Sử dụng UAV đánh vào Crimea, Ukraine chuẩn bị cho cuộc tấn công tên lửa – UAV quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 20/8, một máy bay không người lái (UAV) không xác định lao vào nóc nhà trụ sở Bộ tư lệnh Hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol. Đây là cuộc tấn công bằng UAV thứ 2 vào vị trí quân sự nhạy cảm này.
Tổ hợp pháo phản lực - tên lửa HIMARS của quân đội Ukraine. Ảnh RT
Tổ hợp pháo phản lực - tên lửa HIMARS của quân đội Ukraine. Ảnh RT

Thống đốc thành phố Sevastopol tuyên bố, không có nạn nhân và không có thiệt hại nghiêm trọng cho tòa nhà. Ông cũng khẳng định, quân đội Ukraine đã tiến hành vụ tấn công này.

Lực lượng bảo vệ Nga cố gắng đánh chặn UAV bằng vũ khí bộ binh nhưng không thành công. Theo thống đốc, một đơn vị Phòng không Hạm đội Biển Đen đã bắn trúng chiếc UAV ngay trên trụ sở hạm đội. UAV rơi xuống mái nhà và bốc cháy.

UAV không xác định bay trên thành phố Sevastopol. Video South Front

Vụ cháy trên nóc nhà trụ sở Bộ tư lệnh Hạm đội Biển Đen, được cho là do UAV bị bắn hạ. Video South Front.

Theo video ghi lại, quân đội Ukraine đã sử dụng UAV PD-1 do Ukr Spec Systems sản xuất. UAV có tầm bay đến 450 km. Sau vụ đột kích của drone ở Sevastopol, một máy bay trực thăng quân sự đã cất cánh, thực hiện tuần tra trên thành phố.

Ngày 31/7 đã diễn ra một cuộc tấn công bằng UAV vào trụ sở Bộ tư lệnh Hạm đội Biển Đen. Theo quân đội Nga, một nhóm phá hoại sử dụng drone tự chế với lượng nổ nhỏ tấn công lối vào trụ sở.

Sau cuộc tấn công bằng UAV, chính quyền thành phố công bố chế độ cảnh báo mối đe dọa khủng bố. Chế độ cảnh báo có hiệu lực đến ngày 29/8.

Hai cuộc tấn công liên tiếp cho thấy, phòng không Nga chưa đảm bảo an ninh đối với trụ sở Bộ tư lệnh Hạm đội Biển Đen. Theo các chuyên gia, lực lượng Ukraine có thể phóng UAV vào Sevastopol nói riêng và Crimea nói chung từ nhiều hướng, gần nhất là Odessa hoặc do các nhóm biệt kích, ẩn nấp trong lãnh thổ Crimea.

Sáng ngày 20/8, phòng không Nga bắn rơi 1 UAV không xác định đã bị bắn rơi ở gần làng Zaozerny ở vùng Saki phía tây Crimea. Lãnh đạo nước cộng hòa Crimea, Sergey Aksenov tuyên bố trên kênh Telegram.

"Hệ thống phòng không đã hoạt động ở phía tây Crimea. Mục tiêu bị bắn hạ. Không có thương vong hoặc thiệt hại. Quân đội thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp và hiệu quả. Tôi yêu cầu mọi người bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào thông tin chính thức", ông Aksyonov viết.

Cùng ngày 20/8, các hãng tin Ukraine thông báo về những vụ nổ tại sân bay quân sự gần thành phố Bakhchisaray. Nhưng những thông tin về các vụ nổ ở Bakhchisaray là tin giả. Truyền thông Ukraine đăng một số bức ảnh cũ ủng hộ các bản tin. Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 1 UAV không xác định trên không phận làng Bakhchisaray, cùng thời điểm đó 1 UAV khác bị bắn rơi trên làng Molochnoe ở vùng Saky.

Phòng không Nga bắn hạ một UAV trên thành phố Bakhchisaray. Video South Front

Phòng không Nga bắn hạ một UAV trên làng Molochnoe ở vùng Saky. Video South Front

Đêm ngày 19/8, lực lượng phòng không Nga bẻ gãy 2 cuộc tấn công bằng UAV ở Sevastopol và Evpatoria. Ngày 18/8, phòng không Nga bắn hạ các UAV gần thành phố Kerch.

Các hệ thống phòng không đã đánh chặn một số mục tiêu đường không trên Sevastopol, Yevpatoria (nằm gần Saky) và Kerch. Video South Front.

Bộ Quốc phòng Ukraine trước đó cảnh báo có thể tấn công Crimea bằng hệ thống pháo phản lực – tên lửa HIMARS của Mỹ vì Washington không coi bán đảo này là một phần của Nga. Kiev cũng tuyên bố, cây cầu Crimea là “mục tiêu số một” đối với quân đội Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, Ukraine sẽ tấn công cầu Crimean ngay khi nhận được những thiết bị quân sự cần thiết từ các đồng minh phương Tây.

Trong tuần qua, quân đội Ukraine chỉ sử dụng UAV cho những nỗ lực tấn công các mục tiêu ở Crimea. Hầu hết chúng đều bị đánh chặn. Trong cuộc tấn công này, các lực lượng Ukraine sử dụng các UAV nhỏ mang lượng nổ hạn chế, không gây bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho các cơ sở quân sự của Nga ở bán đảo.

Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng, những cuộc tấn công không nhằm mục đích gây tổn thất lớn cho quân đội Nga, dù trong điều kiện phù hợp thì tổn thất cũng là kết quả ngoài mong đợi. Mục tiêu then chốt của những cuộc tập kích bằng UAV nhỏ là thu thập những thông tin cần thiết cho một hoặc nhiều cuộc tấn công quy mô lớn, có thể sử dụng cùng một lúc nhiều tên lửa GMLSR, phóng từ các tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS hoặc M270 cùng với các UAV tấn công, đánh vào những mục tiêu mà UAV đã thâm nhập (cầu Crimea, Bộ tư lệnh Hạm đội Biển Đen, sân bay quân sự) có thể vào đêm trước Ngày Độc lập của Ukraine, được tổ chức ngày 24/8.

Ngày 21/8, thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết: Hải quân Nga sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy một kho vũ khí đạn chứa tên lửa dành cho các tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS của Mỹ ở khu định cư của Mayorskoye, vùng Odessa. Cuộc tấn công cho thấy, quân đội Ukraine thực sự có thể đã lên kế hoạch này.