Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

VietTimes -- HĐND tỉnh Hậu Giang đã họp phiên bất thường ngày 17/4 để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, ông Lê Tiến Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy - đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016- 2021.
Ông Lê Tiến Châu tại lễ công bố quyết định của Ban bí thư điều động ông làm Phó Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: haugiang.gov.vn
Ông Lê Tiến Châu tại lễ công bố quyết định của Ban bí thư điều động ông làm Phó Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: haugiang.gov.vn

Một ngày trước, ngày 16/3, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư điều động ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015- 2020.

Trước khi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Lê Tiến Châu là Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại kỳ họp bất thường ngày 17/4, ngoài việc bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh mới, HĐND tỉnh Hậu Giang cũng đã bỏ phiếu chấp thuận nguyện vọng được thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND ông Trần Công Chánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.  

Trước đó, Bộ chính trị cũng đã đồng ý với nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi của ông Trần Công Chánh. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Công Chánh được nghỉ hưu vào ngày 1/1/2018.

Sau khi ông Trần Công Chánh nghỉ hưu, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã bầu ông Lữ Văn Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh khi đó – làm Bí thư tỉnh ủy.

Đến kỳ họp bất thường ngày 17/4, HĐND tỉnh Hậu Giang đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lữ Văn Hùng.

Như vậy, ông Lữ Văn Hùng sẽ chỉ còn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu sinh năm 1969. Quê quán tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Ông có học vị tiến sĩ luật.

Tại Bộ Tư pháp, ông Lê Tiến Châu từng làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội.

Tháng 6/2016, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngày 16/3, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ngày 17/4, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016- 2021.