Quân đội Ukraine pháo kích vào cầu đường bộ ở thành phố Kherson

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 21/8, quân đội Ukraine tiếp tục pháo kích vào cầu Antonivsky ở Kherson, bắn rơi một số UAV trinh sát “Orlan-10” của Nga. Lính bộ binh Ukraine được trang bị cối 60 mm của Bulgaria.
Một vụ cháy nổ, hậu quả một cuộc pháo kích của quân đội Ukraine ở Kherson. Ảnh Mil.in.ua
Một vụ cháy nổ, hậu quả một cuộc pháo kích của quân đội Ukraine ở Kherson. Ảnh Mil.in.ua

Trang NTV, trích dẫn tuyên bố của Thủ tướng Olaf Scholz cho biết: Berlin cung cấp “rất nhiều vũ khí” cho quân đội Ukraine và sẽ tiếp tục cung cấp “những gì cần thiết để phòng thủ”, đáp trả những chỉ trích từ một cựu tướng lĩnh Quân đội Đức “Bundeswehr” Klaus Wittman, cáo buộc Thủ tướng Liên bang Olaf Scholz thiếu khả năng lãnh đạo và có thể bị tổng thống V.Putin đe dọa. Vị sĩ quan cấp cao cho biết mức hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng không đủ trong cuộc thảo luận mở với người đứng đầu chính phủ.

Ông Scholz phản bác: “…trong lúc này đang trong quá trình cung cấp những thiết bị hiện đại và hiệu quả nhất. Xe tăng phòng không loại Gepard, pháo tự hành Panzerhaubitzen 2000 và nhiều bệ phóng tên lửa đã được chuyển giao, hệ thống phòng không Iris-T và radar pháo binh Cobra sẽ sớm được chuyển giao bổ sung.

Tháng 6, Berlin cam kết sẽ cung cấp cho Kiev một đơn vị tên lửa phòng không Iris-T , nhưng Ukraine muốn nhận được 12 khẩu đội và đề nghị mua trực tiếp từ nhà sản xuất, dù các lực lượng vũ trang của Đức không có đủ các hệ thống phòng không. Kiev dự kiến ​​sẽ nhận được hệ thống Iris-T đầu tiên không sớm hơn tháng 11.

Tháng 7, Đức cam kết cung cấp một radar pháo binh Cobra cho Ukraine, giao hàng vào tháng 9. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht, Kiev đã ký hợp đồng cung cấp cơ sở vật chất, huấn luyện và quân đội Ukraine lẽ ra phải bắt đầu huấn luyện để vận hành “hệ thống rất phức tạp này”.

Trang Military cho biết: các nhà phân tích từ nhóm Ukraine Weapons Tracker công bố một video, ghi lại cảnh quân đội Ukraine sử dụng súng cối 60 mm M60CMA do Bulgaria sản xuất và viện trợ.

Quân đội Ukraine sử dụng súng cối 60mm Bulgaria. Video Military Portal Ukraine.

Súng cối M60CMA do Công ty cổ phần Arsenal AD của Bulgaria, có trụ sở tại thành phố Kazanlak sản xuất. Đây là một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn ở Bulgaria.

Súng cối Commando M60CMA 60 mm được thiết kế để tiêu diệt sinh lực địch trên địa hình phức tạp, trong hầm trú ẩn và chiến hào không có nắp, sau các chướng ngại vật.

Loại súng cối hạng nhẹ có độ tin cậy cao, đáp ứng mọi yêu cầu về hậu cần và chiến thuật. Vũ khí có thể do một người lính mang vác; hỏa lực mạnh, độ chính xác cao, tốc độ bắn nhanh và đơn giản. Súng cối thích hợp cho các nhiệm vụ ở những địa hình hiểm trở hoặc không gian chiến trường hẹp, nhiều chướng ngại vật.

M60CMA có khối lượng 5,7 kg, tốc độ bắn 30 viên/phút. Công ty cổ phần Arsenal AD tuyên bố, súng cối có tầm bắn tối đa 1.600 mét.

Cối 60mm M60CMA của Công ty Cổ phần Arsenal AD. Ảnh mil.in.ua

Cối 60mm M60CMA của Công ty Cổ phần Arsenal AD. Ảnh mil.in.ua

Đạn cối 60mm HE 60MA. Ảnh mil.in.ua

Đạn cối 60mm HE 60MA. Ảnh mil.in.ua

Cối này có thể bắn tất cả các loại đạn cối 60mm: 60mm HE 60MA, HE60LDMA, PRACT 60MA, PRACT 60LDMA, SMK60RP, SMK60WP, TB60 ,vania. Sử dụng thông thường là HE 60MA đạn nổ phá phân mảnh

Trong tuần qua, lực lượng phòng không Ukraine bắn rơi một số máy bay không người lái (UAV) của Nga, một UAV có tên gọi không chính thức là “Cartograph” và số UAV trinh sát "Orlan-10" của Nga không có số hiệu.

Ngày 21/8, lúc 9 giờ 12 phút trong một đợt báo động không kích, đơn vị tên lửa phòng không thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không miền Đông bắn rơi một UAV đối phương, đó là chiếc “Cartograph”.

Khẩu đội tên lửa phòng không Buk-M1 Ukraine đã vô hiệu hóa chiếc UAV của Nga. Bộ tư lệnh lực lượng phòng không Ukraine công bố video, ghi lại trận đánh này. Trong video ghi lại vụ phóng đạn của tổ hợp tên lửa phòng không 9K37M1 “Buk-M1” quân đội Ukraine, vài giây sau khi phóng, tên lửa tiếp cận mục tiêu và phát nổ, tiêu diệt chiếc UAV của quân đội Nga.

Tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1 bắn rơi UAV Nga. Video Military Portal Ukraine.

Một máy bay không người lái do thám của Nga đã bị bắn hạ Ukraine, với tên gọi không chính thức là "Kartograph". Tháng 8/2022. Ukraine. Ảnh: Air Command "Center"

Một máy bay không người lái do thám của Nga đã bị bắn hạ Ukraine, với tên gọi không chính thức là "Kartograph". Tháng 8/2022. Ukraine. Ảnh: Air Command "Center"

Một máy bay không người lái do thám của Nga đã bị bắn hạ Ukraine, với tên gọi không chính thức là "Kartograph". Tháng 8/2022. Ukraine. Ảnh: Air Command "Center"

Chiếc UAV độc đáo này thường bị nhầm lẫn với UAV “Orlan-10” khác của Nga. Bên ngoài 2 UAV này giống với Orlan, nhưng có một số điểm khác biệt. UAV được trang bị một camera 12 thấu kính và thân được sơn màu xanh nhạt.

Một số bộ phận của UAV, đặc biệt là hệ thống quang-điện tử, do một công ty của Nga chế tạo, tích hợp vào chiếc UAV Orlan. Chiếc UAV này thường được dùng để trinh sát chi tiết không gian chiến trường, nhận dạng mục tiêu con người. Có thể UAV do lực lượng An ninh Quốc gia Nga sử dụng.

UAV trinh sát Orlan-10 Nga bị phòng không Ukraine bắn rơi. Ảnh Air Command "Center"

UAV trinh sát Orlan-10 Nga bị phòng không Ukraine bắn rơi. Ảnh Air Command "Center"

Các khẩu đội vũ khí phòng không thuộc lực lượng bộ binh, phối hợp với các đơn vị tác chiến điện tử thuộc lực lượng lính dù tấn công đường không quân đội Ukraine đã bắn hạ 3 UAV Orlan-10 của Nga trong tuần qua.

Ngày 21/8, Trang Military Ukraine, dẫn nguồn tin và các kênh Telegram địa phương cho biết, quân đội Ukraine tiếp tục pháo kích vào cầu Antonivsky, khoảng 10 vụ nổ dữ dội bùng phát ở Kherson.

Các quan chức vùng Kherson cho biết, lực lượng phòng không Nga, bảo vệ các mục tiêu quan trọng đã khai hỏa đánh chặn.

Cột khói được cho là trên cầu Antonivsky, vùng Kherson, ngày 22/8/2022. Ảnh từ các kênh Telegram

Cột khói được cho là trên cầu Antonivsky, vùng Kherson, ngày 22/8/2022. Ảnh từ các kênh Telegram

Những người chứng kiến đưa những bức ảnh ghi lại đám khói ở khu vực cầu Antonivsky, video ghi lại âm thanh của các vụ nổ.

Phó Hội đồng Khu vực Kherson từ Ukraine, Serhii Khlan xác nhận pháo binh Ukraine đã tấn công vào cầu Antonivsky. Ông viết trên kênh Telegram: “Lực lượng vũ trang Ukraine đang tấn công cầu Antonivsky một lần nữa. Chúng ta không phải đợi lâu: người Nga đã sửa chữa cầu và quân đội Ukraine của chúng ta tiếp tục phá hủy cầu.”

Trước đó, đêm 14/8, Lực lượng Ukraine tấn công cầu Antonivsky ở vùng Kherson. Nataliya Humenyuk, phát ngôn viên trung tâm báo chí Lực lượng Phòng thủ miền Nam, tuyên bố trên đài truyền hình Ukraine: “cuộc pháo kích đã phá hỏng mọi thứ, cầu bị hư hỏng và chỉ có xe ô tô nhỏ có thể đi qua, các phương tiện hạng nặng không thể di chuyển trên cầu.”

Cây cầu trong khu vực Nhà máy thủy điện Kakhovka và cầu Daryivka bắc qua sông Inhulets ở vùng Kherson cũng bị pháo kích gây hư hỏng nặng. Quân đội Nga di chuyển qua sông bằng phà.