Tiêm kích Su-35S Nga chính thức biên chế

Trung đoàn không quân thuộc quân khu Phương Đông (vùng Viễn Đông, Nga) đã được trang bị loại máy bay chiến đấu đa năng mới nhất Su-35S, lần đầu tiên chính thức có mặt trong các lực lượng vũ trang Nga.
Tiêm kích đa năng Su-35S của Không quân Nga - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tiêm kích đa năng Su-35S của Không quân Nga - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ phận liên lạc báo chí của quân khu cho biết thông tin này ngày 25.12. Theo RIA Novosti ngày 25.12, một số phi đội Su-35 sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận vùng Viễn Đông của Nga.

Trung đoàn không quân chiến thuật đóng tại tỉnh Khabarovsk đã được tăng cường trang bị vũ khí tối tân từ năm 2014, và mới đây nhất là máy bay Su-35S để thay thế cho loại Su-27SM.

Theo phân loại quốc phòng, Su-35 được xếp vào thế hệ tiêm kích 4++, với các thông số kỹ thuật gần đạt mức máy bay chiến đấu thế hệ 5 (tàng hình).

Su-35S có chiều dài 21,9 m, cao 5,9 m, sải cánh 14,7 m, bay cao 19 km, vận tốc tối đa 2.600 km/giờ và chỉ một phi công điều khiển. Tầm hoạt động tối đa của Su-35S là 3.600 km. Su-35S có 12 giá gắn vũ khí hai bên cánh có thể mang các loại bom thông minh lẫn tên lửa không đối không, không đối đất đến tên lửa diệt hạm, và 1 pháo 30 mm. Khối lượng vũ khí mang theo lên đến 8 tấn.

Su-35S còn là loại máy bay duy nhất trên thế giới có thể xoay vòng 360 độ theo trục dọc hoặc ngang khi bay theo phương nằm ngang mà không cần phải giảm tốc độ.

Theo Thanh niên