Thêm 8 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, Việt Nam đã có 249 người điều trị khỏi

VietTimes – Chiều nay (11/5), thêm 8 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã khỏi bệnh. 
8 bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh. Ảnh: Minh Thúy
8 bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh. Ảnh: Minh Thúy

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho biết, 8 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân 178, 44 tuổi, nữ, sống ở Đại Từ, Thái Nguyên. Bệnh nhân vào viện ngày 28/3, xét nghiệm cho kết quả 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 218, 43 tuổi, nữ, sống ở TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Bệnh nhân vào viện ngày 1/4, có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 250, 50 tuổi, nữ, sống ở Mê Linh, Hà Nội, vào viện ngày 7/4. Bệnh nhân có 2 lần xét nghiêm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 254, 51 tuổi, nam, sống ở Mê Linh, Hà Nội, vào viện ngày 9/4. Bệnh nhân  có tiền sử suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ. Bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 256, 52 tuổi, nam, sống ở Văn Lâm, Hưng Yên. Bệnh nhân vào viện ngày 8/4, có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 259, 44 tuổi, nữ, sống ở Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 12/4, có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân 262, 26 tuổi, nam, sống ở Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 13/4, xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 269, 23 tuổi, nam, địa chỉ Việt Yên, Bắc Giang, vào viện ngày 24/4. Bệnh nhân có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

8 bệnh nhân trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.