Thu nhập của CEO Apple giảm 36 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Mức lương của ông Tim Cook giảm đáng kể cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu trả lương cho giám đốc điều hành của Apple.

Ảnh: Insight
Ảnh: Insight

Apple vừa gửi báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC), trong đó cung cấp chi tiết nhiều thông tin liên quan đến thu nhập năm của nhiều lãnh đạo tập đoàn nghìn tỉ USD này. Tổng lương thưởng cao nhất công ty chi trả vẫn thuộc về Tim Cook - CEO Apple với số tiền lên tới gần 63,21 triệu USD.

Tổng thu nhập của Tim Cook cho năm tài khóa 2023 bao gồm lương cơ bản 3 triệu USD, thưởng cổ phiếu trị giá 47 triệu USD, thưởng dựa trên hiệu suất tổng cộng 10,7 triệu USD và khoản bổ sung trị giá 2,5 triệu USD trang trải các chi phí như đóng góp quỹ hưu trí, phí bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn, nghỉ mát, chi phí an ninh và chi phí hàng không cá nhân.

Mức giảm 36 triệu USD chủ yếu là do giá trị của cổ phiếu thưởng sụt giảm. Năm 2022, số cổ phiếu ông được nhận trị giá khoảng 83 triệu USD. Năm 2021, thu nhập của ông là 98,7 triệu USD.

Trong khi đó, năm 2022, ông Tim Cook đã nhận được một con số ấn tượng là 99,4 triệu USD từ vai trò lãnh đạo của mình tại Apple. Mặc dù năm 2023 vẫn vượt con số dự kiến, tổng thu nhập của ông đã giảm tới 36% so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích các thành phần trong khoản bồi thường của Cook, hồ sơ tiết lộ rằng mức lương của ông vẫn ổn định ở mức 3 triệu USD, giống như năm 2022 và 2021. Về mặt vốn chủ sở hữu, Cook đã được trao số cổ phiếu trị giá 46.970.283 USD trong năm qua. Khoản bồi thường theo kế hoạch khuyến khích phi vốn sở hữu đã bổ sung thêm 10.713.450 USD vào thu nhập của ông, với khoản bồi thường bổ sung tổng cộng là 2.526.112 USD. Hiệu ứng tích lũy khiến tổng lương của Cook cho năm 2023 là 63.209.845 USD, theo các báo cáo gần đây.

Hãng cũng tiết lộ thu nhập năm trung bình của một nhân viên năm 2023 là 94.118 USD, tạo ra mức chênh lệch với tỷ lệ tới 672:1 giữa CEO Apple và một nhân viên.

Ngoài ra, thu nhập của nhiều lãnh đạo khác cũng xuất hiện trong báo cáo gửi tới SEC gồm Giám đốc tài chính Luca Maestri (26,93 triệu USD), Giám đốc pháp lý Kate Adams (26,94 triệu USD), Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách bán lẻ Deirdre O'Brien (26,94 triệu USD), Giám đốc vận hành Jeff Williams (26,96 triệu USD).

Được biết, mặc dù tổng lương thưởng giảm nhưng Tim Cook vẫn bày tỏ sự lạc quan và tự hào về những thành tựu của Apple trong năm. Sự ra đời của Apple Vision Pro, được mô tả là máy tính không gian đầu tiên của công ty, đánh dấu một cột mốc lịch sử. Cook tuyên bố trong hồ sơ pháp lý: “Đó là một năm đáng chú ý. Vào năm 2023, chúng tôi đã làm nên lịch sử bằng cách giới thiệu với thế giới chiếc máy tính không gian đầu tiên của Apple, Apple Vision Pro — một sản phẩm mang tính cách mạng kết hợp liền mạch nội dung kỹ thuật số với thế giới vật lý, mở ra một chiều hướng hoàn toàn mới cho người dùng”.

Theo Insights