Hải quân Nga phóng Kalibr tấn công Odessa, phá hủy một kho đạn tên lửa HIMARS

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 21/8, hải quân Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công vào Odessa, phá hủy 1 kho tên lửa HIMARS. Bộ trưởng Shougu tuyên bố đã 3 lần thử nghiệm tên lửa siêu thanh Kinzhal và cả Su-57.
Hải quân Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr vào Odessa. Ảnh video Rusvesna.
Hải quân Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr vào Odessa. Ảnh video Rusvesna.

Ukraine

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, quân đội Nga đang tiến công trên hướng Nikolaev. Các đơn vị Nga chiếm một phần khu định cư Blagodatnoye, giao chiến đang diễn ra ác liệt.

Tình hình chiến sự miền Đông Ukraine ngày 21/8. Ảnh RIA.FAN

Tình hình chiến sự miền Đông Ukraine ngày 21/8. Ảnh RIA.FAN

Theo trang RusVesna, hải quân Nga phóng tên lửa hành trình "Kalibr" đã phá hủy một kho đạn tên lửa dành cho pháo phản lực – tên lửa HIMARS của Mỹ và một tổ hợp vũ khí phòng không do phương Tây sản xuất trong khu định cư Mayorskoye, vùng Odessa.

Hải quân Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công Odessa. Video RusVesna.

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích phá hủy kho nhiên liệu của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 102, chứa hơn 100 tấn nhiên liệu diesel cho các thiết bị quân sự tại khu định cư Gulyaipole thuộc vùng Zaporozhye.

Những cuộc tấn công hỏa lực của lực lượng pháo binh – tên lửa vào các vị trí của tiểu đoàn 2 thuộc lữ đoàn cơ giới 28 trong khu định cư Novogrigorovka, vùng Mykolaiv, tiểu đoàn 18 thuộc lữ đoàn Lính thủy Đánh bộ 35 Ukraine vùng Tokarevo đã loại khỏi vòng chiến hơn 100 binh sĩ, phá hủy 7 xe thiết giáp và xe quân sự đặc chủng.

Những cuộc pháo kích dữ dội vào chiến tuyến của tiểu đoàn 2 lữ đoàn cơ giới số 66 quân đội Ukraine gần khu định cư Novomikhailovka vùng Donetsk loại khỏi vòng chiến hơn 30 quân nhân, 1 xe tăng và 5 xe bọc thép sản xuất từ nước ngoài.

Pháo binh Nga tấn công quân đội Ukraine trong thành phố Seversk ở vùng Donetsk. Video RusVesna.

Thông cáo báo chí Bộ quốc phòng Nga

Lực lượng không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh - tên lửa tiếp tục đánh phá các mục tiêu quân sự của quân đội Ukraine trên toàn chiến tuyến. Trong ngày 21/8, các đơn vị hỏa lực Nga đánh trúng 6 sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới 14 ở khu vực Rogan thuộc khu vực Kharkiv, các tiểu đoàn của các lữ đoàn cơ giới số 54, 93 và 64 tại các khu định cư Yagodnoye, Artyomovsk thuộc vùng Donetsk, Charivne thuộc vùng Zaporozhye, tấn công vào 167 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Những cuộc tập kích hỏa lực phá hủy: 6 kho vũ khí đạn tên lửa và pháo binh trên vùng Donetsk, 2 kho nhiên liệu cho thiết bị quân sự, 1 khẩu đội pháo thuộc vùng Donetsk. Lực lượng pháo binh – tên lửa tấn công vào điểm triển khai tạm thời của đơn vị dân tộc chủ nghĩa Cánh hữu tại khu định cư Tsukurino thuộc vùng Donetsk, phá hủy 2 pháo xe kéo M777 do Mỹ viện trợ trên trận địa hỏa lực tại khu định cư Knyazevka, vùng Kherson.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Osa Nga phóng tên lửa tiêu diệt các mục tiêu đường không Ukraine. Video RusVesna.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 9 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trên các khu định cư Staromlynovka và Gorlovka thuộc vùng Donetsk. Đánh chặn 1 quả đạn của hệ thống pháo phản lực hạng nặng “Ol'kha” gần Kamenka, vùng Kharkiv.

Nga thử nghiệm vũ khí mới trên chiến trường Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Russia 1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tổ hợp siêu thanh Kinzhal được sử dụng 3 lần và cho thấy hiệu quả đặc biệt cao của vũ khí.

Kinzhal là tên lửa siêu thanh có tốc độ hơn Mach 10. Đồng thời, trên đường bay, vũ khí thay đổi quỹ đạo cả theo phương thẳng đứng và mặt phẳng nằm ngang nên không thể đánh chặn, quân đội Nga sử dụng tên lửa để tấn công các mục tiêu đặc biệt quan trọng, ”Interfax dẫn lời Bộ trưởng cho biết.

Theo tướng Shoigu, các chuyên gia quân sự đang nghiên cứu kỹ lưỡng các loại vũ khí mà phương Tây chuyển giao cho Kyiv, xác định ưu điểm, nhược điểm và các biện pháp phòng chống những loại vũ khí như pháo xe kéo M-777, các loại pháo phản lực (MLRS), vũ khí chống tăng NLAW, Javelin, tên lửa phòng không Stinger.

Bộ trưởng nói thêm các máy bay tàng hình đa năng thế hệ thứ năm Su-57 cũng đã được thử nghiệm và thể hiện năng lực tác chiến xuất sắc.