Thua lỗ nặng nề, liệu Elon Musk có bán công ty X?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo ước tính gần đây của Fidelity, Công ty X của Elon Musk, trước là Twitter, hiện có giá trị chưa bằng 1/3 số tiền mà tỉ phú này đã trả để mua nó hồi tháng 10/2022.

Sau hơn một năm mua Twitter rồi đổi tên thành X, công ty vẫn thua lỗ nặng nề. Khả năng Elon Musk bán X là điều dư luận quan tâm (Ảnh: AFP)
Sau hơn một năm mua Twitter rồi đổi tên thành X, công ty vẫn thua lỗ nặng nề. Khả năng Elon Musk bán X là điều dư luận quan tâm (Ảnh: AFP)

Công ty quỹ đầu tư Fidelity được cho là đã giúp Elon Musk hoàn tất thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỉ USD hồi tháng 10/2022. Theo báo cáo danh mục đầu tư tháng 11/2023 của Blue Chip Growth Fund, công ty Fidelity định giá cổ phiếu X của mình giảm 19% so với tháng 9. Đây là lần ghi nhận mới nhất của Fidelity kể từ khi Musk hoàn tất việc mua lại nền tảng truyền thông xã hội Twitter. Nguyên nhân là X gặp khó khăn trong việc giữ chân các nhà quảng cáo và gánh khoản nợ 13 tỉ USD.

Đổi tên vẫn thua lỗ nặng nề

Dưới sự lãnh đạo của Musk, X đã phải trải qua hàng loạt thay đổi đột ngột, từ việc sa thải hàng loạt nhân viên và đóng cửa các văn phòng quốc tế cho đến việc thay đổi các chính sách kiểm duyệt và hệ thống xác minh của nền tảng. Theo báo cáo vào tháng trước, sự biến động này đã khiến các nhà quảng cáo xa rời nền tảng. Theo tính toán, doanh thu bán quảng cáo của X chỉ đạt 2,5 tỉ USD trong cả năm 2023, giảm nhiều so với mức doanh thu khoảng 1 tỉ USD mỗi quý trước đây.

ban-tweet-gay-tranh-cai-cua-elon-musk-7968.jpg
Việc ông Elon Musk tán thành một bản tweet có tư tưởng bài Do Thái đã khiến nhiều khách hàng quảng cáo từ bỏ X (Ảnh: Sina)

Báo cáo tài chính cho thấy trước khi được Musk mua lại, doanh thu từ quảng cáo chiếm phần lớn doanh thu của Twitter, hiện là X. Vào tháng 7 năm ngoái, Elon Musk cho biết trong một đoạn tweet đăng trên nền tảng này, kể từ khi mua lại, doanh thu quảng cáo đã giảm khoảng 50%. Vào tháng 11 năm ngoái, đã có một làn sóng rời bỏ lĩnh vực kinh doanh quảng cáo sau khi Musk đưa ra những nhận xét bài Do Thái trên nền tảng X. Các nhà quảng cáo rút lui bao gồm Comcast, IBM, Warner Bros. Discovery Channel và Disney.

Fidelity cho biết, tính đến tháng 11/2023, lượng cổ phiếu X mà họ nắm giữ hiện tại trị giá 5,6 triệu USD, giảm 72% so với giá trị tại thời điểm Elon Musk mua lại Twitter. Công ty chưa tiết lộ bất kỳ thay đổi nào đối với cổ phần X của mình, vì vậy báo cáo mới nhất ngụ ý rằng giá trị của toàn bộ công ty cũng đã giảm mất 72%.

Hiện chưa rõ làm thế nào Fidelity có được mức định giá như vậy, cũng không rõ liệu họ có nhận được bất kỳ thông tin bí mật nào từ X hay không. Fidelity từ chối đưa ra tuyên bố và nói rằng họ không bình luận về các khoản đầu tư cá nhân. Phía X cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

Bản ghi nhớ gần đây nhất của Fidelity được tung ra vào thời điểm X đang phải đối mặt với tình trạng biến động nghiêm trọng. Tháng 11 năm ngoái, Elon Musk “like” một đoạn tweet bài Do Thái nói rằng người Do Thái có "sự thù hận biện chứng" đối với người da trắng. Động thái của Musk đã gây ra làn sóng phê phán và bị Nhà Trắng cũng như nhiều nhà đầu tư Tesla chỉ trích.

Các khách hàng doanh nghiệp lớn bao gồm Disney và Apple cũng đã chọn cách rời xa nền tảng này. Mặc dù sau đó Elon Musk đã xin lỗi dư luận nhưng trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 11, ông vẫn chỉ trích các nhà quảng cáo đã tẩy chay X, nói thẳng: “Nếu ai đó muốn tống tiền tôi bằng quảng cáo, hay bằng tiền, hãy biến đi cho tôi nhờ!"

elon-musk-bi-chi-trich-manh-me-vi-lap-truong-bai-do-thai-3002.jpg
Elon Musk hứng chịu nhiều ý kiến chỉ trích sau khi bộc lộ tư tưởng bài Do Thái (Ảnh: Yahoo)

Elon Musk liệu có bán X?

Điều kiện kinh doanh ngày càng xấu đi của X đã dẫn đến sự đồn đoán của thị trường về việc liệu Musk có bán công ty hay không. Một số chuyên gia cho rằng khi các nhà quảng cáo tiếp tục tẩy chay và áp lực trả nợ của công ty đã đặt ra thách thức cho Musk, bán X trở thành một lựa chọn khả thi.

Tuy nhiên, cũng có nhà phân tích cho rằng điều này khó có thể xảy ra. Một số chuyên gia cho rằng Elon Musk khó có thể bán X vì qua thái độ của ông đối với công ty có thể thấy hiệu quả kinh tế dường như chỉ là thứ yếu, và động thái như vậy có thể được hiểu là ông thừa nhận thất bại. Ngoài ra, nếu Elon Musk bán công ty đang lâm vào tình cảnh khốn đốn, những thiệt hại này sẽ khiến địa vị của ông suy yếu.

Ann Lipton, chuyên gia nghiên cứu luật doanh nghiệp tại Đại học Tulane (Lousiana), cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Thật khó để nói liệu Elon Musk có sẵn sàng bán công ty X hay không vì theo tôi, dường như hành vi của ông ấy không phải là một động thái kinh tế điển hình. Ông ấy có thể xem việc bán giảm giá là sự thừa nhận thất bại”.

Paul Barrett, giáo sư tại Viện Luật Đại học New York và Phó giám đốc Trung tâm Kinh doanh và Nhân quyền Stern của Đại học New York, cho rằng: “Bán X đã bị giảm giá trị rất nhiều vào lúc này sẽ là một đòn giáng mạnh đối với tỉ phú công nghệ có tính cách tự phụ”.

Các chuyên gia cũng cho rằng khoản lỗ sẽ khiến Musk rơi vào tình thế dễ bị tổn thương nếu bán đi những tài sản đang gặp khó khăn.

Theo Sina