Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra việc chạy thận nhân tạo cho 227 bệnh nhân ở BV Đà Nẵng

VietTimes – Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục phức tạp, khi hôm nay Đà Nẵng có thêm 13 bệnh nhân nữa, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã trực tiếp kiểm tra khu chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đà Nẵng trong chiều nay (12/8), nhằm hạn chế tối đa tử vong ở các khu vực trọng yếu.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trực tiếp kiểm tra khu chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Anh Văn)
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trực tiếp kiểm tra khu chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Anh Văn)

Tại Bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã kiểm tra việc phân luồng lối đi, hướng dẫn và đón tiếp bệnh nhân ở Bệnh viện Đà Nẵng có đúng quy định của Bộ Y tế hay không. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Anh Văn)
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Anh Văn) 

TS. Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết, hiện Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện đang chạy thận nhân tạo cho 227 bệnh nhân. Mỗi ngày, bệnh nhân chạy thận được chia thành 3 ca, mỗi ca có 39 bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại đây, có rất nhiều bệnh nhân phải lọc máu liên tục. Vì vậy, Bệnh viện Đà Nẵng đã đề xuất với thành phố thiết lập một khu lọc máu riêng cho bệnh nhân.

Hiện, TP. Đà Nẵng đã đồng ý với đề xuất này của Bệnh viện. 

Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Anh Văn)
Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Anh Văn) 

Nhằm tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng phải thực hiện nghiêm việc phân luồng, lối đi riêng cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo và chạy thận phải đảm bảo an toàn.

"Các bệnh nhân của Bệnh viện Đà Nẵng khi chuyển đi điều trị tại cơ sở y tế khác phải được xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 và cách ly đủ 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế"- Ông Sơn lưu ý.