Tin nhắn văn bản đầu tiên được gửi cách đây 25 năm

Ngày 3/12/1992, tin nhắn văn bản đầu tiên đã được gửi đi từ máy tính của kỹ sư Neil Papwroth. Nó đánh dấu kỷ nguyên mới với hàng tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.
Tin nhắn ban đầu chỉ được soạn bằng bàn phím T9. Ảnh: Metro.
Tin nhắn ban đầu chỉ được soạn bằng bàn phím T9. Ảnh: Metro.

25 năm trước, tin nhắn văn bản đầu tiên đã ra đời. Ngày 3/12/1992, kỹ sư Neil Papworth đã chính thức gửi tin nhắn chúc mừng với nội dung “Merry Christmas” từ máy tính của ông đến chiếc điện thoại của Richard Javis, giám đốc của Vodafone.

Chính thời điểm đó, Papworth cũng không chắc chắn về những gì mình làm. “Tôi không chắc mọi người có nghĩ điều này thật sự to lớn”, ông chia sẻ.

Bà Bruton, nhà quản lý công nghệ và kỹ thuật của bảo tàng khoa học cho biết “với việc gửi tin nhắn văn bản, đây là lần đầu tiên chúng ta có thể sử dụng điện thoại di động để chuyển tiếp thông tin bằng một ứng dụng mới”.

“Hiện tại, có hàng trăm nghìn ứng dụng trên smartphone. Tuy nhiên, SMS nên được coi là nền tảng của các ứng dụng điện thoại thông minh”, bà Bruton chia sẻ thêm.

Trước khi đến với thời kỳ của smartphone, người dùng vẫn sử dụng điện thoại bàn phím có 9 phím (T9) để soạn nội dung văn bản và gửi đi. Nó khiến người dùng mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, điều này đã được cải tiến nhờ bàn phím QWERTY của BlackBerry.

Tiếp theo đó, smartphone lên ngôi cùng sự phát triển của mạng di động 3G, 4G đã giúp tin nhắn bùng nổ, đặc biệt qua các ứng dụng OTT. Theo thống kê, giờ đây, chỉ riêng trên Facebook và WhatsApp đã có hơn 60 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Hiện nay trong các tin nhắn, không chỉ có văn bản, người dùng còn có thể gửi thêm các biểu tượng, hình ảnh hay video. Điều này khiến tin nhắn vẫn là một trong những phương thức liên lạc chủ đạo. 

Theo Zing
https://news.zing.vn/tin-nhan-van-ban-dau-tien-duoc-gui-cach-day-25-nam-post801243.html