Splunk được mua lại với giá 28 tỉ USD: Người đồng sáng lập được truyền cảm hứng từ Steve Jobs

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Công ty phần mềm bảo mật mạng Splunk của Michael Baum vừa được Cisco mua lại với mức giá 28 tỷ USD. Sự kiện này không thể xảy ra nếu Steve Jobs không ghé thăm Đại học Drexel vào năm 1983.

Doanh nhân Mỹ Michael Baum chụp ảnh bên trong hầm rượu vang Chateau de Pommard, Pháp. Baum là người đồng sáng lập và cựu CEO của Splunk (Ảnh: Getty)
Doanh nhân Mỹ Michael Baum chụp ảnh bên trong hầm rượu vang Chateau de Pommard, Pháp. Baum là người đồng sáng lập và cựu CEO của Splunk (Ảnh: Getty)

Được Steve Jobs truyền cảm hứng

Vào thời điểm đó, Michael Baum đang học ngành kỹ thuật điện tại trường ĐH Drexel, Philadelphia. Steve Jobs thực hiện một thỏa thuận hợp tác với các nhà lãnh đạo của Drexel, nhằm cung cấp cho sinh viên những chiếc máy tính Macintosh hoàn toàn mới của Apple, ra mắt vào tháng 1/1984.

Trong bài phát biểu một năm sau đó, Jobs đã gọi Drexel là “trường đại học tiên phong, trở thành trường đại học đầu tiên tích hợp hoàn toàn Macintosh” vào hoạt động học tập của sinh viên. Đối với Baum, hiện nay đã 61, trải nghiệm này đã giúp ông mở mang tầm mắt.

“Steve Jobs đã thuyết phục trường của chúng tôi trở thành trường đầu tiên áp dụng máy Mac cho tất cả học sinh mới nhập học. Ngay khi nhìn thấy MacPaint và MacDraw, tôi đã biết mình phải tìm ra cách thức hoạt động của nó”, Baum nói với Tạp chí Gentleman, trụ sở tại Vương quốc Anh, vào năm 2022.

Baum cho hay chính sự kiện này đã truyền cảm hứng cho ông chuyển chuyên ngành sang khoa học máy tính. “Đột nhiên, tôi chợt nghĩ ‘Những thứ này hoạt động như thế nào?’”, Baum nói với BBC vào năm 2020. “Vì vậy, tôi đã lao đầu vào lĩnh vực phần mềm”.

Cá nhân sở hữu cổ phần lớn nhất Splunk

Sau khi tốt nghiệp năm 1985, Baum bắt đầu thành lập startup đầu tiên của mình, một công ty kinh doanh phần mềm có tên Reality Online nhằm mục đích dự đoán diễn biến thị trường chứng khoán. Ông bán doanh nghiệp cho Reuters với số tiền không được tiết lộ vào năm 1987 và quay lại lấy bằng MBA tại trường Wharton, thuộc Đại học Pennsylvania.

Baum tiếp tục khẳng định mình là một doanh nhân, xây dựng và bán nhiều doanh nghiệp phần mềm trước năm 2000. Ông cũng có thời gian làm nhà đầu tư ở Thung lũng Silicon và giám đốc điều hành thương mại điện tử tại Walt Disney và Yahoo.

Năm 2003, Baum và 2 người bạn – Rob Das và Erik Swan – sáng lập Splunk, một công ty có trụ sở tại San Francisco, chuyên giúp các công ty giám sát và phân tích kho dữ liệu lớn. Gần đây hơn, Splunk đã phát triển các công cụ an ninh mạng dựa vào trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát dữ liệu do máy tạo ra nhằm phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn.

Baum từng là CEO của công ty cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2009. Khi Splunk có đợt IPO vào năm 2012, công ty được định giá khoảng 1,6 tỉ USD. Không biết Baum đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc bán Splunk cho Cisco, nhưng ông từng chia sẻ với BBC vào năm 2020 rằng vào thời điểm đó, ông là cá nhân sở hữu cổ phần lớn nhất của công ty.

Khi nghỉ hưu, Baum tiếp tục trở thành một người bán rượu vang: ông chuyển gia đình đến vùng Burgundy của Pháp vào năm 2014 và mua nhà máy rượu Château de Pommard, nơi ông hiện là chủ sở hữu và điều hành.

Baum nói với The Gentleman Magazine rằng “bản chất tò mò” đã thôi thúc ông tìm hiểu thêm về máy tính Macintosh của Jobs và vẫn “tiếp tục thôi thúc tôi đến ngày hôm nay”.

“Điều đó mang lại cho tôi mục đích, niềm vui và sự phấn khích”, ông nói./.

Theo CNBC