Tiếp tục xét lại thủ tục mua 160 toa xe cũ của Trung Quốc

VietTimes -- Chiều 18/2, Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết bộ này đã thành lập Tổ công tác để xem xét đánh, giá thủ tục đầu tư của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng như của Công ty Đường sắt Hà Nội về chủ trương mua hơn 160 toa xe lửa đã qua sử dụng của Trung Quốc
Tiếp tục xét lại thủ tục mua 160 toa xe cũ của Trung Quốc

Theo thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, sau khi Tổ công tác hoàn thành công tác xem xét, đánh giá, Bộ GTVT sẽ có trả lời chính thức về vụ việc này.

Trước đó, HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ra nghị quyết miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Hà Nội đối với ông Nguyễn Viết Hiệp vì báo cáo vượt cấp và chậm thực thi nhiệm vụ được giao  trong việc đề xuất chủ trương mua hơn 160 toa tàu đã qua sử dụng 20 năm của Cục Đường sắt Côn Minh, Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau đó có nhiều ý kiến của các cơ quan báo chí nêu việc có bút phê lãnh đạo Tổng công ty trong văn bản đề nghị của Công ty Đường sắt Hà Nội, thì công ty này mới triển khai việc đàm phán với phía Trung Quốc.