kurdish) xem thêm

Quân đội Syria đánh chiếm sở chỉ huy phiến quân ở Jobar

VietTimes -- Đầu năm 2016, quân đội Syria có những tiến bộ đáng kể cả về lượng và chất. Từ khi không quân Nga triển khai không kích chống khủng bố, các lực lượng vũ trang Syria đánh mạnh ở ngoại vi thủ đô Damascus khu vực Đông Ghouta và Jobar và đã có nhiều kết quả tích cực xem thêm

Quân đội Syria đánh chiếm làng Al-Amlayk ở Bắc Latakia

VietTimes -- Lữ đoàn 103 Vệ binh Cộng hòa và lực lượng đồng minh, chủ công là lực lượng vũ trang địa phương NDF đẩy mạnh tấn công về hướng dãy núi Turkmen, mục tiêu trước mắt là sào huyệt cuối cùng của FSA ở Latakia, thị trấn Al-Rabi’yah với quyết tâm đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Latakia xem thêm

Xe tăng T-90 chuẩn bị tham gia chiến dịch lớn ở Aleppo

VietTimes -- Một đoàn xe tiếp viện lớn của quân đội Syria và lực lượng bán quân sự Iraq đã đến thành phố Al-Safira ở vùng nông thôn Đông Nam Aleppo. Mục đích hành quân không được công bố, nhưng các nhà bình luận quân sự suy đoán về một cuộc tấn công lớn của lực lượng vũ trang ở tỉnh này xem thêm

Lực lượng Tiger đánh chiếm làng Qatar miền Đông Aleppo

VietTimes -- Ngày 23.01.2016, tại khu vực nông thôn phía Đông tỉnh Aleppo, sư đoàn đặc biệt tinh nhuệ Tigers phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (NDF), lực lượng Liwaa Suqour Al-Sahra (lữ đoàn Diều hâu Sa mạc) đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Qatar sau trận chiến dữ dội với IS xem thêm

VietTimes tổng hợp