close Đăng nhập

Sập bẫy lừa "chứng minh trong sạch", người phụ nữ mất 2 tỷ đồng

Ngày 24/12, Công an TP Đà Nẵng phát đi cảnh báo về cuộc gọi mạo danh cán bộ công an đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt.

Công an TP Đà Nẵng cảnh báo đối tượng giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại. Ảnh minh hoạ.
Công an TP Đà Nẵng cảnh báo đối tượng giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại. Ảnh minh hoạ.

Cảnh báo xuất phát từ vụ việc bà B.T.M (55 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bất ngờ nhận được thông báo sim điện thoại của mình sẽ bị khóa. Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì bà M. nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là “Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Công an thành phố Đà Nẵng”.

Qua điện thoại, "cán bộ Hải" thông báo số điện thoại của bà M có liên quan đến việc làm ăn phi pháp và yêu cầu bà cầm cố sổ đỏ, chuyển tiền vào tài khoản của “cơ quan chức năng” để chứng minh không vi phạm pháp luật.

Lo sợ, bà M đã đến ngân hàng cầm sổ đỏ được 1,7 tỷ đồng rồi chuyển hết số tiền trên vào tài khoản đối tượng cung cấp. Chưa dừng lại, “cán bộ Hải” tiếp tục yêu cầu bà M chuyển thêm 300 triệu đồng. Nạn nhân đã vay mượn và chuyển số tiền trên cho đối tượng rồi bị chiếm đoạt.

Sau khi thực hiện các giao dịch cho đối tượng lừa đảo thì bà M biết mình bị lừa nên đi trình báo công an.

Trước sự việc, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, đây là hình thức lừa đảo. Các đối tượng lợi dụng tâm lý hoang mang, lo sợ của người dân khi bị cơ quan chức năng thông báo liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Dấu hiệu để nhận biết thủ đoạn trên là nạn nhân bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ thông báo về hành vi vi phạm pháp luật (vi phạm giao thông, liên quan vụ án đang điều tra).

Qua cuộc gọi, các đối tượng sẽ thu thập thông tin cá nhân của nạn nhân, đe dọa, gây áp lực tâm lý nhằm không cho nạn nhân có cơ hội hỏi ý kiến người thân hoặc cơ quan chức năng.

Khi thu thập được thông tin, các đối tượng sẽ kết nối nạn nhân đến cuộc gọi khác để tiếp tục gây áp lực tâm lý, yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản được cung cấp.

"Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, cần báo cho cơ quan công an để được bảo vệ", Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Pháp luật

Yêu cầu Lê Trung Khoa ra đầu thú

Yêu cầu Lê Trung Khoa ra đầu thú

VKSND Tối cao yêu cầu bị can Khoa đến trụ sở cơ quan Công an, VKSND tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Bộ Công an phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa

Bộ Công an phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa

Bộ Công an phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Bộ Công an thông tin vụ án liên quan tới Đoàn Văn Sáng

Bộ Công an thông tin vụ án liên quan tới Đoàn Văn Sáng

Khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Vào ngày 25/01/2025, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến Đội QLTT số 4 – tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt.

Nguyễn Văn Đài vừa bị khởi tố là ai?

Nguyễn Văn Đài vừa bị khởi tố là ai?

Ông Nguyễn Văn Đài bị khởi tố với cáo buộc: làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lê Trung Khoa vừa bị khởi tố là ai?

Lê Trung Khoa vừa bị khởi tố là ai?

Lê Trung Khoa bị khởi tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.