Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo Đề án thành lập Trung tâm tài chính khu vực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Thủ tướng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm tài chính quy mô khu vực tại TP Đà Nẵng, báo cáo trong quý I/2022

Một góc TP Đà Nẵng
Một góc TP Đà Nẵng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo TP Đà Nẵng về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và một số đề xuất, kiến nghị của TP Đà Nẵng trong thời gian tới, nhất là đối với các dự án trọng điểm của Đà Nẵng.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quy mô khu vực tại TP Đà Nẵng. Trong quá trình xây dựng đề án, Đà Nẵng cần xác định cụ thể các cơ chế, chính sách; căn cứ pháp lý, sự cần thiết, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của các nội dung đề xuất. Đặc biệt là tránh trùng lặp, chồng chéo với việc xây dựng Trung tâm tài chính tại TP HCM cũng đang trong quá trình xây dựng Đề án.

Trên cơ sở đó, lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan để tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý I/2022.

Đối với đề án thành lập Khu phi thuế quan, Thủ tướng đồng ý chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án. Trong quá trình xây dựng đề án, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan làm rõ sự cần thiết, cơ sở thực tiễn, mô hình, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập Khu phi thuế quan tại TP Đà Nẵng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý III/2022.

Về phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương, Thủ tướng thống nhất sớm thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng. Giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng theo hướng cho phép Đà Nẵng được áp dụng toàn bộ cơ chế, chính sách quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2020 và báo cáo Chính phủ trong quý II/2022.

Phối cảnh Trung tâm tài chính khu vực tại TP Đà Nẵng

Phối cảnh Trung tâm tài chính khu vực tại TP Đà Nẵng

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính còn thống nhất cho phép Đà Nẵng triển khai nhiều dự án trọng điểm như: phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia; Thống nhất chủ trương chuyển đổi một phần đất của các đơn vị quốc phòng năm trong ranh giới quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phục vụ phát triển sân bay; Nâng cấp nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; Mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung Bộ…

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các bộ, cơ quan liên quan lập báo cáo liên quan đến việc xác định địa giới hành chính giữa 2 địa phương tại khu vực nam núi Hải Vân và hòn Sơn Chà, trình Chính phủ xem xét trong quý I/2022.