Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không Siper, đối thủ của S-400

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 12/5, trang TRT World cho biết, hệ thống tên lửa phòng không mới Siper của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua cuộc thử nghiệm bắn đạn thật cuối cùng, tiêu diệt thành công mục tiêu trên khoảng cách xa theo dự kiến.

TRT World dẫn tuyên bố của ông Ismail Demir, giám đốc công ty Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSB), cho biết Siper, hệ thống phòng không tiên tiến nhất, đối thủ cạnh tranh của S-400, được phát triển để bảo vệ tầm xa không phận Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua bài kiểm tra bằng một cú đánh trực tiếp.

Theo TRT, cuộc thử nghiệm bắn đạn thật cuối cùng diễn ra ngày 12/5, ​​ cho thấy khả năng chiến đấu của hệ thống phòng không mới.

Dự án được khởi động vào năm 2018, do các công ty nội địa Roketsan chịu trách nhiệm phát triển hệ thống tên lửa và bệ phóng, Aselsan nghiên cứu chế tạo radar, cảm biến phát hiện, giám sát mục tiêu và thiết bị điện tử và viện nghiên cứu Tübitak Sage chịu trách nhiệm nghiên cứu phát triển các công nghệ mới.

Theo thông tin của truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, hệ thống tên lửa phòng không Siper được thiết kế để chống lại tất cả các mối đe dọa trên không: máy bay chiến đấu, bao gồm các máy bay tàng hình, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình các loại, máy bay không người lái (UAV).

Trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên, được thực hiện tháng 12/2022, Siper Block 1 đã thực hiện thành công khả năng phát hiện, theo dõi và tấn công máy bay mục tiêu tốc độ cao trên khoảng cách hơn 100 km. Có thông báo cho rằng, hệ thống Siper sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2023.

TRT World nhấn mạnh rằng, Siper sẽ là vũ khí cạnh tranh ngang tầm với S-400 của Nga.

Cùng với hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến này, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang phát triển toàn bộ dòng hệ thống phòng không mới - Korkut, Sungur và Hisar.

Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm bắn đạn thật hệ thống phòng không Siper. Video Journal Military.

Theo TNT World