RT: Nhóm chuyên gia kêu gọi xem xét lại tính trung lập kéo dài 500 năm của Thụy Sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Các chuyên gia Thụy Sĩ kêu gọi quốc gia này phải hợp tác chặt chẽ hơn về các vấn đề an ninh với Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

Một người lính Thụy Sĩ đứng trước lá quốc kỳ (Ảnh: Getty)
Một người lính Thụy Sĩ đứng trước lá quốc kỳ (Ảnh: Getty)

Trong một báo cáo được Bộ Quốc phòng yêu cầu đệ trình sau một cuộc hội thảo, một nhóm chuyên gia Thụy Sĩ cho biết đã đến lúc Thụy Sĩ, quốc gia trung lập kể từ năm 1515, xác định lại tình trạng không liên kết của mình. Đáp lại, các nhà phê bình đã chỉ trích cuộc hội thảo đằng sau báo cáo và nhấn mạnh rằng tính trung lập mãi mãi được ghi trong Hiến pháp của đất nước.

Trước đó, trong hôm 30/8, uỷ ban nghiên cứu, được thành lập cách đây một năm, đã trình bày bản báo cáo với 100 khuyến nghị về cách tăng cường an ninh quốc gia.

“Chính sách trung lập cần được sửa đổi, tập trung hơn vào chức năng bảo mật và áp dụng linh hoạt hơn”, các thành viên tham gia hội thảo, được cho là bao gồm các chính trị gia, nhà kinh tế và nhà khoa học đại diện cho các nhóm tuổi và khu vực khác nhau, đề xuất trong báo cáo.

Một khuyến nghị quan trọng khác trong đó là “sự hợp tác của Thụy Sĩ với NATO và EU phải tiếp tục được tăng cường sâu rộng nhằm đạt được khả năng phòng thủ chung và trở thành một mối hợp tác quốc phòng thực sự”.

Ngoài ra, ủy ban cũng kêu gọi tăng ngân sách quốc phòng của nước này từ 0,75% GDP lên 1% vào năm 2030.

Báo cáo cũng cho rằng phần lớn các thành viên của hội đồng đã lên tiếng ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm tái xuất khẩu vũ khí năm 1998 cho các quốc gia đang có chiến tranh. Đạo luật này trước đây đã gây ra sự phức tạp cho các quốc gia EU đang tìm cách cung cấp những vũ khí có các bộ phận do Thụy Sĩ sản xuất cho Kiev trong cuộc xung đột với Moscow.

Báo cáo cho rằng, những thay đổi trong chính sách trung lập của Thụy Sĩ là cần thiết do “tình hình ở châu Âu đang xấu đi rõ rệt, được đánh dấu bằng chính trị quyền lực, các khu vực khủng hoảng ngày càng mất ổn định và trên hết là cuộc chiến ở Ukraine”.

Các khuyến nghị của ủy ban sẽ được xem xét trong quá trình thực hiện chính sách an ninh mới của Thụy Sĩ, dự kiến được công bố vào năm 2025.

Báo cáo của nhóm chuyên gia đã gây ra tranh cãi ngay cả trước khi nó xuất hiện, trong đó những người chỉ trích cho rằng người đứng đầu Bộ Quốc phòng, Bảo vệ Dân sự và Thể thao Liên bang (DDPS), Viola Amherd, đã cố tình thành lập hội đồng sử dụng các chuyên gia chống lại tính trung lập.

Hôm 30/8, Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) đối lập một lần nữa chỉ trích báo cáo, nói rằng ủy ban này mang tính “một chiều về mặt chính trị”, và họ “coi thường tính trung lập vĩnh viễn được bảo đảm theo Hiến pháp của đất nước chúng ta”.

“Có điều mà ai cũng biết…ông Amherd muốn phá hủy tính trung lập của Thụy Sĩ và lao vào vòng tay của NATO và EU”, tuyên bố của SVP nhấn mạnh.

Mặc dù không phải là thành viên của EU hay NATO nhưng Thụy Sĩ đã tham gia gần như tất cả các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine và đã phong tỏa tài sản trị giá hàng tỉ USD của Moscow. Đầu năm 2024, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, vì điều này mà Moscow không coi Thụy Sĩ là quốc gia trung lập nữa.

Vào tháng 6 năm nay, chính quyền Thụy Sĩ đã tổ chức cái gọi là hội nghị hòa bình Ukraine mà Nga không được mời tham dự. Moscow nói rằng hội nghị thượng đỉnh này chỉ tập trung vào các đề xuất của Kiev nhằm giải quyết xung đột, và đây là "sự nhại lại các cuộc đàm phán" và nhấn mạnh rằng họ sẽ không tham dự sự kiện nếu Bern yêu cầu phái đoàn Nga đến.

Theo RT