Tân Chủ tịch Alibaba Joseph Tsai: Từ mức lương khởi điểm 50 USD/tháng tới khối tài sản 7,7 tỉ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sát cánh với Jack Ma từ thuở khai sinh Alibaba, ít ai biết rằng vị tân Chủ tịch mới của tập đoàn này ban đầu chỉ nhận mức lương 50 USD/tháng.

Tsai_1296x729.jpg
Joseph Tsai đảm nhận vị trí Chủ tịch của tập đoàn Alibaba mang lại nhiều phản ứng tích cực (Ảnh: ESPN)

Alibaba Group Holding Ltd. ngày 20/6 tuyên bố đề cử Joseph Tsai, một người có tiếng nói trong ngành blockchain và là chủ sở hữu của đội bóng rổ Brooklyn Nets, vào vị trí Chủ tịch của tập đoàn. Đây là động thái được cho là nhằm đảo ngược tình thế khó khăn mà “gã khổng lồ” công nghệ của Trung Quốc đang gặp phải.

Joseph Tsai, 59 tuổi, là người đồng sáng lập Alibaba, sẽ thay thế cho Daniel Zhang. Eddie Wu, một đồng sáng lập khác của Alibaba, hiện đang chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của các nền tảng thương mại điện tử Taobao và Tmall, sẽ tiếp nhận chức vụ CEO của ông Zhang, trong khi ông Zhang sẽ tập trung vào nhánh điện toán đám mây của công ty.

Gây dựng sự nghiệp trên đất Mỹ

Joseph Tsai sinh ra ở Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 1/1964. Cha ông là một luật sư doanh nghiệp. Năm 13 tuổi, ông được cha mẹ cho sang Mỹ để theo học trường Lawrenceville, ngôi trường tư thục hàng đầu ở New Jersey. Tại trường, ông tham gia vào môn bóng vợt và bóng bầu dục. Sau này, ông tiếp tục theo học chuyên ngành kinh tế và nghiên cứu Đông Á tại ĐH Yale và lấy chứng chỉ luật.

Sau khi tốt nghiệp, Tsai đã làm việc làm cộng tác viên thuế tại công ty luật Sullivan & Cromwell, có trụ sở tại New York. Sau đó, ông đã tham gia vào thương vụ mua lại công ty Rosecliff với tư cách là cố vấn chung.

Tiếp theo đó, ông đã chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc) và giữ vị trí Giám đốc Đầu tư của Investor AB, một công ty cổ phần tư nhân có trụ sở tại Stockholm, Thuỵ Điển, được kiểm soát bởi gia đình Wallenberg.

09110211-joe-tsai-jack-ma_cover_1500x1000.png
Tsai và Jack Ma đồng hành từ thuở khai sinh Alibaba (Ảnh: Tatler)

Tsai là một đồng minh lâu năm của người sáng lập Alibaba Jack Ma. Ông cũng là chủ của một đế chế thể thao ở Mỹ, một nhà đầu tư vào công nghệ blockchain và là một tay chơi có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở quận Manhattan (New York). Tsai khá nổi tiếng và được yêu thích ở Phố Wall, nhưng mối quan hệ của ông tại Mỹ lại ít được giới lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc biết đến.

Tsai tiếp nhận vị trí chủ tịch “chính xác là điều mà một tổ chức lớn và có tham vọng vươn tầm quốc tế như Alibaba cần”, Brian Wong, một nhân viên cấp cao từng là trợ lý cho Jack Ma, nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg. “Ông ta ở vị trí cực kỳ tốt, với nền tảng và kỹ năng của mình, để tiếp nhận vai trò đó và thực sự giúp kết nối một công ty đến từ Trung Quốc với toàn thế giới, và ngược lại, kết nối thế giới với Trung Quốc”.

Bắt đầu từ mức lương 50 USD/tháng

Tsai hiểu rất rõ hoạt động kinh doanh của Alibaba. Thông qua lời giới thiệu của một người bạn, Tsai đã gặp gỡ Jack Ma tại một căn hộ ven hồ ở Hàng Châu, Trung Quốc vào năm 1999. Ban đầu Tsai làm việc với mức lương vỏn vẹn chỉ 50 USD/tháng, không là gì so với mức thu nhập 700.000 USD mà ông nhận được khi còn làm cho Investor AB.

Phải đến năm 2013 Tsai mới đảm nhận vị trí giám đốc tài chính của Alibaba và cũng trong cùng năm đó trở thành Phó chủ tịch điều hành.

usa_today_12675194.0.jpg
Tsai và vợ, Clara, thường đến xem các trận đấu trong giải NBA (Ảnh: USA Today)

Ở Mỹ, Tsai nổi tiếng với tư cách chủ sở hữu của Brooklyn Nets. Ông đã mua 49% cổ phần của đội bóng chơi cho giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) vào năm 2017 và mua phần còn lại cùng với đấu trường Barclays Center vào năm 2019 với giá 3,5 tỉ USD.

Ngoài ra, Tsai cũng sở hữu New York Liberty, một đội bóng rổ nữ chuyên nghiệp, và San Diego Seals, đội bóng vợt nam chuyên nghiệp. Thương vụ mua lại San Diego Seals của ông vào năm 2017 đại diện cho sự mở rộng của Liên đoàn Bóng vợt Quốc gia tới San Diego. Tsai cũng đầu tư vào thể thao điện tử (e-sport), mua cổ phần của G2 Esports vào năm 2019.

Người ủng hộ tiền mã hoá

Việc bổ nhiệm Tsai vào vị trí chủ tịch của Alibaba khả năng cao là sẽ tạo cú hích đối với tiền mã hoá, bởi ông là người ủng hộ lâu năm của các loại tài sản kỹ thuật số.

Tsai từng viết trên Twitter rằng “Tôi thích tiền mã hoá” vào cuối năm 2021 và từng vài lần đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Văn phòng gia đình ông, Blue Pool Capital, nằm trong số những bên ủng hộ sàn giao dịch tiền mã hoá FTX, theo thông tin của SCMP. Blue Pool cũng đầu tư vào Polygon, nền tảng giao dịch đồng token cùng tên.

1.png
Tsai là một người ủng hộ lâu năm của các tài sản kỹ thuật số, bao gồm tiền mã hoá (Ảnh: Business Times)

Bitcoin và nhiều hoạt động liên quan tới tiền mã hoá hiện vẫn là bất hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng Hong Kong mới đây đã bắt đầu mời gọi các công ty tiền mã hoá trong lúc Mỹ đang siết chặt quản lý ngành này sau hàng loạt cú sập đình đám trong năm ngoái.

Các chuyên gia phân tích hầu hết hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Tsai, nhưng cổ phiếu của Alibaba giao dịch tại Mỹ lại giảm 4,7% khi một số người cho rằng các nhà đầu tư cần phải nhìn thấy đà tăng trưởng trước. Các nhà phân tích Fawne Jiang và Long Lin đến từ Benchmark Co. nói họ “tin rằng việc Tsai đảm nhiệm vị trí chủ tịch sẽ giúp tăng cường lòng tin của giới đầu tư”.

Khối tài sản 7,7 tỉ USD

Như nhiều người có thể phán đoán, phần lớn tài sản của Tsai đến từ 1,3% cổ phần mà ông nắm giữ trong tập đoàn Alibaba. Theo Bloomberg, tập đoàn có tổng doanh thu là 106 tỉ USD và 1,13 tỉ khách hàng đang hoạt động tính đến ngày 31/3/2021.

Theo Bloomberg, tỷ phú Tsai nắm giữ 1,4% cổ phần trực tiếp và thông qua các công ty có trụ sở tại Bahamas và Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Tsai đã mua 49% cổ phần của câu lạc bộ bóng rổ Brooklyn Nets từ tỷ phú người Nga Mikhail Prokhorov vào năm 2018. Thương vụ này định giá Nets ở mức 2,3 tỉ USD, theo báo cáo ngày 27/10/2017 của Bloomberg News.

Trong khi đó, Tạp chí Forbes cho biết, tổng tài sản của Joseph Tsai hiện ở mức 7,7 tỉ USD, đứng ở vị trí 291 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới và top 50 người giàu nhất ở Hong Kong.

Theo AS, Bloomberg, Forbes