Sốc: Thủ tướng Merkel chụp ảnh “tự sướng” với nghi phạm khủng bố?

Người dùng Twitter phát hiện sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa một trong những thủ phạm khủng bố tại Brussels và người đàn ông trẻ tuổi từ trại tị nạn đã chụp ảnh chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi tháng 9/2015.
Bà Merkel chụp với người được cho là chiến binh đánh bom tự sát
Bà Merkel chụp với người được cho là chiến binh đánh bom tự sát

Cảnh sát đăng bức ảnh tên khủng bố Nadzhim Laashraui hôm 25/3, và trong ngày hôm đó văn phòng công tố viên tuyên bố rằng chính người này đã kích nổ bom tại sân bay. Sau khi nghiên cứu bức ảnh, người sử dụng mạng xã hội nhận thấy rằng tên này giống như người mà họ đã nhìn thấy trên ảnh "tự sướng" với bà Angela Merkel.

Mùa thu năm 2015, thủ tướng Đức thăm một trại dành cho người di cư ở Berlin, sau đó trên Internet và các phương tiện truyền thông có ảnh bà Merkel mỉm cười ôm những người tị nạn. Hành động của thủ tướng gây tranh luận trong các mạng xã hội và bị các chính trị gia Đức lên án.

Theo Sputnik