Twitter sáp nhập với công ty X, Elon Musk sắp cho ra mắt 'siêu ứng dụng' mới?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Twitter Inc được cho là đã tiến hành sáp nhập với X Corp. Động thái này được cho là nhằm chuẩn bị cho sự ra đời của 'siêu ứng dụng' mà Elon Musk theo đuổi sau khi thâu tóm lại nền tảng Twitter.
Twitter đã được X sáp nhập và "không còn tồn tại" (Ảnh: Getty)
Twitter đã được X sáp nhập và "không còn tồn tại" (Ảnh: Getty)

Twitter đã được sáp nhập vào một công ty khác tên là X Corp, tờ Bloomberg đưa tin. Điều này đồng nghĩa, Twitter sẽ 'không còn tồn tại' với tư cách là một công ty độc lập.

Thông tin này được đề cập trong hồ sơ pháp lý được nộp lên tòa án California (Mỹ) vào ngày 4/4, liên quan đến vụ kiện của nhà hoạt động Laura Loomer chống lại công ty và cựu CEO Twitter Jack Dorsey.

Hiện chưa rõ điều này sẽ tác động thế nào với Twitter, nền tảng mạng xã hội đã trải qua quá trình cải tổ rộng khắp kể từ khi được tỉ phú Elon Musk mua lại với giá 44 tỉ USD năm ngoái.

Musk từng nói rằng mua lại Twitter sẽ là một “chất kích thích” để tạo nên X – thứ mà ông gọi là “siêu ứng dụng”.

Hôm 11/4, vị tỷ phủ này đăng tweet với chỉ một ký tự duy nhất là "X". Đoạn tweet này thu hút được hơn 13 triệu lượt xem chỉ trong có vài giờ đồng hồ.

Elon Musk từng cho biết, ông mong muốn tạo ra một 'siêu ứng dụng' tương tự như WeChat của Trung Quốc. Ở đó, khách hàng có thể làm mọi thứ, từ thanh toán, đặt vé cho tới nhắn tin.

Tuy nhiên, Musk chưa nói rõ về việc làm thế nào để tích hợp nó vào 'đế chế' của mình – bao gồm hãng sản xuất xe điện Tesla Inc., Space Exploration Technologies Corp. Musk cũng sở hữu tên trang “X.com” – công ty thanh toán trực tuyến mà ông đã tạo dựng và cuối cùng sáp nhập với PayPal.

Twitter và các luật sư đại diện không đưa ra bình luận.

“Musk có thể xây dựng mô hình tương tự như Alphabet, để quản lý tất cả các công ty của mình”, Mandeep Singh, chuyên gia phân tích của Bloomberg Intelligence, cho hay.

“Tôi chưa thấy được làm thế nào ông ấy có thể tích hợp thanh toán hay thương mại điện tử vào Twitter, trong khi các đối thủ lớn hơn như Alphabet và Meta đang chật vật trở thành app mọi thứ bên phía người tiêu dùng", ông nói./.

Theo Bloomberg