Truyền thông Trung Quốc hé lộ về siêu “tàu sân bay không gian” 120.000 tấn mang 88 chiến đấu cơ
Trung Quốc dự kiến chế tạo tàu sân bay vũ trụ khổng lồ mang chiến đấu cơ không người lái, mở ra kỷ nguyên mới của chiến tranh vũ trụ và công nghệ AI.
Trung Quốc dự kiến chế tạo tàu sân bay vũ trụ khổng lồ mang chiến đấu cơ không người lái, mở ra kỷ nguyên mới của chiến tranh vũ trụ và công nghệ AI.
Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron xác nhận đóng tàu sân bay hạt nhân thế hệ mới PANG trị giá hơn 10 tỷ euro. Tuy nhiên, việc tiếp tục phụ thuộc tiêm kích Rafale M khiến sức mạnh tác chiến của Hải quân Pháp đối mặt hoài nghi.
USS Gerald Ford cùng nhóm tác chiến Mỹ tái bố trí gần Venezuela giữa căng thẳng leo thang. Washington tuyên bố mở chiến dịch chống băng đảng ma túy, Caracas cáo buộc Mỹ dựng cớ cho hành động quân sự.
Tài liệu "Overmatch" Brief bị rò rỉ cho thấy các tên lửa đạn đạo chống hạm Trung Quốc như DF-27, DF-26, DF-21D và YJ-21 có thể xuyên thủng phòng thủ, đe dọa trực tiếp siêu tàu sân bay lớp Gerald Ford của Mỹ.
Tài liệu bị rò rỉ cho thấy Trung Quốc có thể sử dụng tên lửa siêu vượt âm, tấn công vệ tinh và chiến tranh mạng để vô hiệu hóa các cụm tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, bao gồm lớp Gerald Ford.
Từ khi tàu sân bay Phúc Kiến chính thức vào biên chế hôm 5/11, giới ưa thích quân sự Trung Quốc và quốc tế đặc biệt chú ý tới các hệ thống vũ khí phòng thủ được lắp đặt trên tàu.
Hai mô hình tàu sân bay mang số hiệu 19 và 20 xuất hiện bất ngờ trên mạng, làm dấy lên đồn đoán Trung Quốc đang đồng thời thúc đẩy cả tàu sân bay thường lẫn tàu sân bay hạt nhân.
Tàu tấn công đổ bộ Type 076 Tứ Xuyên của Trung Quốc – mẫu tàu đầu tiên trên thế giới tích hợp máy phóng điện từ dành cho UAV – đã bước vào thử nghiệm trên biển.
Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc chính thức được đưa vào biên chế, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 80 năm, một quốc gia ngoài Mỹ sở hữu năng lực tương đương siêu hạm USS Gerald Ford của Mỹ.
Hải quân Mỹ điều siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford – chiến hạm đắt nhất lịch sử – tới vùng biển Nam Mỹ, giữa lúc ông Donald Trump ám chỉ khả năng tấn công Venezuela.
Ảnh vệ tinh mới hé lộ tiến độ chế tạo tàu sân bay Type 004 tại Đại Liên, được cho là sẽ dùng năng lượng hạt nhân. Trung Quốc hiện đã có ba tàu sân bay, trong đó Phúc Kiến sắp biên chế sau quá trình thử nghiệm.
Theo trang Army Recognition ngày 29/9 dẫn lời các chuyên gia phân tích quân sự Trung Quốc xác nhận, Trung Quốc đã chính thức khởi công đóng chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc.
Để xử lý chuột, lính Mỹ nuôi mèo. Tuy nhiên, “giải pháp dễ thương” này nhanh chóng phản tác dụng, khi mèo từ thợ săn biến thành thú cưng. Tàu Trung Quốc lại chọn cách tốn công, kỷ luật nghiêm ngặt, ngăn chặn từ nguồn... giải quyết được từ gốc.
Sự kiện ba loại chiến đấu cơ đồng loạt cất cánh từ tàu Phúc Kiến bằng máy phóng điện từ, đánh dấu bước đột phá quan trọng, đưa hải quân Trung Quốc tiến gần hơn nhóm cường quốc hàng hải.
Việc loại biên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov có thể khiến Nga đánh mất nguồn doanh thu tiềm năng lớn, có khả năng bị loại khỏi cuộc chơi của các nhà cung cấp máy bay và công nghệ tàu sân bay.
Gần một năm qua, “Type 004” - tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc liên tục được bàn tán trong giới quân sự xoay quanh việc tàu này dùng năng lượng hạt nhân hay thông thường, lượng giãn nước, số lượng máy bay trên tàu, đến thiết kế đảo tàu…
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga đứng trước nguy cơ bị loại biên sau 8 năm đại tu thất bại. Giải pháp mới: gửi sang Trung Quốc để hồi sinh với công nghệ hiện đại và chi phí thấp hơn.
Tàu sân bay Fujian – lớn nhất và hiện đại nhất của Trung Quốc – chuẩn bị đi vào biên chế với hệ thống phóng điện từ tiên tiến. Động thái này đánh dấu bước tiến lớn của Hải quân Trung Quốc trong tham vọng trở thành cường quốc biển xanh.
Ngày 6/2 vừa qua, Iran đã công bố các đoạn video cho thấy nước này đã đưa chiếc tàu sân bay chuyên dụng cho máy bay không người lái đầu tiên trên thế giới vào hoạt động, chính thức gia nhập biên chế Hải quân Iran.
VietTimes – Tàu sân bay cũ, từng thuộc hạm đội hùng mạnh của Liên Xô, bốc cháy tại một lagon ở Trung Quốc.